'Hồi sinh' từ đống tro tàn: Beton 6 lãi nhẹ sau thời gian âm vốn gần 1.000 tỷ và từng nộp đơn phá sản
(CLO) Sau khi từng nộp đơn phá sản, lỗ lũy kế gần 1.400 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm gần 1.000 tỷ, Beton 6 là đại gia bê tông một thời bất ngờ ghi nhận lãi nhẹ trong quý 1/2025. Song phía sau “tín hiệu sống” mong manh này vẫn là những khối nợ khổng lồ và loạt dấu hỏi về khả năng phục hồi thực chất.
Lãi vỏn vẹn hơn 4 triệu đồng, nhưng là tín hiệu “chống đẩy” đầu tiên sau nhiều năm thua lỗ
CTCP Beton 6 (mã BT6 – sàn UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2025 với doanh thu thuần đạt 29 tỷ đồng, gấp gần 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Toàn bộ doanh thu đến từ hoạt động bán sản phẩm bê tông, vốn là mảng kinh doanh cốt lõi đã từng giúp công ty chiếm lĩnh thị phần khu vực phía Nam.
Theo giải trình từ doanh nghiệp, đà tăng trưởng này là kết quả của việc tiếp tục thực hiện phương án phục hồi, thúc đẩy sản xuất.
Lợi nhuận gộp trong kỳ tăng tương ứng 268%, đạt gần 6 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù khoản lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 4,3 triệu đồng. Đây là con số nhỏ bé so với quy mô nợ, nhưng lại là cú chuyển hướng rõ rệt từ khoản lỗ 564 triệu đồng cùng kỳ năm trước.
Trước đó, tại thời điểm cuối quý 1/2024, Beton 6 vẫn còn lỗ lũy kế lên tới gần 1.396 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 994 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp rơi vào diện kiểm soát chặt và gần như không còn cơ hội tiếp cận dòng vốn ngân hàng thông thường.
Nợ ngập đầu, tài sản “bay hơi” vì trích lập dự phòng gần 500 tỷ đồng
Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Beton 6 chỉ còn 179 tỷ đồng. Dù vậy, khoản phải thu ngắn hạn lại lên tới hơn 523 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản khó đòi, buộc doanh nghiệp phải trích lập dự phòng gần 500 tỷ, tương đương hơn 95% tổng phải thu.
Cơ cấu nợ tiếp tục cho thấy tình trạng tài chính chông chênh: tổng nợ phải trả đạt 1.173 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn và nợ thuê tài chính hơn 339 tỷ đồng.
Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Lan Anh là một cá nhân đang là chủ nợ lớn nhất với khoản cho vay hơn 273 tỷ đồng. Việc phụ thuộc vào nguồn tài chính cá nhân đặt ra câu hỏi về khả năng tiếp tục duy trì dòng vốn trong trường hợp các chủ nợ đổi ý hoặc ngưng hỗ trợ.
Một thời vang bóng, từng hủy niêm yết và nộp đơn phá sản
Được thành lập từ năm 1958, Beton 6 từng là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực cấu kiện bê tông đúc sẵn, cung ứng cho hàng loạt dự án cầu đường trọng điểm. Công ty cũng là một trong những cái tên đầu tiên lên sàn chứng khoán từ năm 2002, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, trong đó có các quỹ ngoại.
Tuy nhiên, bước ngoặt bắt đầu từ năm 2009, khi ông Trịnh Thanh Huy gia nhập HĐQT và nắm vai trò lãnh đạo cao nhất cho đến nay. Kể từ đó, công ty dần đi xuống. Đỉnh điểm là năm 2015, Beton 6 hủy niêm yết tự nguyện trên HoSE để “tái cơ cấu”, nhưng thực tế là khởi đầu cho giai đoạn sa sút nghiêm trọng.
Năm 2017, doanh thu giảm mạnh và công ty báo lỗ trước thuế 139 tỷ đồng. Hai năm sau, tháng 1/2019, Beton 6 chính thức gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản lên TAND tỉnh Bình Dương do không còn khả năng thanh toán nợ đến hạn.
Tháng 1/2020, TAND tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 01/2020/QĐ-MTTPS mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp này. Đến tháng 11/2022, Tòa án mở hội nghị chủ nợ, cho phép công ty xây dựng phương án phục hồi và tái cấu trúc.
Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có thông tin rõ ràng về tiến độ thực hiện kế hoạch phục hồi sau hội nghị chủ nợ.
Hiện cổ phiếu BT6 vẫn bị hạn chế giao dịch do âm vốn chủ. Thị giá hiện dao động quanh mức 3.400 đồng/cp, phản ánh phần nào tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những rủi ro chưa được hóa giải.