Ngoại trưởng Mỹ họp với lãnh đạo ASEAN vào tuần tới

(CLO) Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ gặp gỡ các quan chức Đông Nam Á vào tuần tới, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nước này cho biết hôm thứ Bảy (31/7), khi Washington tìm cách thể hiện khu vực này là ưu tiên của Hoa Kỳ đồng thời giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken lên máy bay khởi hành trở về Hoa Kỳ từ Sân bay Quốc tế Kuwait ở Thành phố Kuwait, Kuwait, ngày 29 tháng 7 năm 2021. @ REUTERS / Jonathan Ernst / Pool

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken lên máy bay khởi hành trở về Hoa Kỳ từ Sân bay Quốc tế Kuwait ở Thành phố Kuwait, Kuwait, ngày 29 tháng 7 năm 2021. @ REUTERS / Jonathan Ernst / Pool

Bài liên quan

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Singapore vì trốn lệnh trừng phạt Triều Tiên

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến thăm Singapore và Việt Nam

'Cuộc chiến đã thay đổi', CDC Mỹ báo động về biến thể Delta

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ tham dự các cuộc họp trực tuyến trong 5 ngày liên tiếp, bao gồm các cuộc họp thường niên của 10 bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các quốc gia khác và các cuộc họp riêng biệt của những nước tiểu vùng hạ lưu sông Mekong như Myanmar, Campuchia, Lào, Việt Nam và Thái Lan.

"Tôi nghĩ đó là một minh chứng rõ ràng về cam kết của chúng tôi đối với khu vực", một quan chức Mỹ nói với Reuters.

Trong những năm gần đây, các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ không phải lúc nào cũng tham dự các cuộc họp ASEAN.

Các cuộc họp trực tuyến diễn ra sau khi chính quyền Biden trong những ngày đầu được coi là ít chú ý đến khu vực hơn 600 triệu dân, vốn thường bị lu mờ bởi người khổng lồ kinh tế láng giềng Trung Quốc, nơi mà chính quyền Mỹ coi là thách thức chính sách đối ngoại lớn của mình.

Nhưng điều đó đã thay đổi một phần nhờ các chuyến thăm gần đây đến khu vực. Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã đến thăm Indonesia, Campuchia và Thái Lan vào tháng 5 và tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ở Singapore, Việt Nam và Philippines trong tuần này, và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ thăm Singapore và Việt Nam trong tháng 8.

Quan chức Mỹ nói rằng việc tài trợ vắc xin COVID-19 cho khu vực là một "yếu tố thay đổi cuộc chơi về cách hình ảnh của chúng ta được nhìn nhận".

Vào giữa tuần tới, Hoa Kỳ sẽ tặng 23 triệu liều cho các quốc gia trong khu vực, nơi đang trải qua sự gia tăng của virus Corona với tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn các nước ở phương Tây, quan chức này cho biết.

Nhưng không có liều nào trong số những liều thuốc đó đến Myanmar, nơi các tướng lĩnh quân đội đã tổ chức một cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 và giam giữ các nhà lãnh đạo được bầu bao gồm người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi, làm dấy lên các lệnh trừng phạt từ Washington và các quốc gia phương Tây khác.

Hiện Myanmar báo cáo số ca nhiễm hàng ngày tăng rất mạnh mà Liên Hợp quốc cảnh báo rằng quốc gia này đối diện với tình hình "thảm khốc" bởi hệ thống y tế yếu kém cũng như tỷ lệ tiêm chủng thấp. 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: