Hình ảnh cử tri Thủ đô 'khẩu trang, khử khuẩn' đi bỏ phiếu trong không khí rộn ràng của Ngày hội non sông

Chủ nhật, 23/05/2021 08:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (23/5) cùng với cử tri trên cả nước, cử tri tại Thủ đô Hà Nội sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, tham gia bỏ phiều bầu đại biểu Quốc hội khóa VX và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hôm nay (23/5) là ngày rất trọng đại của đất nước ta, ngày mà 69.198.594 cử tri cả nước sẽ tới 84.767 khu vực bầu cử thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để tự lựa chọn đại biểu của mình tại Quốc hội và tại Hội đồng nhân dân các cấp.

Cùng với cử tri trên cả nước, cử tri tại Hà Nội cũng nô nức cầm lá phiếu đến tham gia ngày hội bầu cử.

Số lượng cử tri toàn thành phố Hà Nội khoảng 5,4 triệu người, với 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 269 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.056 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 4.831 khu vực bỏ phiếu đã thực hiện đúng quy trình các bước, bảo đảm tiến độ.

Số lượng cử tri toàn thành phố Hà Nội khoảng 5,4 triệu người, với 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 269 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.056 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 4.831 khu vực bỏ phiếu đã thực hiện đúng quy trình các bước, bảo đảm tiến độ.

Tại các khu vực bỏ phiếu, không khí rộn ràng từ sáng sớm, cử tri trong trang phục lịch sự đã có mặt sẵn sàng chờ đến giờ bầu cử.

Tại các khu vực bỏ phiếu, không khí rộn ràng từ sáng sớm, cử tri trong trang phục lịch sự đã có mặt sẵn sàng chờ đến giờ bầu cử.

Người dân được hứng dẫn cụ thể về các quy định tại điểm bỏ phiếu

Người dân được hứng dẫn cụ thể về các quy định tại điểm bỏ phiếu

Từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để xem danh sách và tiểu sử của người ứng cử

Từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để xem danh sách và tiểu sử của người ứng cử

Tại các điểm bầu cử ban tổ chức bố trí đầy đủ nước sát khẩn, khẩu trang, thực hiện giãn cách và yêu cầu mọi người thực hiện đúng 5K theo quy định.

Tại các điểm bầu cử ban tổ chức bố trí đầy đủ nước sát khẩn, khẩu trang, thực hiện giãn cách và yêu cầu mọi người thực hiện đúng 5K theo quy định.

Cầm trên tay lá phiếu, cử tri Nguyễn Ngọc Linh (Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) nói: “Hôm nay tôi rất vui khi đi bỏ phiếu để chọn người có đức, có tài bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp”.

Cầm trên tay lá phiếu, cử tri Nguyễn Ngọc Linh (Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) nói: “Hôm nay tôi rất vui khi đi bỏ phiếu để chọn người có đức, có tài bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp”.

Tại tất cả các điểm bầu cử đều có cán bộ hướng dẫn cử tri thực hiện 5K, phòng, chống Covid-19.

Tại tất cả các điểm bầu cử đều có cán bộ hướng dẫn cử tri thực hiện 5K, phòng, chống Covid-19.

Hòm phiếu được kiểm tra trước khi tiến hành bỏ phiếu tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hòm phiếu được kiểm tra trước khi tiến hành bỏ phiếu tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

189312193_984336939105545_1059673993837094029_n
Cử tri cân nhắc lựa chọn người đại biểu xứng đáng đại diện cho mình

Cử tri cân nhắc lựa chọn người đại biểu xứng đáng đại diện cho mình

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử nhà văn hoá Xóm Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử nhà văn hoá Xóm Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Cử tri Nguyễn Đức Dương (21 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) lần đầu tiên đi bầu cử, cảm thấy rất vui và hào hứng, Dương mong muốn cùng với các cử tri Thủ đô sẽ chọn được những người thực sự có đức, có tài để gánh vác trọng trách, đáp lại sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Cử tri Nguyễn Đức Dương (21 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) lần đầu tiên đi bầu cử, cảm thấy rất vui và hào hứng, Dương mong muốn cùng với các cử tri Thủ đô sẽ chọn được những người thực sự có đức, có tài để gánh vác trọng trách, đáp lại sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân

PV

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức