(CLO) Vào ngày 27/1, tức Mồng 6 Quý Mão, Lễ hội Chùa Hương mới chính thức khai hội, nhưng từ ngày 23/1 (Mồng 2 Tết Quý Mão) hàng nghìn phật tử và du khách thập phương đã đi chùa trẩy hội, với hy vọng một năm mới bình an và hạnh phúc.
Thời tiết trong những ngày đầu xuân năm mới Quý Mão rất thuận lợi, mang lại cảm giác thoải mái và thích thú cho những vị khách du xuân đầu năm. Theo ghi nhận của PV báo Nhà báo và Công luận, từ sáng sớm ngày Mồng 2 Tết Quý Mão, ngày đầu tiên của Hội Chùa Hương, rất đông du khách có mặt tại Khu di tích thắng cảnh Chùa Hương, bắt đầu chuyến hành hương, thăm quan và vãn cảnh ở Đền Trình, Chùa Giải Oan, Chùa Thiên Trù, Động Hương Tích….
Lễ hội Chùa Hương năm 2023 diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 23/1/2023 đến hết ngày 23/4, tức từ ngày mùng 2 tháng Giêng hết hết ngày 4/3 năm Quý Mão, với chủ đề “Lễ hội Chùa Hương an toàn, văn minh thân thiện”. Trước cả tháng, Ban quản lý khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn, chính quyền địa phương và người dân đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện tốt nhất cho một trong những lễ hội dài nhất trong năm.
Trong ngày đầu tiên của lễ hội, các du khách được tiếp đón chu đáo ngay từ khi đặt chân xuống khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn. Tại các điểm di tích, du khách được hướng dẫn vào lễ phật theo trật tự, trang nghiêm. Không có cảnh chen lấn tại điểm mua vé cáp treo và cũng như chưa thấy hiện tượng các hàng quán bắt chẹt du khách.
Theo ghi nhận, trong ngày 23/1, tức Mồng 2 Tết Quỹ Mão, giá vé thăm quan là 80.000 đồng và vé đi đò vào thăm quan Chùa Thiên Trù và Động Hương tích được công khai ở mức 50.000 đồng/người/2 lượt. Giá vé cáp treo dành cho người lớn là 150.000 đồng/lượt và 220.000 khứ hồi.
Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hà (phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), cho biết: "Ngày Mồng 6 Tết Quỹ Mão, Lễ hội Chùa Hương mới chính thức khai hội, nhưng gia đình chúng tôi muốn đi trẩy hội sớm vì lo ngại ngày chính hội đông người, phải chen lấn rất vất vả. Trước đại dịch COVID-19, hầu như năm nào gia đình tôi cũng đi lễ Chùa Hương. Không chỉ hành hương lễ phật, gia đình chúng tôi luôn thích thú khi du xuân trên dòng Suối Yên thơ mộng".
Theo Ban tổ chức, điểm nổi bật của lễ hội Chùa Hương năm nay sẽ đổi mới hình thức bán vé tham quan, lễ hội từ hình thức vé truyền thống sang mô hình vé điện tử. Bên cạnh đó, sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé đảm bảo phù hợp. Đồng thời, bỏ việc bán vé tại 2 cổng Tiên Mai và Đục Khê để đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện thuận tiện cho du khách về tham quan, trẩy hội.
Năm nay, Công ty Cổ phần Chùa Hương Xanh xây dựng tuyến và đưa vào thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về Chùa Hương được thưởng ngoạn vẻ đẹp của xã Hương Sơn non nước hữu tình. Người tham gia phục vụ du khách được tập huấn thể hiện nét văn minh, lịch thiệp với du khách về trẩy hội. Công tác an ninh trật tự, vận chuyển du khách trên dòng Suối Yến cũng được chú trọng.
Một số hình ảnh nổi bật trong ngày đầu tiên của Lễ hội Chùa Hương năm 2023
(CLO) Cuốn sách "Nguyễn Bính - Hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệp" của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại đã xuất sắc đoạt giải B tại Lễ tặng thưởng tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chất lượng cao năm 2023.
(CLO) Sau bài đăng của một tài khoản trên mạng xã hội tố cáo nhà hàng Hiền Anh ở Yên Bái chặt chém đoàn đi từ thiện lũ lụt gây xôn xao dư luận. Chủ nhà hàng đã chính thức lên tiếng và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan chức năng.
(CLO) 25 tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc vừa được trao tại Nhà hát Hồ Gươm nhằm tôn vinh, khích lệ các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình có tác phẩm chất lượng cao và các cơ quan báo chí, xuất bản trong năm qua.
(CLO) Festival hoa Đà Lạt sẽ diễn ra trong gần một tháng với nhiều chương trình âm nhạc, thể thao và xúc tiến các hoạt động du lịch. Trong đó có không gian hoa, phố rượu vang, hội cỏ hồng Langbiang.