Hàng trăm nhà hàng, quán bar Nhật Bản phá sản vì dịch Covid-19

Thứ hai, 13/09/2021 15:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Số lượng các doanh nghiệp phá sản do đại dịch Covid-19 tăng mạnh tại Nhật Bản trong những tháng vừa qua. Các nhà hàng và quán bar là hai trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo Nikkei Asian Review, số vụ phá sản do đại dịch Covid-19 tại Nhật Bản đã tăng 49% so với một năm trước đó, khi ghi nhận 121 vụ trong tháng 8 vừa qua.

hang tram nha hang quan bar nhat ban pha san vi dich covid 19 hinh 1

Số lượng các doanh nghiệp phá sản do đại dịch Covid-19 tăng mạnh tại Nhật Bản trong những tháng vừa qua. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Theo kết quả khảo sát của hãng nghiên cứu Tokyo Shoko Research, tính từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, số vụ phá sản do dịch Covid-19 gây ra đã lên tới 1.026 vụ, chiếm khoảng 26% tổng số vụ phá sản tại Nhật Bản.

Trong đó, các ngành kinh doanh nhà hàng và quán bar bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 204 doanh nghiệp phá sản, tương đương với 20% là nhà hàng và các quán bar. Nguyên nhân là do doanh thu sụt giảm khi chính quyền Nhật Bản áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại trong bối cảnh dịch phức tạp.

Chỉ trong riêng tháng 7, có đến 138 doanh nghiệp phá sản do dịch Covid-19. Con số này duy trì ở trên mức 100 kể từ tháng 1 đến nay. Ngoài ra, các ngành như xây dựng, may mặc, sản xuất và chế biến thực phẩm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trong bởi dịch bệnh.

Số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày tại Nhật Bản đã giảm từ khoảng 25.000 ca/ngày hồi cuối tháng 8 xuống còn 12.000 ca/ngày vào đầu tháng 9 này.

Thế vận hội Tokyo và Thế vận hội người khuyết tật Tokyo – diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay – không tạo thêm doanh thu cho các chủ nhà hàng và quán bar do không được phép phục vụ rượu và bị giới hạn giờ hoạt động.

Trước kia, người dân Nhật Bản vẫn ôm hy vọng sự kiện lớn này sẽ giúp khôi phục nền kinh tế sau hai năm dịch bùng phát. Tuy nhiên, mọi hy vọng đều bị dập tắt sau khi khán giả không được phép tham gia sự kiện và các vận động viên cũng không thể rời Làng Olympic.

“Tôi lo rằng ngay cả khi được phép hoạt động trở lại, các khách hàng cũng không quay lại quán của tôi”, anh Tadayuki Susumu, chủ quán bar nhỏ ở phương Setagaya (Tokyo), chia sẻ.

“Sức chịu đựng của ngành dịch vụ đã đạt đến giới hạn. Chúng tôi đang phải chứng kiến những người đồng nghiệp của mình tuyên bố phá sản và đóng cửa nhà hàng”, ông Takeshi Ninoyu, Giám đốc đại diện của Japan Gastronomy Renaissance, chia sẻ.

“Chi tiêu của người tiêu dùng có thể vẫn bế tắc”, ông Ryutaro Kono, nhà kinh tế trưởng tại BNP Paribas, cho rằng người tiêu dùng vẫn sẽ thận trọng về chi tiêu trong tháng 9 năm nay.

Hương Vũ

Bình Luận

Tin khác

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

(CLO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC (thôn Thanh Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My).

Thị trường - Doanh nghiệp