Hồ Ngọc Hà, Kim Lý thực hiện bộ ảnh mới tái hiện MV "Cả một trời thương nhớ"

Thứ tư, 24/11/2021 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hồ Ngọc Hà, Kim Lý vừa thực hiện bộ ảnh mới lấy cảm hứng từ MV "Cả một trời thương nhớ" - cơ duyên đưa họ đến với nhau 4 năm trước. Bộ ảnh được lên ý tưởng thực hiện bởi đạo diễn Trần Thành Trung, giám đốc sáng tạo Kye Nguyễn, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cùng nhiếp ảnh gia Mr. AT.

Nữ ca sĩ hóa quý cô với đầm xẻ ngực ôm sát, choàng áo lông. Kim Lý thể hiện vẻ lịch lãm cùng vest, khoác thêm áo măng tô. Được biết, đây cũng là món quà đặc biệt mà T Production dành tặng sinh nhật của Hồ Ngọc Hà.

ho ngoc ha kim ly thuc hien bo anh moi tai hien mv ca mot troi thuong nho hinh 1

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tái hiện hình ảnh trong MV "Cả một trời thương nhớ" - MV họ thực hiện bốn năm trước dịp sinh nhật cô. Ảnh: Mr.AT

Nói về ý tưởng bộ ảnh, stylist Kye Nguyễn với vai trò Giám đốc sáng tạo chia sẻ: “Bộ ảnh mang tạo hình của giai đoạn thập niên 30 - 40, lấy cảm hứng từ ý tưởng của câu chuyện Cả một trời thương nhớ, cũng từ MV này đánh dấu sự nên duyên của 2 anh chị. Nhưng thay vì một cái kết còn bỏ ngỏ liệu họ có gặp lại nhau không thì Kye đã viết thêm vào đoạn kết ấy một happy ending trong bộ ảnh này”.

Khi ê-kíp bàn về ý tưởng, Hồ Ngọc Hà bất ngờ lẫn thích thú. Cô nói: "Cảm ơn mọi người đã luôn dành thời gian, công sức để tạo nên những món quà ý nghĩa cho tôi. Lâu rồi mới chụp bộ ảnh tình cảm, mang tạo hình đặc biệt, lại là câu chuyện tiếp theo của "Cả một trời thương nhớ" nên tôi và Kim Lý đều cảm xúc".

Nhạc phẩm do Nguyễn Minh Cường sáng tác, được Hồ Ngọc Hà chọn quay MV, phát hành dưới dạng phim ngắn dài hơn bảy phút hồi tháng 7/2017. Bản ballad nói về niềm hy vọng của đôi tình nhân có thể "cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc", không giống với tinh thần buồn bã ở các ca khúc cô từng thể hiện. Nội dung kể về mối tình tiền kiếp giữa một giai nhân phòng trà và một sĩ quan quân đội (Kim Lý thể hiện).

ho ngoc ha kim ly thuc hien bo anh moi tai hien mv ca mot troi thuong nho hinh 2

Hồ Ngọc Hà nên duyên Kim Lý khi cả hai đóng chung MV, hiện sống hạnh phúc bên hai nhóc tỳ đáng yêu. Ảnh: Mr.AT

Hồ Ngọc Hà từng cho biết phải uống 3 chai bia để bớt hồi hộp khi quay cảnh tình cảm với Kim Lý. MV nhận phản hồi tích cực từ khán giả, đến nay có hơn 34 triệu lượt xem trên Youtube. Ca khúc được Hồ Ngọc Hà lựa chọn biểu diễn cuối ở những đêm nhạc như Love songs hồi tháng 8/2017, khiến Kim Lý khóc khi xem.

Có thể nói, tháng 11 không chỉ là tháng sinh nhật của Hồ Ngọc Hà mà 4/5 thành viên trong gia đình của Hà Hồ đều sinh nhật vào tháng 11 nên đây được xem là tháng cực kỳ đặc biệt với nữ ca sĩ.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý yêu nhau hơn hai năm trước khi công khai mối quan hệ. Họ luôn dành thời gian chăm sóc nhau, đi du lịch chung. Kim Lý còn thân thiết với con trai riêng của vợ anh - bé Su Beo. Tháng 5/2020, Hồ Ngọc Hà xác nhận mang thai đôi với Kim Lý. Ngày 4/11, con song sinh của họ là bé Lisa và Leon tròn một tuổi.

BV

Tin khác

Du khách khám phá không gian trưng bày thổ cẩm Xí Thoại

Du khách khám phá không gian trưng bày thổ cẩm Xí Thoại

(CLO) Chiều 20/4, tại Hà Nội, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với đơn vị du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức giới thiệu về làng nghề thổ cẩm Xí Thoại, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đời sống văn hóa
Tác giả bộ truyện 'Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh' giao lưu với độc giả Việt Nam

Tác giả bộ truyện 'Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh' giao lưu với độc giả Việt Nam

(CLO) Ngoài yếu tố giải trí, bộ truyện "Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh" có thể xem là sổ tay hướng dẫn cho các bé gái và thiếu nữ cách ứng xử văn minh và cởi mở trước các vấn đề trong cuộc sống.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề 'Thế giới tôi đọc'

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề "Thế giới tôi đọc"

(CLO) Ngày 20/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 với chủ đề "Thế giới tôi đọc" do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Đời sống văn hóa
57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

(CLO) Ngày 20/4, UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công nhận cây di sản Việt Nam đối với quần thể 57 cây chè cổ Shan tuyết ở tiểu khu bản Ôn, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu).

Đời sống văn hóa