Hàng nghìn người dân Pháp xuống đường biểu tình phản đối chủ nghĩa bài Do Thái

(CLO) Hàng nghìn người dân Paris đã tham gia vào một cuộc biểu tình tối 19/2 tại Quảng trường Cộng hòa để phản đối chủ nghĩa bài Do Thái sau hàng loạt các vụ việc phá hoại có liên quan tới chủ nghĩa này.
Người dân Pháp biểu tình tại Quảng trường La Republique. Ảnh: Tribune

Người dân Pháp biểu tình tại Quảng trường La Republique. Ảnh: Tribune

Các cựu Tổng thống Francois Hollande và Nicolas Sarkozy cũng có mặt trong đám đông biểu tình.

Ngoài Paris, người dân Pháp cũng tụ tập tại các thành phố Lille, Toulouse và Marseille để biểu tình.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã có mặt tại nghĩa trang của làng Quatzenheim, gần thành phố Strasbourg để tưởng niệm 1 trong 96 ngôi mộ của người do Thái bị phá hoại. 

Trên những ngôi mộ này đều bị vẽ lên biểu tượng phát xít kèm theo những câu slogan phân biệt chủng tộc.

"Những ai làm điều này đều không xứng đáng với nền dân chủ nước Pháp và sẽ bị nghiêm trị. Chúng tôi sẽ có những hành động và trừng trị chúng theo pháp luật", ông Macron cho hay.

Trong phát biểu của mình ở Paris, Thủ tướng Edouard Philippe đã tái khẳng định quyết tâm đấu tranh chống chủ nghĩa bài Do Thái, bao gồm cả "công tác lập pháp."

Theo ông, một cuộc biểu tình để phản đối là “chưa đủ nhưng cần thiết”, và sẽ phải được củng cố thông qua luật pháp để thực hiện các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc tất cả những người có thái độ thù địch và phân biệt đối xử.

Những lời lăng mạ đối với triết gia, nhà văn Alain Finkielkraut gốc Do Thái trong cuộc biểu tình của phong trào "Áo vàng" hôm 16/2 tại Paris như “giọt nước làm tràn ly,” và đã bị các chính trị gia thuộc tất cả các đảng phái lên án mạnh mẽ.

Ngoài ra, những người biểu tình còn vẽ biểu tượng phát xít lên poster của Simone Weil, một người sống sót sau thảm họa diệt Do Thái hồi Thế chiến II. Một số cửa hàng bánh cũng bị người ta viết lên chữ "Juden", nghĩa là Do Thái trong tiếng Đức. Một gốc cây ở Paris được trồng để tưởng niệm Ilan Halimi, người bị bắt cóc và tra tấn trước khi thiệt mạng năm 2006 cũng đã bị chặt đổ.

Pháp hiện là đất nước có cộng đồng Do Thái lớn nhất châu Âu, ước chừng 550.000 người. Số người này đã tăng gần 50% kể từ Thế chiến II tới nay, tuy nhiên, số vụ tấn công bài Do Thái vẫn gia tăng trong những năm gần đây.

"Một số người đã thách thức quyền lực của chính phủ. Việc đó cần phải bị nghiêm trị", ông Sarkozy nói với các phóng viên. "Đây là một vấn đề nghiêm trọng với chính phủ. Bạo lực đang lan truyền và nó cần chấm dứt ngay".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: