Hết dịch Covid-19, phân khúc BĐS nào sẽ phục hồi nhanh nhất?

Thứ năm, 02/04/2020 17:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau những “mơ hồ” về pháp lý, nay lại cộng thêm “bóng đen” dịch Covid-19, thị trường BĐS nghỉ dưỡng gần như đang "đóng băng". Thế nhưng theo các chuyên gia, với mục tiêu phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, khi hết dịch Covid-19 và pháp lý rõ ràng hơn, phân khúc này sẽ có sức bật nhanh nhất.

Sự kiện: BĐS

Phân khúc BĐS nghỉ dưỡng được các chuyên gia đánh giá sẽ phục hồi nhanh nhất sau đại dịch Covid-19

Phân khúc BĐS nghỉ dưỡng được các chuyên gia đánh giá sẽ phục hồi nhanh nhất sau đại dịch Covid-19

Thị trường “ảm đạm”

Tính đến nay, đã có tới 203 quốc gia và cùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Không chỉ đe doạ sức khoẻ và tính mạng của con người, đại dịch này còn như một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế gây tổn thất nặng nề. Trong đó, du lịch gắn liền với BĐS du lịch nghỉ dưỡng là một trong lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ Tết Nguyên đán Canh Tý tới nay, lượng khách lưu trú sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều khách sạn phải cho nhân viên nghỉ việc, hoặc thậm chí rao bán BĐS. Riêng tháng 2/2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1.242.731 lượt, giảm 37,7% so với 1/2020 và giảm 21,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 2 tháng năm 2020 ước đạt 3.236.856 lượt khách, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh của hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống và các cơ sở mua sắm trên địa bàn giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Sở Du lịch TP. HCM, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch giảm 58,29%; kinh doanh hội nghị giảm 60,8%; kinh doanh nhà hàng, tiệc... giảm 60%.

Tại Đà Nẵng, thống kê của Hiệp hội Du lịch thành phố này cho biết, gần như không có khách đặt phòng mới tại các khách sạn đến đầu tháng 6. Công suất khách sạn của thành phố hiện nay chỉ còn khoảng 10 - 20%. 

Tại Hà Nội, gần 20.000 lượt khách quốc tế, hơn 19.000 lượt khách nội địa đã hủy tour vì lo ngại dịch bệnh, kéo theo gần 56.000 đêm phòng tại các cơ sở lưu trú bị hủy, số lượng khách đặt phòng hủy tương ứng gần 78.000 lượt.

Về phía doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp buộc phải cho nhân viên nghỉ và tạm ngừng hoạt động. Như chuỗi khu nghỉ dưỡng Vinpearl đã quyết định đóng cửa tạm thời 7 khách sạn ở Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc để duy tu, bảo trì nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng.

GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT nhìn nhận: “Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến kinh tế suy giảm, đời sống nhân dân gặp khó khăn nên họ sẽ đặt ưu tiên hàng đầu cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như tiêu dùng chứ không phải là nhu cầu mua nhà để ở hoặc đầu tư BĐS”.

“Do đó, trong bối cảnh dịch Covid-19, thị trường BĐS tất yếu sẽ chững lại và sẽ là lĩnh vực đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự đi xuống của nền kinh tế. Trong đó, BĐS du lịch nghỉ dưỡng càng khó khăn hơn”, GS. Võ cho hay.

Gs. Đặng Hùng Võ đánh giá: “Nhìn chung, nhu cầu mua BĐS để đầu tư vẫn có nhưng hạn chế hơn nhiều và nếu tình hình dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài thì có thể giá bất động sản trong thời gian tới sẽ hạ thấp”.

Liệu có “bật” nhanh?

Đánh giá về tác động của dịch Covid-19 đến thị trường BĐS, ông Nguyễn Văn Đính, Tổng Thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, dịch bệnh Covid-19 đã phần nào làm ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư, làm hiệu quả kinh doanh ngành du lịch, BĐS du lịch nghỉ dưỡng giảm sút.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ lạc quan hơn, ông Đính cho rằng, khi các nước khống chế được dịch, các lĩnh vực kinh tế hoạt động trở lại bình thường, thêm vào đó Chính phủ đã đặt kế hoạch đầy tham vọng về phát triển ngành du lịch đến năm 2030 thì Việt Nam cũng có thể trở thành cường quốc về du lịch, thì việc suy giảm lượng khách chỉ trong ngắn hạn và không phải là vấn đề nghiêm trọng khiến cho thị trường suy yếu.

Ông Đính nhận định: “Với định hướng từ Chính phủ thì BĐS du lịch nghỉ dưỡng chính là phân khúc tốt nhất trên thị trường BĐS Việt Nam. Thị trường này đầy tiềm năng, rất tốt cho các nhà đầu tư sau khi vượt qua giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”.

Còn theo GS. Đặng Hùng Võ, dự kiến, năm 2021, nền kinh tế nói chung mới có thể phục hồi lại hoàn toàn. Với những tiềm năng sẵn có, khi khách du lịch quay trở lại, thị trường BĐS du lịch nghỉ dưỡng sẽ phục hồi nhanh và tiếp tục đà tăng trưởng.

Nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng: “Nếu chúng ta làm tốt hơn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ và tư duy chính sách thì lượng khách sẽ còn tăng hơn nữa, cơ hội sẽ còn mở ra cho các nhà phát triển và nhà đầu tư bất động sản du lịch nghỉ dưỡng”,

Theo các chuyên gia, thời điểm khó khăn này được đánh giá là quá trình thanh lọc chủ đầu tư, nhà đầu tư sẽ lựa chọn các dự án của chủ đầu tư uy tín, dự án có pháp lý, dự án có tiềm năng về kinh doanh du lịch. Về lâu dài, lượng giao dịch sẽ được khôi phục trở lại và thị trường sẽ chỉ còn những dự án chất lượng.

Để giúp các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhiều chuyên gia cho rằng cần kiến nghị Chính phủ cho phép các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực BĐS được liệt vào danh sách các doanh nghiệp bị ảnh hưởng và nhận ưu đãi hỗ trợ.

Trước thực trạng này thì Chính phủ cũng đã đưa ra một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như cho vay lãi suất thấp, hoãn trả nợ, cho phép chậm nộp nghĩa vụ tài chính, thuế, nhằm giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động, đợi qua hết giai đoạn khó khăn để hồi sinh trở lại và tiếp đà tăng trưởng.

Thủy Tiên

Tin khác

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản