Những thay đổi liên quan các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học trong năm 2025
(CLO) Năm 2025, các kỳ thi riêng tuyển sinh đại học tại Việt Nam có nhiều điểm mới nhằm phù hợp với Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018.
Theo dõi báo trên:
Biện pháp này, dự kiến có hiệu lực vào thứ Ba (4/2), bao gồm mức thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Mexico, hầu hết hàng hóa từ Canada (ngoại trừ một số mặt hàng năng lượng như dầu thô được miễn 10%).
Riêng với Trung Quốc, Mỹ sẽ mức thuế thêm 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này, bên cạnh những mức thuế khác nhau đã được áp đặt trước đây, như 100% đối với xe điện (EV), 50% đối với pin mặt trời và 25% đối với pin EV, thép, nhôm, khẩu trang và một số sản phẩm khác.
Các nhà kinh tế cảnh báo rằng những chính sách này có thể tác động tiêu cực đến doanh nghiệp và người tiêu dùng Hoa Kỳ, đặc biệt khi nhiều người vẫn đang chật vật với tình trạng lạm phát gia tăng trong những năm gần đây.
Phòng Thương mại Hoa Kỳ cảnh báo rằng thuế quan sẽ không giải quyết được các vấn đề tồn tại lâu năm tại biên giới mà ngược lại có thể “gây rối chuỗi cung ứng” và làm tăng chi phí sinh hoạt cho các gia đình Mỹ.
Khoảng 1/3 hàng nhập khẩu vào Mỹ đến từ ba quốc gia bị ảnh hưởng bởi quyết định trên. Các sản phẩm bị tác động bao gồm một số mặt hàng thiết yếu mà người Mỹ sử dụng hàng ngày, như trái cây, rau củ, thịt, xăng, ô tô, đồ điện tử, đồ chơi, quần áo, gỗ xẻ, bia và rượu.
Mexico và Canada đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung thực phẩm của Hoa Kỳ. Mexico là nhà cung cấp trái cây và rau quả lớn nhất, Canada dẫn đầu về xuất khẩu ngũ cốc, thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm nông nghiệp khác.
Do thuế quan mới, giá các sản phẩm này có thể tăng cao, vì các nhà bán lẻ tạp hóa có biên lợi nhuận thấp và khó hấp thụ chi phí bổ sung. Điều này có thể dẫn đến giá thực phẩm tăng đối với người tiêu dùng Mỹ.
Hoa Kỳ đã ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu thực phẩm, đặc biệt từ Mexico, do biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất trong nước. Năm ngoái, Hoa Kỳ nhập khẩu 46 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp từ Mexico, bao gồm 9 tỷ USD trái cây tươi (trong đó bơ chiếm 3,1 tỷ USD), 8,3 tỷ USD rau tươi, 5,9 tỷ USD bia và 5 tỷ USD rượu chưng cất.
Năm ngoái, Hoa Kỳ nhập khẩu 97 tỷ USD dầu và khí đốt từ Canada, đây là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada sang nước láng giềng. Nhờ đường ống Trans Mountain mở rộng, Mỹ ngày càng phụ thuộc vào dầu từ Canada.
Mặc dù thuế quan với năng lượng từ Canada chỉ ở mức 10%, thấp hơn mức 25% với các mặt hàng khác, nhưng nó vẫn có thể tác động đến giá xăng, đặc biệt nếu kéo dài qua mùa hè. Ảnh hưởng lớn nhất sẽ rơi vào các tiểu bang Trung Tây.
Mexico là nguồn cung cấp ô tô và phụ tùng ô tô lớn nhất của Hoa Kỳ, với tổng giá trị nhập khẩu năm ngoái là 87 tỷ USD ô tô và 64 tỷ USD phụ tùng (chưa tính tháng 12). Canada cũng xuất khẩu 34 tỷ USD ô tô vào Mỹ.
Mary Lovely, thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nhận định rằng ngành ô tô có thể sẽ "hoảng loạn" trước mức thuế quan mới. Các nhà sản xuất ô tô Mỹ đã giữ chi phí sản xuất thấp nhờ thuê lao động giá rẻ ở Mexico, nhưng thuế quan 25% có thể làm mất đi lợi thế này. Do đầu tư lớn vào các nhà máy hiện có, việc chuyển sản xuất sang nơi khác sẽ rất khó khăn, dẫn đến giá ô tô có thể tăng đáng kể.
Mặc dù Hoa Kỳ không còn là một nền kinh tế tập trung vào sản xuất như trước đây, nhưng nước này vẫn tiêu thụ hàng chục triệu tấn thép mỗi năm, phục vụ các ngành công nghiệp quan trọng như sản xuất ô tô, dầu mỏ, xây dựng và cơ sở hạ tầng.
Canada và Mexico là hai trong ba nguồn cung thép lớn nhất cho Hoa Kỳ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia vào tháng 6/2018, nhưng Mexico và Canada được miễn thuế nhờ các thỏa thuận thương mại tự do.
Hiện nay, Canada chiếm gần 25% lượng thép nhập khẩu của Hoa Kỳ theo trọng lượng, trong khi Mexico chiếm khoảng 12%, theo dữ liệu từ Viện Sắt và Thép Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, theo nhà kinh tế Won Sohn, có bằng chứng thực nghiệm cho thấy thuế quan năm 2018 đối với thép và nhôm đã làm tăng chi phí sản xuất và cuối cùng chi phí này được chuyển sang người tiêu dùng.
Bia và rượu mạnh có thể chống lại suy thoái kinh tế, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi tác động của thuế quan. Theo Cơ quan Quản lý Thương mại Quốc tế, năm 2023, Hoa Kỳ nhập khẩu 5,69 tỷ USD bia và 4,81 tỷ USD rượu từ Mexico. Tổng giá trị nhập khẩu hai mặt hàng này đã tăng 126% kể từ năm 2017, trở thành nhóm hàng nhập khẩu lớn thứ 10 từ Mexico vào năm ngoái.
Ngoài việc đẩy giá nguyên liệu đầu vào như thép, nhôm và ngũ cốc lên cao, thuế quan cũng có thể khiến ngành bia và rượu của Hoa Kỳ đối mặt với các biện pháp trả đũa từ các đối tác thương mại.
Gỗ mềm - có nguồn gốc từ cây thông, vân sam, linh sam và các loại cây lá kim khác - được ưa chuộng nhờ trọng lượng nhẹ, dễ gia công và độ bền cao. Loại gỗ này có nhiều ứng dụng, nhưng quan trọng nhất là trong ngành xây dựng nhà ở Hoa Kỳ, nơi nó được sử dụng để làm khung, mái và vách.
Hiện nay, khoảng 30% lượng gỗ sử dụng hàng năm tại Hoa Kỳ đến từ Canada. Các nhà kinh tế và chuyên gia xây dựng cảnh báo rằng Hoa Kỳ chưa có đủ năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước. Việc áp thuế hoặc hạn chế nhập khẩu gỗ từ Canada có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khả năng chi trả nhà ở.
Không chỉ gỗ xẻ bị ảnh hưởng, mà các vật liệu khác trong xây dựng nhà cũng có nguy cơ chịu thuế quan. Năm 2023, 71% trong số 456 triệu USD vôi và thạch cao nhập khẩu (chủ yếu dùng để làm vách thạch cao) đến từ Mexico, theo Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Quốc gia (NAHB).
Khi tính đến các nguyên liệu thô nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc – bao gồm thép, nhôm và đồ gia dụng đã bị áp thuế – NAHB ước tính rằng thuế quan mới có thể làm tăng chi phí vật liệu xây dựng nhập khẩu từ 3 đến 4 tỷ USD.
Đồ điện tử tiêu dùng như điện thoại di động, TV, máy tính xách tay, máy chơi game và các linh kiện cung cấp năng lượng cho chúng là những mặt hàng hàng đầu mà Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc cũng là nhà cung cấp chính cho các thiết bị gia dụng.
Ngoài ra, đồ chơi và giày dép là những mặt hàng dễ bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa thuế quan của ông Trump. Theo Hiệp hội Phân phối và Bán lẻ Giày dép Mỹ, hơn một nửa (56%) giày bán tại Hoa Kỳ được sản xuất tại Trung Quốc.
Hoa Kỳ cũng phụ thuộc vào Trung Quốc về đồ chơi và thiết bị thể thao, nhập khẩu 75% các mặt hàng này, bao gồm bóng bầu dục, bóng đá và bóng chày. Những sản phẩm này sẽ chịu tác động mạnh từ mức thuế quan mới.
Hà Trang (theo UCD, NAHB,CNN)
(CLO) Năm 2025, các kỳ thi riêng tuyển sinh đại học tại Việt Nam có nhiều điểm mới nhằm phù hợp với Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018.
(CLO) 5 người vẫn đang nằm viện vào ngày 2/2 sau vụ rơi máy bay nhỏ chở một bệnh nhi và mẹ của bé ở Philadelphia vào đêm 31/1, khiến 7 người thiệt mạng.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải hai quan chức an ninh cấp cao của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) vào cuối tuần qua sau khi họ tìm cách ngăn cản đại diện từ Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Elon Musk tiếp cận các khu vực hạn chế trong tòa nhà.
(CLO) Cảnh sát Georgia đã bắt giữ nhiều người biểu tình chống chính phủ vào Chủ nhật, khi hàng nghìn người xuống đường yêu cầu bầu cử mới và chặn một tuyến đường cao tốc ở ngoại ô thủ đô Tbilisi.
(CLO) Trong số 34 bệnh nhân ngộ độc do uống nhầm thuốc chuột, hiện còn 11 bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi và đánh giá lại, để xem xét sớm ra viện.
(CLO) Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Fanpage Kenh14.vn đã sử dụng video Táo quân 2025 của VTV mà chưa có sự thông qua hay xin phép, đồng thời khiếu nại lại bản quyền của VTV.
(CLO) Chính phủ Canada tuyên bố sẽ khởi kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức thương mại quốc tế khác để phản đối mức thuế nhập khẩu 25% mà Washington vừa áp đặt lên hầu hết hàng hóa từ Canada.
(CLO) Theo thông tin từ Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), dù không ghi nhận sự cố tấn công mạng gây hậu quả nghiêm trọng, song trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày vừa qua, cơ quan này đã phát hiện 105 cuộc tấn công mạng chủ yếu theo hình thức Phishing - tấn công lừa đảo.
(NB&CL) Trải qua 95 mùa xuân kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mang theo ánh sáng dẫn đường cho dân tộc vượt qua bao khó khăn, thử thách. Trong ánh mắt của đông đảo người dân, từ buôn làng Tây Nguyên đến Thủ đô ngàn năm văn hiến, từ những người đã dày dạn trong cuộc chiến đến thế hệ trẻ đang xây dựng tương lai, vẫn luôn lấp lánh ngọn lửa niềm tin vào Đảng và Bác Hồ. Đó không chỉ là sự kính yêu, mà còn là động lực để mỗi con người trong số họ vững vàng tiếp bước tới tương lai, dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng.
(CLO) Sáng nay (3/2) giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên không có biến động so với phiên trước đó nhưng so với cuối tuần trước đã tăng mạnh từ 3.100 - 3.500 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường tiêu trong nước giữ xu hướng bình ổn, ít biến động và neo ở mức khá cao.
(CLO) 6 đối tượng trộm trâu xẻ thịt đem bán ở Quảng Trị đã bị Công an huyện Hải Lăng giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra. 6 đối tượng này đã có lời khai ban đầu về động cơ vi phạm.
(CLO) Sáng nay 3/2 (tức mùng 6 Tết), nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng mở cửa trở lại. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng lần lượt 500.000 đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng.
(CLO) Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hoạt động du lịch trên cả nước diễn ra sôi động với tổng lượng khách nội địa ước đạt 12,5 triệu lượt.
(NB&CL) PGS. TS. Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là một đòi hỏi, yêu cầu khách quan, bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ thắng lợi; đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
(CLO) Sau 7 ngày đón khách, hàng trăm công nhân đã làm việc xuyên đêm thu dọn hoa, tiểu cảnh để trả lại mặt bằng cho đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM)
(CLO) Máy tính bảng Android đang hồi sinh, nhưng tính năng mở khóa bằng khuôn mặt không an toàn lại làm giảm trải nghiệm người dùng. Đã đến lúc cải thiện bảo mật thực sự.
(CLO) Do biến đổi khí hậu nên những năm gần đây, Bắc Cực ấm lên nhanh hơn bất cứ khu vực nào khác trên hành tinh. Nhưng cái nóng ở vùng đất băng giá này không chỉ nằm ở nhiệt độ. Bắc Cực cũng đang chứng kiến cuộc đua sôi động của các cường quốc nhằm khai thác nguồn tài nguyên vô cùng lớn nơi đây.
(NB&CL) Trật tự địa chính trị toàn cầu đang trải qua những thay đổi sâu sắc với sự trỗi dậy của các tập hợp lực lượng mới, có khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực. Trong bối cảnh đó, chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ tạo ra những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Mỹ, tác động đến phần còn lại của thế giới.
(NB&CL) Đông Nam Á đang đứng trước bước ngoặt quan trọng khi cơ cấu quyền lực toàn cầu chuyển từ đơn cực sang đa cực, được thúc đẩy bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc và Nga, ảnh hưởng ngày càng lớn của Ấn Độ. Mặc dù Mỹ vẫn giữ vai trò chủ chốt trên trường quốc tế, nhưng sự thống trị của quốc gia này đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể, dẫn đến một trật tự toàn cầu ngày càng phân mảnh và cạnh tranh hơn.
(NB&CL) Trong kỷ nguyên được định hình bởi toàn cầu hóa nhanh chóng và động lực quyền lực thay đổi, khối BRICS - bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - đã nổi lên như một thế lực quan trọng trên trường quốc tế. Với số lượng thành viên ngày càng mở rộng, BRICS không còn chỉ là một khối kinh tế mà còn đang trở thành “kiến trúc sư” chính của một trật tự thế giới mới, thách thức sự thống trị lâu đời của các cường quốc phương Tây.
(NB&CL) Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm Ngày quốc tế đa phương và ngoại giao vì hòa bình. Đây cũng sẽ là năm mà chủ nghĩa đa phương, nền tảng cơ bản của hòa bình quốc tế, được kỳ vọng sẽ phát triển. Chỉ bằng cách hợp tác với nhau, các quốc gia mới có thể chống lại sự chia rẽ và khủng hoảng ngày càng sâu sắc.
(NB&CL) Một trong những kỳ vọng lớn của thế giới khi bước vào năm 2025 chính là hàng chục cam kết trong “Hiệp ước cho tương lai” - văn kiện được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua hồi tháng 9/2024. Nó được kỳ vọng sẽ chuyển hóa thành hành động mạnh mẽ, tạo ra bước đột phá cho chủ nghĩa đa phương và hòa bình chung của thế giới.
(NB&CL) Thế giới tất nhiên không thay đổi chỉ sau một đêm. Xu hướng đa cực, đa phương là một quá trình dài và là sự kết nối của nhiều mắt xích. Tuy nhiên, đến lúc này, cục diện mới đó của thế giới đang dần hình thành. Nó được xem là nằm trong dòng chảy của lịch sử, phản ánh quy luật khách quan và nhu cầu của nhân loại.
(CLO) Đằng sau thỏa thuận ngừng bắn mà Israel và Hamas đạt được cuối tuần qua có dấu ấn của một nhân vật đặc biệt. Đó là Steve Witkoff, tỷ phú bất động sản người Mỹ được Tổng thống Donald Trump cử tới Trung Đông để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán.
(CLO) Tổng thống sắp nhậm chức của Mỹ, ông Donald Trump, đã sẵn sàng ký một loạt các sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.