Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng: Hợp nhất, chung sức trên hành trình mới…
(NB&CL) Nhà báo Nguyễn Anh Tú – Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hải Phòng khẳng định: Mặc dù có nhiều thách thức trong việc hợp nhất Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng và Hội Nhà báo Hải Dương (cũ) thành Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng (mới), nhưng các hoạt động của Hội không bị gián đoạn, vẫn được triển khai tích cực, nhịp nhàng. Sự nỗ lực ấy trước hết đến từ trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Hội, các Thư ký chi hội và từng hội viên, nhà báo…
Nỗ lực vì nhiệm vụ tuyên truyền chung…
Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng và các cấp Hội ngay khi hợp nhất đã bắt nhịp với các hoạt động thường niên, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, các cấp Hội, hội viên; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo. Đặc biệt, là luôn bám sát nhiệm vụ tuyên truyền khẳng định vị thế, uy tín trên địa bàn. Đặc biệt, hướng đến các hoạt động thiết thực, hữu ích và luôn nhanh nhạy bắt nhịp với các sự kiện lớn.

Nhà báo Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng cho biết: Ngay sau các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, từ ngày 1/7/2025, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng (mới) bước vào giai đoạn phát triển mới trên cơ sở hợp nhất giữa Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng và Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương (cũ). “Vượt qua những khó khăn do những tác động ảnh hưởng từ việc thực hiện hợp nhất hai tổ chức Hội ở hai địa phương, lãnh đạo, cán bộ và toàn thể hội viên Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng (mới) đã nỗ lực hoạt động không ngừng nghỉ, đặc biệt là trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, những người làm báo ở thành phố Hải Phòng mới đã có nhiều hoạt động thiết thực, trách nhiệm cao, hòa cùng chung nhịp đập trái tim với cả nước trong ngày Đại lễ của non sông” – nhà báo Nguyễn Anh Tú khẳng định.
Theo đó, thời gian qua, trong điểm nhấn thông tin tuyên truyền của thành phố, các quan báo chí đều tăng số lượng, thực hiện hơn một nghìn tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền các nội dung liên quan đến dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong đó, riêng Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng đã thực hiện gần 800 tin, bài, phóng sự, cụ thể trên sóng phát thanh, truyền hình đã sản xuất và phát sóng gần 200 tin, bài, phóng sự trong các Bản tin hằng ngày, trên Chuyên đề “Hải Phòng những góc nhìn”; “Nhịp sống Hải Phòng”; “Tạp chí Kinh tế”; “An ninh biển đảo”. Trên ấn phẩm báo in: đăng tải 200 tin, bài trên Báo Hải Phòng hằng ngày, Báo Hải Phòng Cuối tuần; Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng thực hiện 02 ấn phẩm đặc biệt. Trên hạ tầng các nền tảng số: đăng tải 400 tin, bài, phóng sự, clip, ảnh với các nội dung liên quan… Ngoài ra, các cơ quan báo chí lực lượng vũ trang trên địa bàn như: Báo Hải quân Việt Nam, Quân khu 3, Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Tạp chí Cửa Biển… đều rất tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền này.
Với sự thúc đẩy tích cực từ lãnh đạo Hội, để hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã thực hiện treo cờ Tổ quốc, băng rôn tại các địa điểm làm việc, tổ chức chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh môi trường khang trang, sạch đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi… Đặc biệt, tại trụ sở Hội Nhà báo tổ chức trưng bày thành tựu báo chí Hải Phòng gắn với chặng đường 70 năm thành phố Hải Phòng xây dựng và phát triển gắn với thành tựu 80 năm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tham gia cùng đoàn hội viên nhà báo tham quan Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập –Tự do - Hạnh phúc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam – VEC ở Đông Anh, Hà Nội...
Hợp sức, hợp lực và trách nhiệm…
Điều này thể hiện rất rõ nét trong việc triển khai các hoạt động quy tụ hội viên, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn được triển khai ngay khi sáp nhập. Thuận lợi nhất là dù hợp nhất từ 2 tổ chức khác nhau và dù còn bộn bề nhiệm vụ nhưng lãnh đạo Hội đều thống nhất quan điểm chung là hợp sức, hợp lực và trách nhiệm. Cho nên, mặc dù khó khăn về kinh phí nhưng Hội vẫn tiến hành triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực, tiêu biểu là việc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hải Phòng, nhân dịp này Trưng bày ảnh “Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hải Phòng - Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng với Trường Sa”, giới thiệu hàng trăm bức ảnh do các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tác qua các chuyến công tác Trường Sa, Nhà giàn DK1. Ban hành văn bản gửi các cơ quan báo chí, các chi hội, liên chi hội nhà báo trực thuộc động viên, hội viên nhà báo tích cực tham gia sáng tạo các tác phẩm báo chí tham dự các giải báo chí toàn quốc, báo chí ngành…

Ngoài ra, trung tuần tháng 9 vừa qua, Hội đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ về Ảnh báo chí và lớp “Ứng dụng AI trên thiết bị di động để sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện” cho các hội viên, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động báo chí. Tham gia tập huấn, các học viên đi thực tế làm bài tập trên cơ sở được trang bị kiến thức và kỹ năng, hiểu sâu và biết ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí hiện đại; Các công cụ AI hỗ trợ nhà báo trong viết nội dung, gợi ý, xây dựng ý tưởng, kiểm tra ngữ pháp, thiết kế đồ họa, dựng video, chuyển đổi giọng nói thành văn bản và sản xuất podcast. Thực hành kỹ năng sử dụng smartphone trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện: quay, chụp, dựng video, chỉnh sửa âm thanh, thiết kế infographic… trên các nền tảng iOS và Android.
Ứng dụng nâng cao như sản xuất tin, bài ngắn, podcast, bản tin nói tự động, kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả; đồng thời tìm hiểu vấn đề đạo đức, pháp lý khi ứng dụng AI trong báo chí. Kết thúc khóa học, học viên thực hành nhóm, trình chiếu sản phẩm báo chí đa phương tiện ứng dụng AI trên smartphone và tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.
Nhà báo Nguyễn Anh Tú cho rằng: “Việc tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên là nỗ lực rất lớn của chúng tôi trong việc gắn kết tổ chức Hội nhằm mục tiêu quan tâm nâng cao nghiệp vụ cho hội viên. Đây cũng sẽ là nhiệm vụ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới, thông qua lớp tập huấn, đội ngũ nhà báo ở Hải Phòng được bổ sung những kiến thức mới, nhằm góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, bắt kịp xu thế chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay…”.
Không ít trăn trở về hành trình mới sau sáp nhập, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hải Phòng cho biết: Hiện tại và thời gian tới còn rất nhiều việc phải triển khai, đặc biệt là vấn đề tổ chức kiện toàn bộ máy, kinh phí hoạt động.
Ông cho biết, sắp tới, nhiệm vụ của Ban Chấp hành rất nặng nề, cần tiến hành các đầu việc quan trọng như xin ý kiến Hội Nhà báo Việt Nam để kiện toàn Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức người làm báo Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng, phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành mới, phân công lại nhiệm vụ của cơ quan Hội, kiện toàn bộ máy các cấp hội trực thuộc, kí kết lại các quy ước phối hợp với thường trực và lãnh đạo các cơ quan báo chí, kí lại những nội dung thi đua, rà soát các cơ quan báo chí thường trú, nghiên cứu các hoạt động phù hợp với tình hình mới…
Đặc biệt là nắm bắt tư tưởng của hội viên, rà soát số lượng, chất lượng sau khi đã hoàn thiện các thủ tục hợp nhất tổ chức, thủ tục cho viên chức nghỉ theo Nghị định 178 và Nghị định 67… “Có thể nói, sau hợp nhất các công việc còn rất nhiều phía trước nhưng chúng tôi đều nỗ lực với tinh thần “Hải Phòng - Hải Dương thân thương một nhà”, nhà báo Nguyễn Anh Tú nhấn mạnh.