Hoãn bỏ phiếu về dự luật cơ sở hạ tầng, tham vọng tái thiết kinh tế của Biden có thể đổ vỡ

Thứ bảy, 02/10/2021 15:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đã hoãn cuộc bỏ phiếu theo kế hoạch về gói cơ sở hạ tầng nghìn tỷ đô la vào đêm thứ Năm (30/9), khiến tham vọng tái thiết kinh tế của Tổng thống Biden có thể đổ vỡ.

Quyết định trì hoãn cuộc bỏ phiếu đã kết thúc một ngày đàm phán dài ở Washington, khi Tổng thống và các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ cố gắng phá vỡ thế bế tắc để thông qua dự thảo về kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đồng thời, các cuộc đàm phán giữa các quan chức Nhà Trắng và hai đảng viên Dân chủ Thượng viện phản đối gói chi tiêu xã hội của ông Biden đã không đạt được kết quả.

hoan bo phieu ve du luat co so ha tang tham vong tai thiet kinh te cua biden co the do vo hinh 1

Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: AP

Bài liên quan

Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Jen Psaki, cho biết: “Rất nhiều tiến bộ đã đạt được trong tuần này và chúng ta đang tiến gần đến một thỏa thuận hơn bao giờ hết. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có kết quả và vì vậy chúng tôi sẽ cần thêm thời gian để hoàn thành công việc, bắt đầu từ sáng mai".

Các đảng viên Đảng Dân chủ khẳng định rằng thất bại chỉ là tạm thời, nhưng sự chậm trễ này nhấn mạnh tình trạng mong manh của các cuộc đàm phán khi một số người yêu cầu Tổng thống thu hẹp đáng kể luật mở rộng.

Hạ viện dự kiến ​​sẽ triệu tập lại vào hôm nay, cho các đảng viên Dân chủ ít nhất một ngày nữa để cố gắng đạt được một thỏa thuận có thể làm hài lòng các phe phái thù địch.

“Sẽ có một cuộc bỏ phiếu hôm nay", bà Pelosi nói với các phóng viên khi bà rời Điện Capitol ngay sau nửa đêm.

Cả hai kế hoạch đều rất quan trọng đối với tầm nhìn kinh tế của ông Biden. Ông đã dành nhiều tuần để đích thân kêu gọi các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa nhằm đảm bảo một chiến thắng của lưỡng đảng về dự luật cơ sở hạ tầng, vốn sẽ đầu tư 1 tỷ đô la vào việc nâng cấp đường xá, cầu và băng thông rộng.

Tổng thống Mỹ cũng muốn xây dựng di sản thông qua dự luật chính sách xã hội khổng lồ sẽ mở rộng chăm sóc sức khỏe, khiến dịch vụ chăm sóc trẻ em trở nên hợp lý hơn, thiết lập chế độ nghỉ phép liên bang có lương và chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, được trả bằng việc tăng thuế đối của những người Mỹ giàu có và các tập đoàn.

Trong một bức thư mơ hồ gửi cho các đồng nghiệp vào tối thứ Năm, bà Pelosi gọi đó là “một ngày của sự tiến bộ”.

Bà viết: “Các cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra giữa Hạ viện, Thượng viện và Nhà Trắng để đạt được thỏa thuận khung nhằm đạt được sự thống nhất thông qua một dự luật hòa giải".

“Tất cả động lực này đưa chúng ta đến gần hơn việc định hình một  dự luật sẽ được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua”, bà nói.

Cuộc bỏ phiếu bị trì hoãn là một đòn đáng kể đối với bà Pelosi, người đã khẳng định trước đó rằng đảng Dân chủ đang "trên con đường giành chiến thắng" trong cuộc bỏ phiếu cơ sở hạ tầng.

Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu một nhóm nhỏ các đảng viên Dân chủ trung tâm, bà Pelosi hứa sẽ đưa dự luật cơ sở hạ tầng lên Hạ viện để bỏ phiếu trong tuần này. Nhưng những người tiến bộ từ lâu đã duy trì rằng họ sẽ chỉ hỗ trợ dự luật đó nếu nó được thông qua song song với gói 3,5 nghìn tỷ đô la mở rộng.

Số phận của chương trình nghị sự của Biden vẫn còn trong tình trạng lấp lửng và vẫn chưa rõ kết cục sẽ ra sao.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h
Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.

Thế giới 24h
Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

(CLO) Một thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội khủng bố với cáo buộc đâm một giám mục nhà thờ Assyrian ở Sydney trong một buổi lễ, theo cảnh sát Úc cho biết vào thứ Sáu (19/4).

Thế giới 24h
Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

(CLO) Hôm nay (19/4), người dân Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới để chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá sẽ tái đắc cử nhờ thành công và danh tiếng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.

Thế giới 24h