Hội Nhà báo Việt Nam cần có tiếng nói quan trọng trong công tác Quy hoạch báo chí

Thứ hai, 16/04/2018 17:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 16/4/2018 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Video:

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo Công luận
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017, triển nhiệm vụ công tác năm 2018

Báo Công luận
Chủ tịch và các Phó chủ tịch điều hành Hội nghị.

Theo đồng chí Hồ Quang Lợi, được sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và chương trình công tác toàn khóa của Hội, chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nhà báo đã không ngừng được nâng cao, các tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phong phú hơn, hiệu quả hơn, thu hút được đông đảo đội ngũ tham gia.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam và các tổ chức Hội trực thuộc đã tích cực tham gia công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, đóng góp nhiều ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với báo chí.

Các hoạt động đó đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nêu cao vai trò và vị thế của giới báo chí cả nước và của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí, đời sống xã hội, được dư luận đánh giá cao.

Báo Công luận
 
Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành, khóa X, thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành công Giải báo chí về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, trao giải vào đầu quý 1 năm 2018.

Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Cộng sản tổ chức thành công Giải báo chí về xây dựng Đảng 2018, Giải báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” …, được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cấp Hội Nhà báo và dư luận xã hội đánh giá cao.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Liên đoàn Báo chí ASAN (nhiệm kỳ 2015 - 2017) và bàn giao chức Chủ tịch cho Liên đoàn báo chí Thái Lan.

Cùng với UBND Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Hội Báo toàn quốc năm 2018 quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Bảo tàng Hà Nội.

Đặc biệt, Hội báo đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng ban Tuyên Giáo trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành quan tâm dành thời gian tham dự, tham quan và động viên cổ vũ giới báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam.

Ðáng chú ý, năm 2017 ghi dấu sự thành công trong công tác đối ngoại của Hội bằng việc tổ chức ký kết Thỏa thuận giao lưu và hợp tác báo chí với Hội Nhà báo toàn Trung Quốc; mở rộng hợp tác với Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy Sĩ.

Báo Công luận
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng,Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ban Thường Vụ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.
Báo Công luận
 Đồng chí Tạ Bích Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế (VTV3).
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho kiến triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Nhiều đại biểu cho rằng việc tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và tập huấn nghiệp vụ cho các hội viên, nhà báo và khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục được Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm đặt lên hàng đầu.

Nhiều phát biểu tại hội nghị đã đề cập đến các vấn đề “nóng” như: Những trăn trở của các cơ quan báo chí, các nhà báo trước Đề án Quy hoạch báo chí từ nay đến năm 2025;Việc phát huy vai trò của báo chí, nhà báo- hội viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Cách thức thực hiện cũng như vai trò của cơ quan báo chí, Hội Nhà báo địa phương đối với việc quản lý phóng viên thường trú; tăng cường công tác giáo dục đạo đức các hội viên- nhà báo và có quy định riêng về trách nhiệm của hội viên- nhà báo khi tham gia mạng xã hội; Thách thức của báo chí trong cuộc cách mạng 4.0…

Vì vậy, các đại biểu đề nghị Hội Nhà báo VN cần phát huy vai trò, phối hợp với Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ Thông tin & Truyền thông, có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa trong việc lãnh đạo và quản lý báo chí, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi một cách hợp lý đối với các hội viên, nhà báo và cơ quan báo chí trước việc Quy hoạch, sắp xếp lại báo chí; đồng thời, quan tâm hơn nữa trong việc tuyên truyền, giáo dục, quản lý hội viên, nhà báo; thậm chí cần có các chế tài để xử lý nghiêm đối với các hội viên, nhà báo nếu mắc vào những sai phạm…

Báo Công luận
 
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết và có trách nhiệm của các ủy viên Ban Chấp hành.

Theo đồng chí Thuận Hữu, để chấn chỉnh hoạt động của phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí ở các địa phương, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 7, khóa X vào tháng 12/2017 đã thống nhất chủ trương chuyển sinh hoạt của hội viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương về Hội Nhà báo địa phương và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Quyết định số 979/QĐ-HNBVN nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, đội ngũ phóng viên thường trú tại địa phương.

Báo Công luận
 
Tuy  nhiên, để việc quản lý phóng viên thường trú tại các địa phương phát huy hiệu quả, rất cần sự phối hợp tổng thể, chặt chẽ từ cơ quan chủ quản của phóng viên, đến các địa phương, các Sở Thông tin và Truyền thông và các cấp Hội Nhà báo trên cả nước.

Hoàng Lâm - Lan Vi - Nguyễn Mạnh

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội