Hiện trạng siêu dự án tỷ đô Kenton Node trong lần thứ hai được 'hồi sinh'
(CLO) Dự án Kenton Node sau 13 năm ngưng thi công đến nay đã được khởi động lại lần thứ 2 với thời gian dự kiến hoàn thành vào 2024.

Siêu dự án phức hợp Kenton Node trên khu đất giữa đường Nguyễn Hữu Thọ và Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Tuy nằm trên địa phận huyện Nhà Bè nhưng vị trí Kenton Node đắc địa không thua gì các dự án xung quanh chỉ cách đại lộ Nguyễn Văn Linh - tuyến đường huyết mạch lớn nhất khu Nam thành phố qua cầu Rạch Đĩa 1 (qua đường Lê Văn Lương) và cầu Rạch Đĩa 2 (qua đường Nguyễn Hữu Thọ). Cách đó không xa là khu đô thị Phú Mỹ Hưng được mệnh danh là "phố nhà giàu" của TP.HCM.

Khởi công năm 2009 với tên gọi ban đầu là Kenton Residences Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên làm chủ đầu tư với vốn khoảng 300 triệu USD. Dự án từng được kỳ vọng là biểu tượng của khu Nam thành phố với quy mô 11 ha gồm 9 toà tháp - 1.640 căn hộ cao cấp, trung tâm mua sắm gần 30.000 m2, khách sạn theo tiêu chuẩn 5 sao với 288 phòng, khu condotel có 586 căn.

Tuy nhiên đến năm 2011, khi phần thô các tòa nhà đã xây xong thì dự án ngưng thi công vì thiếu vốn.

Từ đó, dự án gần như đóng băng đến 2017 khiến các công trình đã xây thô dần xuống cấp.

Những khu vực chưa thi công thì sắt thép đã hoen gỉ rất nhiều, các mảng tường ám đen vì rong rêu đóng mảng.

Đến năm 2017, Kenton Residences được tái khởi động và đổi tên thành Kenton Node Hotel Complex và tổng vốn đầu tư được nâng lên thành 1 tỷ USD với hy vọng hồi sinh được một trong những dự án lớn nhất khu Nam.

Tuy nhiên cũng chỉ được một năm thi công tiếp, vài tòa nhà được hoàn thiện bên ngoài rồi tiếp tục "chết lâm sàng".

Hơn một thập kỷ hứng chịu nắng mưa, những tòa nhà sững sững của Kenton Node đều dần chuyển màu đen trong sự tiếc nuối của người dân mỗi lần ngang qua. Tiếp đó, tháng 4/2020, một ngân hàng thông báo tổ chức đấu giá khoản nợ 4.063 tỷ đồng của Công ty TNHH Xây dựng sản xuất thương mại Tài Nguyên.

Đầu năm nay, Kenton Node lại thêm một lần hy vọng hồi sinh thật sự khi Tập đoàn Novaland cùng Công ty Tài Nguyên đã khởi động lại dự án.

Trong lần khởi động lại này, Kenton Node được đổi tên mới là Grand Sentosa với quy mô 15 tòa tháp căn hộ có chiều cao từ 23 – 45 tầng gồm hơn 2.100 căn hộ, 800 căn khách sạn, 60 căn shophouse.

Những dãy rào hoen gỉ xung quanh dự án đã được thay mới sau nhiều năm sập sệ, hư hỏng.
