Hội Doanh nhân trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp thanh niên

Thứ năm, 10/10/2019 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoài việc làm tốt vai trò là cầu nối để tập hợp, đoàn kết các doanh nhân trẻ, động viên và hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng với các ban thanh niên trong khởi nghiệp…

Khởi nghiệp để trở thành doanh nhân thành đạt đang là ước muốn, mục tiêu phấn đấu của rất nhiều bạn trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, trên cả nước nói chung. Khát khao lập thân, lập nghiệp làm giàu bằng sức lực, tri thức đã và đang thôi thúc nhiều thanh niên hành động và khởi nghiệp. Song hành với những ước muốn thành công, các bạn trẻ rất cần sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị giúp cho nhiều thanh niên có thêm động lực và sự khát khao vươn lên trong cuộc sống.

Doanh nhân Nguyễn Vĩnh Lộc (người ngồi hàng đầu bên trái)

Doanh nhân Nguyễn Vĩnh Lộc (người ngồi hàng đầu bên trái)

Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tham gia tích cực trong việc hỗ trợ cho bạn trẻ khởi nghiệp phải nhắc đến Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh. Hội Doanh nhân trẻ đã tích cực tổ chức các chương trình khởi sự lập nghiệp, điểm hẹn doanh nhân gắn với các hoạt động trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên để người trẻ nâng cao kiến thức khởi nghiệp.

Trao đổi với phóng viên về việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, ông Nguyễn Vĩnh Lộc - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Bà Rịa, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, thời gian qua Hội doanh nhân trẻ đã có những hoạt động hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp khá thiết thực.

Cụ thể, thời gian qua Hội đã hướng dẫn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ công tác đào tạo nghề cho các bạn trẻ. Đặc biệt, tăng cường và tập trung nâng cao nhận thức “Thượng tôn pháp luật” và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Công trình máy lọc nước biển phục vụ ngư dân và hải đảo của anh Trần Thái Sơn.

Công trình máy lọc nước biển phục vụ ngư dân và hải đảo của anh Trần Thái Sơn.

Nổi bật là phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng xuất hiện nhiều gương thanh niên nông thôn khởi nghiệp thành công. Tiêu biểu như, Founder Nguyễn Thị Hoài (sinh năm 1990, ở TP. Bà Rịa) đã thực hiện thành công Dự án đậu xanh đen xanh lòng rang. Dự án này nhận được giải 3 Cuộc thi "Đổi mới sáng tạo tỉnh BRVT 2019" do Sở KHCN tổ chức, giải 3 "Sáng tạo trong tầm tay Đông Nam Bộ 2019 do Bộ KHCN" - Cục công tác phía Nam tổ chức. Hiên nay, Dự án của Nguyễn Thị Hoài đã thu về 200triệu/ 1tháng; hay trường hợp bạn Trần Thái Sơn (sinh năm 1986, giảng viên Khoa Cơ khí Trường Đại học BR-VT) đã dành công sức tìm hiểu công nghệ xử lý nước biển thành nước ngọt để phục vụ ngư dân, đây là dự án thiết thực có tính ứng dụng cao.

 "Thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ tiếp tục kết hợp với Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tập trung nghiên cứu giải pháp tiếp cận và thành lập các tổ chức Đoàn - Hội trong các DN ngoài nhà nước; Thu hút nhiều thanh niên vào tổ chức thông qua việc thành lập và hoạt động theo mô hình CLB - tổ - đội - nhóm theo sở thích, ngành nghề và nhu cầu hợp pháp của thanh niên, đồng thời tạo nhiều sân chơi cho thanh niên nhằm phát huy kết quả đã đạt được.” Doanh nhân Nguyễn Vĩnh Lộc chia sẻ.

Thái Sơn

Tin khác

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

(CLO) Ngày 29/3/2024, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2023 (kiểm toán), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp