Hàng loạt công trình có dấu hiệu xây dựng trên đất nông nghiệp, trách nhiệm thuộc về ai?
(NB&CL) Tại khu vực thôn Xâm Dương, xã Ninh Sở (huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) xuất hiện hàng loạt công trình giống biệt thự có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại chưa bị xử lý.
Cũ chưa xử lý, mới lại phát sinh?
Vừa qua, dư luận phản ánh về việc hàng loạt công trình giống biệt thự sân vườn có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực thôn Xâm Dương, xã Ninh Sở. Đáng chú ý, ngoài những công trình cũ chưa được xử lý, thì hiện nay tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn đang ngang nhiên diễn ra tại khu vực này.
Ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận tại khu vực thôn Xâm Dương. Bên trong những bức tường rào xây cao khoảng 2 m là hàng loạt công trình có kiến trúc giống như biệt thự, gồm những hạng mục như bể bơi, tiểu cảnh sân vườn. Nhiều người dân không khỏi ngạc nhiên khi nơi đây là đất nông nghiệp mà lại được xây dựng với quy mô “khủng” như thế?
Trong vai là người có nhu cầu mua đất nông nghiệp tại khu vực thôn Xâm Dương, xã Ninh Sở. Phóng viên tiếp cận được một người hiện đang làm trang trại tại đây cho biết: Để xây dựng nhà ở đây thì phải mua trên 1000 m2, mỗi m2 đất nông nghiệp có giá dao động từ 2 triệu đồng, còn muốn xây dựng nữa thì vào làm việc với chính quyền, phải “đóng luật” với mức phí khá lớn.

Những công trình “khủng” có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ngang nhiên tồn tại.
Ngoài ra, người này cho biết thêm, mới tháng vừa rồi cũng có nhà vừa xây dựng trên đất nông nghiệp tại khu vực này. Khi phóng viên hỏi vì sao vẫn xây dựng được trên đất nông nghiệp thì người này cho biết chủ yếu xây dựng vào ban đêm, sáng nghỉ nên muốn xây sao cũng được.
Tiếp tục gặp một người dân khác sinh sống tại xã Ninh Sở, người này cũng cho biết, khu vực những công trình giống biệt thự mái Nhật xây dựng là trên đất nông nghiệp, đất dịch vụ 50 năm, cứ làm luật là được xây, mới tháng vừa rồi đã có nhà bên cạnh hoàn thiện. Sau đó, người này còn liên tục cảnh báo là không nên mua vì những ngôi nhà trên không có giấy phép, không sổ đỏ.
Đáng chú ý, tại khu đất cạnh Hợp tác xã Sản xuất & Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Hà xuất hiện công trình nhà ở có diện tích khoảng gần 300 m2 (bao gồm cả sân vườn) được cho là mới hoàn thiện khoảng nửa tháng nay.
Theo tài liệu mà phóng viên có được thì việc người dân phản ánh công trình trên mới được xây dựng là hoàn toàn có cơ sở, khi nhiều mảng vữa trát tường vẫn còn chưa được hoàn thiện. Đặc biệt, những hình ảnh mà phóng viên có được thì tháng 10/2023 khu vực trên vẫn là đất nông nghiệp.
Để thông tin khách quan đa chiều, ngày 25/6, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã đến UBND xã Ninh Sở đặt lịch làm việc tìm hiểu thông tin. Sau nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Xuân Đạo, Chủ tịch UBND xã Ninh Sở đều báo bận và chưa thể sắp xếp lịch làm việc liên quan đến nội dung xây dựng có dấu hiệu trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực thôn Xâm Dương.
Cùng ngày 25/6, Báo Nhà báo và Công luận đã tới UBND huyện Thường Tín để đặt lịch làm việc tìm hiểu thông tin. Ông Nguyễn Văn Tản - Chánh văn phòng UBND huyện Thường Tín cho biết, nội dung mà phóng viên đề cập không có vấn đề gì và cũng không có vi phạm nào mới.

Công trình có dấu hiệu xây dựng trái phép mới được xây dựng trên đất nông nghiệp tại thôn Xâm Dương, xã Ninh Sở.
Sau đó, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, ông Minh hứa sẽ đôn đốc các phòng ban chuyên môn của huyện Thường Tín để trả lời báo chí. Tiếp đó, ngày 2/7, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục tới Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội để đặt lịch làm việc tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, đến nay Báo Nhà báo và Công luận vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi chính thức nào từ phía các cơ quan chức năng này.
Sai phạm tồn tại, trách nhiệm thuộc về ai?
Được biết, trong những năm qua, công tác quản lý đất đai nói chung và công tác xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại các quận, huyện, thị xã đã được Thành ủy, UBND TP. Hà Nội quan tâm chỉ đạo; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kết luận đối với 30 quận, huyện, thị xã và 579 phường, xã, thị trấn. Các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp đã được thống kê và chỉ rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý theo quy định.
Ngày 6/7/2023, UBND huyện Thường Tín cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, môi trường trên địa bàn huyện. Qua đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Huyện ủy về giải quyết, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường.

Hàng loạt công trình giống nhà mái thái lần lượt được xuất hiện có dấu hiệu xây dựng trên đất nông nghiệp ở thôn Xâm Dương, xã Ninh Sở.
Nhưng đến nay, không hiểu vì lý do gì mà những công trình xây dựng có dấu hiệu trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Ninh Sở vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức dư luận. Phải chăng, những kế hoạch về công tác xử lý các vi phạm, quản lý đất đai, trật tự xây dựng của huyện Thường Tín chỉ trên tinh thần “khẩu hiệu”?
Trước tình trạng có dấu hiệu buông lỏng trong quản lý đất đai, xây dựng diễn ra trên địa bàn, đề nghị UBND huyện Thường Tín nhanh chóng nắm bắt thông tin, rà soát, xử lý triệt để các công trình vi phạm (nếu có) trên đúng với các quy định của pháp luật và theo kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc “Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý và lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố”.
Minh Thiên