Bình Dương:

Hơn 300 giảng viên, sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một hết cách ly

Thứ ba, 16/02/2021 11:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Có tất cả 354 giảng viên, sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) vừa hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung.

Ngày 16/1, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin cho biết, 354 giảng viên, sinh viên ĐH Thủ Dầu Một vừa hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung. Sở cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương và lãnh đạo ĐH Thủ Dầu Một đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 354 người này.

Việc cách ly tập trung được thực hiện từ ngày 1/2, sau khi xuất hiện BN 1.843 là sinh viên ĐH Thủ Dầu Một. Sau 14 ngày được cách ly, các sinh viên, giảng viên này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hình ảnh sinh viên ĐH Thủ Dầu Một nhận giấy hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung. Ảnh: vtc.vn

Hình ảnh sinh viên ĐH Thủ Dầu Một nhận giấy hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung. Ảnh: vtc.vn

Các sinh viên, giảng viên sau khi trở về nhà vẫn tiếp tục được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn và theo dõi sức khỏe.

Trước đó, ngay sau khi nhận thông tin N.T.M.A. (19 tuổi) - (BN 1.843), sinh viên lớp Sư phạm tiểu học D20 GDTH01 của trường ĐH Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) có kết quả dương tính với Covid-19.

Chiều 31/1, các giảng viên, sinh viên tình nguyện ĐH Thủ Dầu Một đã túc trực tại trường lọc danh sách, gọi điện cho từng sinh viên để xác định vị trí, dặn dò ở yên tại chỗ chờ hướng dẫn xử lý.

Khuya cùng ngày, quy trình lặp lại một lần nữa, lúc này chính thức thông báo sinh viên sẵn sàng, đúng 7h sáng ngày 1/2 tới trường để đi cách ly tập trung.

Do số lượng người lớn nên các sinh viên ĐH Thủ Dầu Một sẽ được chia ra cách ly tại 3 nơi gồm: khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bình Dương, tại Thành đội Thủ Dầu Một và tại phường Tân An.

PV

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục