Xã hội

Hàng trăm xã đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn từ bão số 3

Quang Hùng 22/07/2025 09:29

(CLO) Sáng 22/7, do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều nơi từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật cấp 12, mưa lớn lên tới trên 300mm. Hàng trăm xã đã được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Do ảnh hưởng của bão số 3 chuẩn bị đổ bộ đất liền, sáng 22/7, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An đang ghi nhận gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 12. Trong đất liền các tỉnh như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa cũng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8. Gió cấp 9 có thể làm gãy cành cây, tốc mái, gây thiệt hại nghiêm trọng đến nhà cửa và tài sản.

Mưa lớn diện rộng, có nơi trên 300mm

Từ ngày 22 đến 23/7, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi vượt 300mm. Các nơi khác thuộc Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa đến to, cục bộ mưa rất to (50–100mm), có nơi trên 150mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa có cường suất lớn (>150mm/3h), dẫn đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng thấp.

mua-_2-1-.jpg
Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi vượt 300mm.

Trong 12 giờ qua (16h ngày 21/7 đến 4h ngày 22/7), một số địa phương đã có mưa lớn như Vạn Mai (Phú Thọ) 114,8mm; Thạch Quảng (Thanh Hóa) 95mm; Như Xuân 87mm; Mường Lống (Nghệ An) 69mm; Quỳ Châu 66,8mm; Tây Hiếu 66,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các tỉnh trên đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất

Dự báo trong 3–6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 30–60mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông, suối nhỏ và sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Danh sách địa phương có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Phú Thọ có 27 xã/phường như: An Bình, Lạc Thủy, Mai Hạ, Yên Trị; An Nghĩa, Bao La, Cao Phong, Đại Đồng, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi…

Thanh Hóa có 62 xã/phường như: Luận Thành, Như Thanh, Sao Vàng, Thạch Quảng, Thọ Bình, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy…

Nghệ An có 61 xã/phường như: Chiêu Lưu, Đông Hiếu, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Mường Lống, Na Ngoi, Nậm Cắn…

sdsdasdasd.jpg
Hàng trăm xã ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Riêng tại Lạng Sơn, trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 21/7 đến 7h ngày 22/7), đã có mưa vừa đến rất to như: KT Lạng Sơn 56,5 mm; Bắc Xa 79,6 mm, Bản Chắt 67 mm (Kiên Mộc); Lộc Bình 68,6 mm (Lộc Bình); Lợi Bác 67,4 mm, Sàn Viên 51,9 mm (Lợi Bác); KT Mẫu Sơn 136,0 mm; Minh Phát 109,5 mm (Thống Nhất); Nam Quan 65,2 mm, Ái Quốc 53,2 mm (Xuân Dương); Tam Gia 70,2 mm (Khuất Xá); Than Na Dương 50,6 mm (Na Dương); KT Đình Lập 71,4mm … Độ ẩm đất tại nhiều nơi đã ở ngưỡng bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy từ 20–40mm, cục bộ trên 40mm. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại 20 xã, phường gồm Công Sơn, Kiên Mộc, Tân Thành, thống Nhất, Ba Sơn, Châu Sơn, Chiến Thắng, Đình Lập…

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo, chủ động sơ tán khi cần thiết và triển khai biện pháp gia cố nhà cửa, phòng tránh sạt lở, ngập lụt.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hàng trăm xã đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn từ bão số 3
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO