Trung Quốc ủng hộ cách tiếp cận của ASEAN đối với cuộc khủng hoảng Myanmar

Thứ năm, 01/04/2021 08:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc đang là tâm điểm của một loạt ngoại giao khu vực trong tuần này, khi các ngoại trưởng từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Hàn Quốc liên tiếp có các chuyến thăm trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Myanmar và căng thẳng Trung-Mỹ gia tăng.

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, trái, gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Phúc Kiến, Trung Quốc, vào ngày 31 tháng 3 - Ảnh: Bộ Ngoại giao Singapore

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, trái, gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Phúc Kiến, Trung Quốc, vào ngày 31 tháng 3 - Ảnh: Bộ Ngoại giao Singapore

Bài liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan hôm thứ Tư (31/3) đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại tỉnh Phúc Kiến, miền nam nước này.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Singapore sau cuộc gặp, hai bộ trưởng đã "trao đổi quan điểm về các diễn biến trong khu vực và quốc tế". Về cuộc khủng hoảng Myanmar, họ "kêu gọi giảm leo thang tình hình, ngừng bạo lực và bắt đầu đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên", tuyên bố cho biết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một tuyên bố riêng xác nhận rằng các bộ trưởng đã thảo luận về Myanmar.

Ngoại trưởng Vương Nghị mô tả Myanmar là một thành viên quan trọng của gia đình Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Ông cho biết ông vui mừng nhận thấy và ủng hộ nỗ lực của khối trong việc duy trì nguyên tắc "không can thiệp" và đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự ổn định của tình hình ở Myanmar thông qua "cách tiếp cận ASEAN", theo tuyên bố của Trung Quốc.

Ông Vương cũng cho biết hai bên nên làm việc cùng nhau để "cải thiện mức độ quan hệ Trung Quốc-ASEAN", đồng thời khẳng định Trung Quốc ủng hộ kiên quyết khuôn khổ hợp tác khu vực lấy ASEAN làm trung tâm.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hishammuddin Hussein sẽ thăm Trung Quốc vào thứ Năm và thứ Sáu, từ 1-2/4). Ông Hishammuddin Hussein và người đồng cấp Vương Nghị dự kiến ​​sẽ thảo luận về "một loạt các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm", theo phía Malaysia.

Vào thứ Tư (31/3), trước chuyến đi của mình, ông Hishammuddin tweet rằng ông vừa "thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực" với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken qua điện thoại, bao gồm cả Myanmar và Biển Đông.

Lịch trình của Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi của Indonesia và Teodoro Locsin của Philippines vẫn chưa được xác định, nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ cũng sẽ đến thăm Trung Quốc trong tuần này theo lời mời của ông Vương Nghị.

Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Chung Eui-yong sẽ tới Trung Quốc vào thứ Sáu và thứ Bảy, ngày 2/4 và 3/4.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein - Ảnh: AFP

Thúc đẩy trao đổi khu vực

Bắc Kinh mong muốn tăng cường quan hệ với ASEAN, bất chấp các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông với một số thành viên.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba (30/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc "hy vọng tăng cường trao đổi thông tin với các nước ASEAN" về các vấn đề khu vực và quốc tế, củng cố "lòng tin chiến lược lẫn nhau", làm sâu sắc thêm các nỗ lực chung chống lại đại dịch và thúc đẩy hợp tác Vành đai và Con đường.

Bà Hoa cho biết điều này sẽ "đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực".

Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm củng cố mối quan hệ diễn ra khi nước này tiếp tục căng thẳng với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như việc Mỹ thúc đẩy các hoạt động ở Ấn Độ-Thái Bình Dương dưới sự giám sát của Đối thoại An ninh Tứ giác, hay Quad có sự tham gia của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc.

Về phần mình, các thành viên chủ chốt của khối ASEAN đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng ở Myanmar. Hơn 500 người ở Myanmar đã thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, khiến quốc tế yêu cầu một giải pháp hòa bình và gây áp lực lên ASEAN như một trung gian cho một giải pháp.

Singapore, Malaysia và Indonesia đã dẫn đầu một sáng kiến ​​của ASEAN nhằm chấm dứt bạo lực, một phần bằng cách thúc đẩy một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt cho phép đối thoại với quân đội Myanmar.

Philippines hiện là điều phối viên quốc gia của ASEAN về Trung Quốc. Trung Quốc được coi là một lực lượng tiềm năng để xoa dịu cuộc khủng hoảng Myanmar, do có ảnh hưởng trong khu vực và lợi ích đầu tư đáng kể vào quốc gia đang gặp khó khăn này.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Marsudi của Indonesia cũng đã thảo luận về Myanmar với một cầu thủ lớn khác là Nhật Bản trong chuyến thăm Tokyo.

Chuỗi các chuyến thăm Trung Quốc gần đây diễn ra sau khi ông Vương Nghị tiếp cận ASEAN vào tháng Giêng, khi ông đi thăm Myanmar, Indonesia, Brunei và Philippines. Ông đã đến thăm các nước ASEAN khác, bao gồm Malaysia và Thái Lan, vào tháng 10 năm ngoái.

Chấn Phong

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h