Hành trình chặt đứt vòi “bạch tuộc” u mê, tà đạo

Thứ năm, 11/07/2019 09:48 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Báo Điện tử VTC News là cơ quan báo chí phát hiện và bắn những loạt “đại bác” đầu tiên vào “thành trì” của sự u mê đi theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” khiến bao gia đình tan nát, ly tán...

Cũng chính bởi lý do này đã giúp loạt bài của tác giả Vũ Minh Khang, Trần Thị Linh - vinh dự đoạt Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII- năm 2018. Câu chuyện về hành trình tác nghiệp để vạch trần và phá tan những “thành trì” u mê, tà đạo ấy được nhà báo Vũ Minh Khang chia sẻ:

1. Thực ra thông tin về vấn đề này tôi đã biết từ cuối năm 2017,  khi CA Hải Phòng cung cấp thông tin là có một nhóm tà đạo rất phức tạp đang hoạt động trên địa bàn. Nhưng thực sự, việc nắm bắt thông tin thời điểm đó là rất khó khăn. Cho đến đầu tháng 4/2018, qua các nguồn tin, chúng tôi phát hiện từ cuối năm 2017, cơ quan chức năng ở Hải Phòng liên tục nhận được đơn thư phản ánh và cầu cứu của người dân về hoạt động phi pháp của một số kẻ cầm đầu tổ chức gọi là “Hội Thánh Đức Chúa Trời” hay còn gọi là “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Những kẻ cầm đầu nhóm tôn giáo trái phép này đang lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin, nhất là nữ sinh viên và phụ nữ trẻ có chồng, khiến bao gia đình rơi vào cảnh vợ chồng, cha con, mẹ con ly tán, học hành dang dở, tinh thần, thể xác suy sụp, tiền mất tật mang, cuộc sống bị đảo lộn, gây bức xúc trong nhân dân. Những ai đã lỡ bị bỏ “bùa mê thuốc lú” của những kẻ cầm đầu đều đang trong tình trạng mê muội, mất lý trí, về nhà đập bỏ bát hương, bàn thờ, không ăn đồ thờ cúng, bỏ cha mẹ, bỏ học hành; người thì bỏ chồng con, chắt chiu, gom góp được chút tiền lại mang đi “phụng sự” tổ chức này.

Nhà báo Vũ Minh Khang nhận giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018.

Nhà báo Vũ Minh Khang nhận giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018.

Trước tính chất nghiêm trọng và đặc biệt của sự việc, chúng tôi đã báo cáo và nhận được sự chỉ đạo khẩn của Ban Biên tập Báo VTC News, lập tức vào cuộc xác minh, gặp gỡ nạn nhân và nếu có thể thì phải thâm nhập vào các nhóm tuyên truyền tà đạo này, nhằm phơi bày, lật tẩy những thủ đoạn, chiêu trò ma mị của những kẻ cầm đầu khiến bao gia đình tan cửa nát nhà, hy vọng cộng đồng xã hội, báo chí và cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc ngăn chặn và xử lý, không để những cái vòi “bạch tuộc” lan rộng làm phương hại đến người dân.

2. Sự việc tưởng như rất rõ ràng nhưng lại không dễ gì thâm nhập được vào thực tế, cũng không dễ dàng khai thác được những thông tin. Được sự giúp đỡ của Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), tôi tiếp cận với một số người đang là nạn nhân của trò bịp bợm nói trên, phần nào vén lên “tấm màn ma mị”, cảnh tỉnh cho người dân trước nguy cơ lan rộng và lún sâu vào hội nhóm trái phép này. “Cơn sốt” về “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” lúc bấy giờ khiến dư luận hoang mang tột độ, cơ quan chức năng đã phải liên tục có những cuộc điều tra “xuyên tỉnh” và ráo riết vào cuộc trấn an tâm lý người dân.

Tôi vẫn nhớ, cái ngày đầu tiên đăng tải bài viết thứ nhất, đã có hàng trăm ngàn lượt người đọc, bình luận và chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội Facebook. Ban Biên tập cho biết, từ trước tới nay chưa có vụ việc nào mà đường dây nóng của báo lại “nóng” như vụ việc này. 24/24h, chiếc điện thoại đường dây nóng liên tục nhận được những cuộc điện thoại của bạn đọc gọi đến phản ánh, cầu cứu, xin tư vấn bởi người thân của họ đã, đang bị dụ dỗ, lôi kéo, khiến cuộc sống nhiều gia đình đảo lộn, ly tán. Nhiều người mẹ từ các tỉnh thành trong cả nước lặn lội tìm đến trụ sở của Báo để cầu mong cơ quan chức năng vào cuộc cứu lấy con họ, gia đình họ. Tất cả họ đều chung một nỗi lòng khi có người thân trót u mê. Chỉ cần bước chân vào đây, người thân của họ đều thay đổi tính cách, trở thành những người thần kinh không còn bình thường, xa lánh gia đình, đề nghị hoặc trực tiếp đập bỏ nơi thờ cúng tổ tiên, ông bà, mang tiền đi cho hội thánh. Sinh viên thì bỏ học, người đi làm thì bê trễ công việc. Hàng ngàn người bị lôi kéo, hàng trăm gia đình tan nát, bố mẹ mất con, ông bà mất cháu khi nhóm hội này cứ thế vươn “vòi bạch tuộc” ra khắp nơi. Nhóm này xuyên tạc truyền thống “uống nước nhớ nguồn” bằng các luận điệu dối trá: Ai thờ cúng tổ tiên, ông bà, người đã chết là thờ cúng ma quỷ. Chính những hoàn cảnh ấy đã tiếp tục là dữ liệu quan trọng để chúng tôi bám theo, mở rộng quá trình điều tra, thông tin ở nhiều tỉnh thành trong khu vực. Càng khai thác, càng thấy ám ảnh, càng thấy áp lực, đau xót nhưng càng là động lực để đi đến cùng sự thật.

Một buổi truyền đạo trái phép của

Một buổi truyền đạo trái phép của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ở Thủy Nguyên Hải Phòng, cùng các tài liệu liên quan bị Công an huyện phát hiện, xử lý. 

3. Điều đáng nói là, loạt bài đầu tiên về vụ việc này trên VTC News làm dậy sóng dư luận, đặc biệt, hàng loạt cơ quan báo chí, trong đó có cả các đài truyền hình lớn của Trung ương và các cơ quan báo chí khác cùng đồng hành, rốt ráo vào cuộc. Sau hàng loạt các tin, bài về vụ việc được đăng tải, Báo VTC News cùng với các cơ quan báo chí khác đã “thổi bùng lên” sự thật, đòi hỏi phải có sự vào cuộc khẩn trương của các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương cả nước. Trước hoạt động nguy hại tới xã hội của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, công an nhiều địa phương trên cả nước đã huy động toàn lực lượng truy tìm, xử lý các tụ điểm truyền đạo trái phép. Một số tụ điểm của hội này đã bị công an triệt phá ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Bình và nhiều tỉnh miền Tây…

Vấn đề này đã trở thành tâm điểm của dư luận nhiều tháng sau đó. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bức xúc nhận định, “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” không phải là tôn giáo mà là thứ “quái thai tâm linh”, giết chết tinh thần xã hội bằng những giáo lý trái với thuần phong mỹ tục. Tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết sẽ xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tôn giáo, vi phạm pháp luật. Thủ tướng cũng đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải rà soát lại tổ chức “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” hoạt động trái phép này và xử lý nghiêm sai phạm. Loạt bài đã thực sự có hiệu ứng tốt, dập tắt nhiều tổ chức mê tín, tà đạo, giúp nhiều người thoát khỏi “thành trì” u mê đó.

Có thể nói, từ sự rốt ráo vào cuộc của chúng tôi cùng với các cơ quan báo chí khác, đến nay các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, ngăn chặn và đẩy lùi khỏi đời sống xã hội những điểm nhóm truyền đạo trái phép, xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu, hàn gắn rạn nứt cho bao gia đình có người thân trót sa chân chốn u mê. Với cá nhân tôi, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn có nhiều điều trăn trở, những câu hỏi vẫn luôn đặt ra rằng vì sao mà những điều nghe tưởng rất vô lý mà vẫn khiến con người ta u mê, lầm lạc như vậy?. Tôi vẫn tiếp tục nghe ngóng, vẫn tiếp tục tìm hiểu thông tin xung quanh vấn đề này chứ không chỉ dừng lại ở loạt bài đoạt Giải. Bởi với tôi, cuộc hành trình đưa sự việc ra ánh sáng với không ít khó khăn, rất có thể sẽ tiếp tục có những biến động khác, ở tỉnh thành khu vực khác chẳng hạn. Với tôi, đã theo đuổi một vấn đề nào đó thì phải đến cùng và làm với trách nhiệm cao nhất...

Tháng 9/2018, loạt “đại bác” phá nát thành trì u mê “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” của Báo điện tử VTC News đoạt giải A Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2018 ở hạng mục dành cho tác phẩm báo in, báo điện tử. Ngày 21/6/2019, loạt bài lại tiếp tục được vinh danh trên thảm đỏ Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII- 2018 như một sự ghi nhận đánh giá cho những nỗ lực bám riết sự kiện và không bỏ cuộc trên cuộc hành trình tìm kiếm sự thật.

HV (Ghi)

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo