Hậu Giang: Xử phạt 25 công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả Bí thư và Chủ tịch huyện
(CLO) Thời gian qua, Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Hậu Giang đã tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.
Theo Công an tỉnh Hậu Giang, lực lượng CSGT đã tập trung xử lý rất quyết liệt các vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an để tạo thói quen người tham gia giao thông khi đã uống rượu bia thì không lái xe.
Việc xử lý vi phạm giao thông cũng được đảm bảm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Trên thực tế, lực lượng CSGT đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn là công chức, viên chức, nhà báo,… Đặc biệt có trường hợp hiện đang là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tất cả những trường hợp này đều bị lập biên bản và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý quyết liệt với các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, với tiêu chí không có vùng cấm
Ngoài ra, chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lực lượng CSGT tỉnh Hậu Giang đã ra quân xử lý quyết liệt hành vi vi phạm về nồng độ cồn và thông báo các trường hợp vi phạm về cơ quan, tổ chức, đơn vị mà người vi phạm công tác, lao động.
Qua thống kê, trong năm 2023, Công an tỉnh Hậu Giang đã tiến hành xử phạt, xử lý đối với 25 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo 100% cán bộ, chiến sĩ ký cam kết tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; không can thiệp vào công tác xử lý vi phạm của lực lượng CSGT.
Công an tỉnh Hậu Giang cũng cho biết, việc lực lượng CSGT tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông thời gian qua là thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đây là hoạt động thường xuyên, đúng với tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm đảm bảo phòng, chống tác hại của rượu, bia, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật nói chung và Luật Giao thông đường bộ nói riêng, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.
Theo thống kê, năm 2023, toàn quốc xảy ra 22.061 vụ, làm chết 11.626 người, bị thương 15.292 người. So với năm 2022, giảm 1.284 vụ (giảm 5,5%), giảm 1.912 người chết (giảm 14,1%), tăng 660 người bị thương (tăng 4,5%).