Hàng ngàn cánh diều tung bay trên bầu trời Mũi Né

Thứ tư, 03/05/2017 09:21 AM - 0 Trả lời

Từ chiều 29/4 tới hết những ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, tại vùng biển Mũi Né (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), hàng ngàn cánh diều diều đủ hình dáng, kích cỡ đã cùng tung bay rực rỡ trên bầu trời xanh, trong sự thích thú, hào hứng của hàng ngàn du khách và người dân địa phương...

(CLO) Từ chiều 29/4 tới hết những ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, tại vùng biển Mũi Né (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), hàng ngàn cánh diều diều đủ hình dáng, kích cỡ đã cùng tung bay rực rỡ trên bầu trời xanh, trong sự thích thú, hào hứng của hàng ngàn du khách và người dân địa phương...

[caption id="attachment_161493" align="aligncenter" width="884"]Báo Công luận Những con diều khổng lồ tại The Cliff Resort Mũi Né[/caption]

Chia sẻ với báo chí, anh Dũng, đại diện ban tổ chức cho biết: "Với mong muốn mang lại mùa hè sôi động, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ nét văn hoá truyền thống của người Việt Nam, The Cliff Resort & Residences những năm qua đã tổ chức nhiều hoạt động vui nhộn, ý nghĩa dành cho du khách, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ, bắt đầu bằng lễ hội diều đậm nét văn hóa dân tộc..."

Và đúng 16h00 ngày 29/4, hàng ngàn du khách, người dân địa phương đã tập trung tại vùng biển Mũi Né chờ đợi giây phút được chiêm ngưỡng và tự tay thả những cánh diều lên bầu trời đầy nắng, gió. Cũng như mọi năm, ban tổ chức đã thả những cánh diều "khổng lồ" có chiều dài lên đến 20, 30m, có hình bạch tuộc, cá đuối, phượng hoàng, đại bàng..., thậm chí cả diều gấu, khiến du khách trầm trồ, thích thú. Những cánh diều to, nhỏ khoác lên mình bộ cánh rực rỡ màu vàng, đỏ, cam, xanh, hòa với nền trời trong xanh Phan Thiết, trở thành một kỷ niệm không thể nào quên đối với du khách ghé Mũi Né vào đầu kỳ nghỉ hè.

Đặc biệt, bên cạnh lễ hội thả diều được tham gia miễn phí, du khách còn có cơ hội thưởng thức các trò chơi trên cát, trên biển thú vị, hấp dẫn như thưởng thức các món ăn đặc sản của Bình Thuận, chơi nhà phao trượt nước, xe điện cân bằng, làm bánh cupcake, trồng cây...

[caption id="attachment_161490" align="aligncenter" width="957"]Báo Công luận Trẻ nhỏ thích thú khám phá ẩm thực Bình Thuận và các trò chơi trong chương trình Hello Sunny 2017[/caption]

Có mặt trong lễ hội thả diều, chị Như Ý (TP.HCM) hào hứng cho biết: "Tôi rất bất ngờ với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ hội thả diều mà ban tổ chức đã thực hiện. Cảm giác cầm trên tay cánh diều thả lên bầu trời cao cùng người thân rất thú vị. Kỳ nghĩ lễ này thật sự để lại nhiều ấn tượng không thể nào quên”.

Một số hình ảnh ấn tượng lại Lễ hội thả diều The Cliff 2017: Báo Công luận
Báo Công luậnBáo Công luậnBáo Công luậnBáo Công luậnBáo Công luậnBáo Công luậnBáo Công luận

Kiên Giang

Lễ hội thả diều nằm trong chuỗi hoạt động thú vị của chương trình Hello Sunny tại The Cliff Resort & Residences.

Đặc biệt, từ 04/05 đến hết 31/8/2017, chỉ với 4.900.000 đồng, du khách (2 người lớn + 2 trẻ em) sẽ có thể tận hưởng kỳ nghỉ ý nghĩa trong 3 ngày 2 đêm (phòng Azul Sea View) tại The Cliff Resort mùa hè này.

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa