Hơn 20 ngày sau công bố dịch Covid-19 thị trường vẫn “khát” khẩu trang

Thứ sáu, 21/02/2020 19:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 20 ngày sau công bố dịch Covid-19, tại Hà Nội tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế vẫn đang diễn ra ở hầu khắp các cửa hàng thuốc trên địa bàn.

Hơn 20 ngày sau công bố dịch Covid-19 thị trường vẫn “khát” khẩu trang

Hơn 20 ngày sau công bố dịch Covid-19 thị trường vẫn “khát” khẩu trang

Những ngày đầu tiên khi Việt Nam công bố dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra, trên thị trường, các vật dụng như nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế luôn trong tình trạng "cháy hàng". Mặc dù có sự can thiệp và xử lý mạnh tay từ các cơ quan chức năng, các nhà sản xuất hứa sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Thế nhưng cho tới nay, sau hơn 20 ngày công bố dịch bệnh trên thị trường vẫn đang “khát” các mặt hàng này.

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt ngành y tế và các bộ, ngành liên quan phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, trong thông báo 43/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra ngày 6/2/2020, Thủ tướng đã yêu cầu tập trung sản xuất khẩu trang và các loại vật tư thiết yếu phòng chống dịch. Đặc biệt, Thủ tướng giao Thường trực Chính phủ sẽ trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số bộ, ngành, địa phương, lưu ý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, gây dư luận xấu trong xã hội.

Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện Việt Nam có 38 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, trong đó có khoảng 11 đơn vị sản xuất quy mô lớn với năng lực sản xuất 1.245.000 chiếc/ngày. Trả lời báo chí ngày 3/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, với tiến độ sản xuất như hiện nay nguồn cung ứng sẽ ổn định, như vậy sớm sẽ không còn tình trạng đầu cơ và khan hiếm khẩu trang. Tuy nhiên, cho tới nay trên thị trường vẫn không có để mua.

Khi các con số về người nhiễm, người tử vong tại Trung Quốc ngày một tăng cao, tâm lý của nhân dân có phần thêm lo lắng, lượng người mua nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế tăng đột biến, những mặt hàng này trở nên khan hiếm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, lợi dụng về tình hình dịch bệnh và nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, các nhà thuốc, doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng này tiến hành gom hàng, đẩy giá thành lên gấp nhiều lần nhằm trục lợi.

Tại chợ thuốc Hapulico (Thanh Xuân, Hà Nội) tìm

Tại chợ thuốc Hapulico (Thanh Xuân, Hà Nội) tìm "đỏ mắt" cũng không mua nổi một chiếc khẩu trang y tế. Ảnh Hà Long.

Theo ghi nhận của phóng viên (PV) Báo Nhà báo và Công luận, hiện nay trên địa bàn Hà Nội đại đa số các cửa hàng kinh doanh thuốc, vật tư y tế khi được hỏi về khẩu trang y tế thì đều không có, nước rửa tay sát khuẩn có nhiều loại và giá bán khác nhau.

Tại Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapulico (Chợ thuốc Hapulico) số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân có khoảng 200 đến 300 gian hàng bày bán thuốc và vật tư y tế. Thế nhưng, dù có đi hết 5 tầng chợ thuốc này tìm "đỏ mắt" cũng không thể mua được một chiếc khẩu trang.

Trong vai một người có nhu cầu mua khẩu trang y tế về sử dụng, PV đã hỏi hàng chục gian hàng tại đây, kết qủa nhận được đều là những cái lắc đầu dứt khoát. Tương tự, tại các cửa hàng đối diện với chợ thuốc Hapulico cũng trong tình trạng không còn khẩu trang. Tại đây, khi không có khẩu trang y tế, các nhân viên bán hàng tư vấn cho người mua những loại khẩu trang bằng vải. Mà theo các nhân viên này, những loại khẩu trang đó cũng có tác dụng kháng khuẩn như khẩu trang y tế, có giá từ 35 đến 50 nghìn đồng/chiếc.

Chiếc khẩu trang y tế bán tại một cửa hàng số 95 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) có giá 130.000 đồng. Ảnh Hà Long.

Chiếc khẩu trang y tế bán tại một cửa hàng số 95 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) có giá 130.000 đồng. Ảnh Hà Long.

Ghi nhận thêm tại địa chỉ số 95 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội), có tới gần 10 của hàng bán thuốc và vật tư y tế. Thế nhưng, khi hỏi mua khẩu trang y tế thì tất cả các cửa hàng này đều trả lời không có. Tỏ vẻ thực sự cần thiết, PV được các nhân viên bán hàng tại đây tư vấn mua loại khẩu trang có xuất xứ Nhật Bản với giá 90 nghìn đồng/6 chiếc, và loại thứ hai là N95 với giá bán là 130 nghìn đồng/chiếc.

Cũng giống như các địa chỉ trên, tại quận Cầu Giấy tình trạng không có khẩu trang y tế để bán cho người tiêu dùng cũng phổ biến ở hầu khắp các cửa hàng thuốc, vật tư y tế.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa có báo cáo về tình hình giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Theo đó, trong ngày 19/2, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) đã cho ​​204 xe container gồm nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, máy móc, hàng may mặc được xuất sang Trung Quốc trong đó có 6 xe khẩu trang y tế.

Hà Long 

Tin khác

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống
Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống