Hơn 100.000 quân nhân Ukraine bỏ hàng ngũ
(CLO) Hơn 100.000 trường hợp vắng mặt không phép đã được ghi nhận trong quân đội Ukraine, trong bối cảnh lực lượng vũ trang nước này đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Ukrainian Superposition, nghị sĩ Ruslan Gorbenko – đại biểu Verkhovna Rada thuộc Đảng Đầy tớ của Nhân dân cầm quyền ở Ukraine – cho biết: “Ước tính đã có hơn 100.000 người bỏ đơn vị mà không phép, đây là con số cực kỳ lớn”.
Dù không cung cấp số liệu cụ thể về các vụ đào ngũ, ông cho biết hiện nay nhiều binh sĩ đang quay trở lại nhờ có cơ chế chuyển sang các đơn vị khác.
.png)
Theo luật hình sự Ukraine, vắng mặt không phép (AWOL) và đào ngũ là hai hành vi vi phạm khác nhau. Đào ngũ được hiểu là hành động rời bỏ quân ngũ với mục đích không quay lại, và bị xử phạt bằng án tù. Trong khi đó, AWOL chỉ là nghỉ phép trái quy định, thường bị phạt tiền và buộc trở lại phục vụ.
Tuy vậy, vì quân đội đang thiếu nhân lực, phần lớn các trường hợp đào ngũ được xử lý dưới dạng AWOL, kể cả khi người lính đã vắng mặt trong nhiều tháng.
Trước đó, hãng tin TASS dẫn nguồn từ Cục Điều tra Nhà nước Ukraine cho biết, kể từ đầu năm 2025, mỗi tháng có khoảng 17.000 trường hợp đào ngũ hoặc AWOL được ghi nhận.
Tính đến cuối tháng 5, tổng cộng 107.000 trường hợp đã và đang bị điều tra liên quan đến hành vi rời đơn vị không phép hoặc đào ngũ khỏi quân đội.