HNB Đồng Nai: "Cái nôi" của phong trào thi đua

Thứ sáu, 03/04/2015 08:16 AM - 0 Trả lời

HNB Đồng Nai: "Cái nôi" của phong trào thi đua

(NB&CL) - Mấy năm trở lại đây, Hội Nhà báo Đồng Nai đã trở thành một “thương hiệu” hội nhà báo địa phương mạnh khi liên tục có hội viên- nhà báo đoạt giải cao tại các kỳ Giải Báo chí Quốc gia cũng như nhiều giải thưởng báo chí khác. Điều này chính là kết quả thiết thực từ các phong trào thi đua do Hội và các cơ quan Báo, Đài phát động.

Báo Công luận 

Nhóm tác giả Hoàng Anh- Thế Hiển (Đài PT-TH Đồng Nai) nhận giải A giải BCQG năm 2009.

Với gần 180 hội viên sinh hoạt ở 6 chi hội và 5 câu lạc bộ, HNB tỉnh Đồng Nai đã là “ngôi nhà chung” tập hợp, rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo trong tỉnh; góp phần tham gia quản lý báo chí, xây dựng và thúc đẩy chính sách pháp luật về báo chí và nhà báo; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp đối với hội viên nhà báo. Ngay từ đầu năm, Hội đã chủ động phối hợp với cơ quan Báo, Đài phát động phong trào Thi đua yêu nước và triển khai công tác Thi đua khen thưởng tới từng chi hội, hội viên. Đặc biệt, phát động và chỉ đạo các chi hội tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng việc học tập phong cách làm báo của Bác Hồ; tuyên truyền trong toàn thể hội viên tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo, gắn với việc rèn luyện nâng cao đạo đức người làm báo… Phát động trong toàn thể hội viên- nhà báo tích cực hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề này như tích cực chủ động tìm tòi sáng tạo trong việc xây dựng tác phẩm, chương trình, tiết mục, chuyên trang, chuyên mục… Đồng thời tham gia tích cực dự thi Giải Báo chí Quốc gia và giải thưởng báo chí của các ban, ngành… Bên cạnh đó, Hội đã luôn coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho hội viên đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. Chính vì vậy, những năm gần đây, rất nhiều hội viên của HNB tỉnh Đồng Nai đã đoạt được những Giải thưởng báo chí cao quý. Như 2 năm liên tục (năm 2009 và 2010) đều có tác phẩm đoạt Giải A Giải Báo chí Quốc gia; Giải A viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012…

Cùng với việc bám sát và xây dựng các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo Hội, các hoạt động của HNB Đồng Nai đã được đẩy mạnh và khởi sắc, đạt nhiều kết quả tốt. Thường trực Hội luôn thể hiện rõ vai trò, vị thế của một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp. Lãnh đạo Hội tích cực làm việc với các cơ quan Báo, Đài và các ngành chức năng để đảm bảo quyền lợi của Hội và hội viên, vì vậy uy tín của Hội ngày càng được nâng cao. HNB tỉnh Đồ ng Nai đã trở thành trung tâm đoàn kết, thu hút hội viên đến giao lưu, trao đổi học hỏi nghiệp vụ báo chí và công tác Hội, góp phần không ngừng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, hoạt động báo chí, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin đa dạng, phong phú của nhân dân trong tình hình mới.

Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội