Hàng triệu người Mỹ có nguy cơ bị đuổi khỏi nhà khi các ca nhiễm COVID tăng đột biến

Chủ nhật, 01/08/2021 15:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng triệu người Mỹ có thể thấy mình vô gia cư bắt đầu từ Chủ nhật khi lệnh cấm trục xuất trên toàn quốc hết hiệu lực.

Người biểu tình ở New York. Ảnh: AP

Người biểu tình ở New York. Ảnh: AP

Bài liên quan

Khi hàng tỷ đô la trong quỹ chính phủ dành để giúp những người thuê nhà vẫn chưa được khai thác, Tổng thống Joe Biden tuần này đã thúc giục Quốc hội gia hạn lệnh hoãn trục xuất thêm vài tháng. Trước đó, Toà án Tối cao đã đưa ra phán quyết chống lại điều này, khiến Nhà Trắng không thể tự mình quyết định.

Nhưng các đảng viên Cộng hòa không ủng hộ những nỗ lực của đảng Dân chủ trong việc gia hạn lệnh cấm trục xuất đến giữa tháng 10.

Một số đảng viên đảng Dân chủ cánh tả đã ở cả đêm bên ngoài Điện Capitol để phản đối.

"Chúng tôi đã ngủ ở Điện Capitol vào đêm qua để yêu cầu họ quay lại và làm công việc của họ. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của họ", ông Cori Bush viết trên Twitter, người từng trải qua cảnh vô gia cư và được đồng hành bởi Ilhan Omar và Ayanna Pressley.

Khi đồng hồ điểm sang ngày Chủ nhật (1/8), đất nước đang chuẩn bị cho một cảnh tượng đau lòng, các gia đình với đồ đạc của họ ở lề đường, bị trục xuất khỏi nhà giữa thời điểm dịch đang căng thẳng trở lại.

Một trong những người gặp rủi ro là Terriana Clark, người đã sống chung với chồng và hai con riêng trong phần lớn năm ngoái, trước khi tìm được một công việc giảng dạy và một căn hộ ở Harvey, Louisiana. 

Thất nghiệp lần nữa và đang phải vật lộn để trả tiền thuê nhà sau một đợt ốm, cô gái 27 tuổi nói với The New Orleans Advocate rằng cô đã nộp đơn vào một chương trình hỗ trợ địa phương cách đây 4 tháng, nhưng vẫn đang chờ được giúp đỡ.

"Đây sẽ là lần đầu tiên nhiều người trở nên vô gia cư", cô nói.

Ở phía bắc Michigan, Mary Hunt, người được trả lương tối thiểu cho công việc lái xe cứu thương, cũng bị chậm tiền thuê một căn nhà di động vì mắc Covid-19. Cô đã nhận được nhiều thông báo trục xuất, và băn khoăn về những gì cô sẽ làm với đồ đạc của mình và năm con mèo và một con chó.

"Nếu tôi mất căn nhà này, thì chúng  sẽ ngủ trong ô tô với tôi. Và mọi người có thể nghĩ tôi là một kẻ phá hoại, nhưng tôi không từ bỏ gia đình của mình", Hunt nói.

Không giống như các viện trợ khác liên quan đến đại dịch được phân phối từ Washington, chẳng hạn như séc kích cầu, chính các tiểu bang, quận và thành phố chịu trách nhiệm xây dựng các chương trình để hỗ trợ những người thuê nhà.

Bộ Tài chính cho biết tính đến tháng 6, chỉ có 3 tỷ USD viện trợ đã đến tay các hộ gia đình trong số 25 tỷ USD được gửi đến các bang và địa phương vào đầu tháng 2, chưa đầy ba tuần sau khi ông Biden nhậm chức.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã ra lệnh tạm hoãn trục xuất vào tháng 9/2020, vì nền kinh tế lớn nhất thế giới mất hơn 20 triệu việc làm trong bối cảnh đại dịch khiến mọi doanh nghiệp ngừng hoạt động. CDC lo ngại tình trạng vô gia cư sẽ làm tăng nhiễm coronavirus.

Cuộc khảo sát mới nhất của Cục Điều tra Dân số cho thấy trong số 51 triệu người thuê nhà được khảo sát, 7,4 triệu người đang chậm tiền thuê nhà và gần một nửa trong số đó cho biết họ có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà trong hai tháng tới.

Theo một nghiên cứu của Viện Gia đình Jain, gần 80% các hộ gia đình chậm trả tiền thuê nhà tính đến đầu tháng 7 sống ở các điểm nóng Covid-19. Nhà nghiên cứu chính sách nhà ở của viện Paul Williams nói với CBS MoneyWatch rằng: “Việc tống mọi người ra ngoài đường có lẽ sẽ không có tác động tốt đến tỷ lệ lây truyền trong cộng đồng".

Ngay sau khi tiếp quản, chính quyền ông Biden đã nới lỏng các thủ tục giấy tờ và các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho chương trình hỗ trợ cho thuê khẩn cấp, nhưng nhấn mạnh rằng việc quản lý vẫn nằm trong tay các quan chức nhà nước và địa phương.

"Không có lý do gì để bất kỳ tiểu bang hoặc địa phương nào không tăng tốc cấp vốn cho chủ nhà và người thuê nhà đã bị thiệt hại trong đại dịch này", ông Biden cảnh báo hôm thứ Sáu (30/7).

Ông Peter Hepburn, một thành viên nghiên cứu tại Đại học Princeton, cho biết lệnh cấm trục xuất của CDC và các biện pháp bảo vệ khác đã ngăn chặn ước tính khoảng 2,2 triệu hồ sơ trục xuất kể từ tháng 3/2020.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h