Hezbollah tuyên bố không tham chiến sau khi Mỹ tấn công Iran
(CLO) Phát ngôn viên của Hezbollah xác nhận lực lượng vũ trang Lebanon thân Iran này không có kế hoạch đáp trả ngay lập tức sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công Iran vào cuối ngày 21/6.
"Iran là một quốc gia mạnh có khả năng tự vệ. Họ đủ sức đối đầu với Mỹ và Israel", phát ngôn viên này tuyên bố, đồng thời khẳng định Hezbollah vẫn tuân thủ các cam kết theo lệnh ngừng bắn đã ký với Israel vào tháng 11 năm ngoái.
Bất chấp các đòn không kích gần đây của Israel nhắm vào các chỉ huy, lực lượng đặc nhiệm và cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon, nhóm vũ trang này cho biết vẫn giữ nguyên cam kết ngừng bắn.
Hezbollah cũng từng ám chỉ sẽ không can thiệp nếu xung đột Iran–Israel leo thang, dù vẫn tuyên bố ủng hộ Iran. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm 20/6 cảnh báo thủ lĩnh mới của Hezbollah - ông Naim Qassem - rằng “sự kiên nhẫn của Israel với những kẻ khủng bố đã cạn”. Qassem tiếp quản vai trò lãnh đạo sau cái chết của thủ lĩnh kỳ cựu Hassan Nasrallah hồi tháng 9 năm ngoái trong một cuộc không kích của Israel.
"Chúng tôi vẫn đang theo dõi diễn biến tình hình. Nhưng điều chắc chắn là Iran có đủ năng lực quân sự để tự phản công", phát ngôn viên Hezbollah nói thêm.
.png)
Tổng thống Trump trước đó xác nhận qua mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ đã tiến hành "một cuộc tấn công rất thành công" nhằm vào ba cơ sở hạt nhân Iran: Fordow, Natanz và Esfahan. Các dấu hiệu cho thấy chiến dịch quân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm di chuyển máy bay, sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ tại khu vực.
Trong bài phát biểu đêm 21/6, ông Trump tuyên bố: “Các cơ sở làm giàu hạt nhân quan trọng của Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn”. Ông không loại trừ hành động quân sự tiếp theo nếu Iran không chịu theo đuổi hòa bình.
Fordow – cơ sở làm giàu nằm sâu trong núi gần thành phố Qom – được đánh giá là mục tiêu đặc biệt khó tấn công. Nhiều năm qua, các chuyên gia Israel nhận định chỉ bom xuyên boong-ke MOP của Mỹ mới có khả năng phá hủy nơi này.
Iran bác bỏ cáo buộc chế tạo vũ khí hạt nhân, song đã đẩy mạnh hoạt động làm giàu uranium kể từ khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2018. Trong nỗ lực cứu vãn tình hình, Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng đàm phán từ đầu năm nay, hướng đến một thỏa thuận mới.
Tuy nhiên, vòng đàm phán thứ sáu dự kiến diễn ra tuần trước đã bị hủy bỏ sau chiến dịch không kích bất ngờ của Israel nhắm vào các nhà khoa học hạt nhân và chỉ huy quân sự cấp cao của Iran.
Đáp trả, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và UAV tấn công Israel trong tuần qua. Các quan chức Iran cảnh báo các căn cứ Mỹ trong khu vực có thể là mục tiêu nếu Mỹ trực tiếp can thiệp.
Các nhóm thuộc liên minh “Trục kháng chiến” do Iran hỗ trợ – bao gồm Kataib Hezbollah ở Iraq và Houthi tại Yemen – cũng đe dọa sẽ tấn công căn cứ Mỹ nếu Mỹ tiếp tục hành động quân sự chống Iran.
Đại diện thường trực Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, gửi thư chính thức lên Tổng thư ký và Hội đồng Bảo an, lên án Mỹ vì "hành động xâm lược vô cớ và có chủ đích". Iran kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn leo thang chiến tranh.