Hoa Kỳ tiếp tục công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan

Thứ bảy, 26/06/2021 09:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước đó, các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng chính quyền Biden đang có ý định đảo ngược quyết định từ thời Trump về việc công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel.

Binh sĩ Israel lái xe tăng trong cuộc tập trận ở Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát gần biên giới với Syria, Thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020. Ảnh: AP

Binh sĩ Israel lái xe tăng trong cuộc tập trận ở Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát gần biên giới với Syria, Thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020. Ảnh: AP

Bài liên quan

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (25/6) nhắc lại rằng chính quyền Biden không có ý định đảo ngược lập trường của mình rằng Israel nắm chủ quyền đối với Cao nguyên Golan, nhấn mạnh rằng bất kỳ báo cáo nào nói khác là sai sự thật.

Tuyên bố được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi một báo cáo do Washington Free Beacon công bố cho thấy Mỹ đang trên đà hủy bỏ việc công nhận chủ quyền của Israel đối với khu vực. Chính phủ Hoa Kỳ đã công nhận vào năm 2019, dưới thời chính quyền Trump.

Israel đã giành quyền kiểm soát Cao nguyên Golan từ tay Syria trong Chiến tranh Sáu ngày vào năm 1967, sau đó sáp nhập vùng đất này vào năm 1981. Trong khi phần lớn cộng đồng quốc tế từ chối công nhận yêu sách của Israel đối với khu vực, Mỹ là nước duy nhất ủng hộ.

Trong vòng vài giờ sau báo cáo của Beacon, các Bộ trưởng Nội các Israel đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid tuyên bố rằng những “tin đồn” như vậy nhằm làm suy yếu Israel và “gây thiệt hại thực sự” cho nhà nước.

Báo cáo hôm thứ Năm (24/6) dựa trên nhận xét hồi tháng Hai của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đã chỉ ra vào thời điểm đó rằng Cao nguyên Golan “rất quan trọng đối với an ninh của Israel” và rằng nó nên giữ quyền kiểm soát khu vực này, miễn là Tổng thống Syria Bashar al Assad vẫn nắm quyền.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh tuyên bố của ông Blinken rằng lập trường của Hoa Kỳ có thể thay đổi "nếu tình hình thay đổi ở Syria". 

Cho đến nay, chính quyền Biden hầu như không hứa hẹn liệu họ có duy trì lập trường hiện tại về Cao nguyên Golan trong tương lai hay không. Linda Thomas-Greenfield, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đã thông báo với các nhà lập pháp Quốc hội trong phiên điều trần gần đây trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng vấn đề Cao nguyên Golan vẫn không thay đổi, nhưng đó là “một vấn đề mà chính quyền vẫn đang giải quyết”.

Hoàng Long

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h