Hội đồng Bảo an kêu gọi quân đội Myanmar kiềm chế, theo đuổi đối thoại

Thứ sáu, 02/04/2021 07:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Tư (1/4), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) đã họp lần thứ ba liên quan đến bạo lực ở Myanmar, bắt đầu sau một cuộc đảo chính quân sự vào tháng Hai. Các thành viên của UNSC trước đó đã lên án bạo lực nhằm vào người biểu tình tại Myanmar vào ngày 10 tháng 3.

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý, đại diện cho Việt Nam, Chủ tịch HĐBA LHQ, chủ trì cuộc họp hôm thứ Năm (1/4) - Ảnh: VNA/VNS

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý, đại diện cho Việt Nam, Chủ tịch HĐBA LHQ, chủ trì cuộc họp hôm thứ Năm (1/4) - Ảnh: VNA/VNS

Bài liên quan

Chủ tịch Hội đồng bảo an LHQ Đặng Đình Quý, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, hôm thứ Năm (1/4) nêu chi tiết rằng các thành viên của Hội đồng an ninh vô cùng lo ngại về "tình hình xấu đi nhanh chóng" ở Myanmar và "lên án mạnh mẽ" bạo lực đã dẫn đến "cái chết của hàng trăm thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em".

Chủ tịch Hội đồng bảo an LHQ Đặng Đình Quý trình bày chi tiết rằng, trong cuộc họp UNSC hôm thứ Tư (1/4), các thành viên của UNSC cũng "nhắc lại lời kêu gọi quân đội thực hiện kiềm chế tối đa" và nhấn mạnh "sự cần thiết phải tôn trọng đầy đủ các quyền con người và theo đuổi đối thoại và hòa giải phù hợp với ý chí và lợi ích của người dân Myanmar".

UNSC cũng kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ liên quan đến đảo chính, bao gồm Tổng thống Win Myint và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

"Các thành viên của Hội đồng Bảo an đã kêu gọi tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở cho tất cả những người có nhu cầu", Chủ tịch UNSC nhận xét.

"Các thành viên cũng bày tỏ lo ngại rằng những diễn biến gần đây đặt ra những thách thức đặc biệt có nguy cơ nghiêm trọng đối với sự trở về tự nguyện, an toàn, đàng hoàng và bền vững của những người tị nạn Rohingya và những người di tản trong nước".

Theo ông Quý, UNSC cũng nhấn mạnh rằng "quyền của các dân tộc thiểu số" phải được "bảo vệ đầy đủ".

Trong cuộc họp hôm thứ Tư (1/4), Đặc phái viên LHQ của Tổng thư ký Christine Schraner Burgener đã cảnh báo rằng một "cuộc tắm máu sắp xảy ra" nếu UNSC tiếp tục "không hành động".

"Tôi hy vọng các bạn có thể hành động trong khi vẫn còn thời gian để tránh kết quả tồi tệ nhất bằng cách vượt qua sự thận trọng và bất đồng", Burgener nói, sau cái chết của ít nhất 114 thường dân ở Myanmar vào cuối tuần qua.

Thời gian qua, Liên Hợp Quốc đã rất nỗ lực trong việc thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm tình trạng bạo lực đang có chiều hướng leo thang tại Myanmar sau cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1/2. Cho đến nay, chính quyền quân sự đã thả hơn 600 người biểu tình. 

Vào tháng 4/2021, Việt Nam sẽ lần thứ hai giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ hai năm làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020-2021). Trước đó, tháng 1/2020 Việt Nam cũng đảm nhiệm vai trò này và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Điều này thể hiện vinh dự và trọng trách của Việt Nam cũng là cơ hội ghi dấu ấn Việt Nam với HĐBA nói riêng, với cộng đồng quốc tế nói chung.

Chấn Phong

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h