Hơn một triệu trẻ em Afghanistan có thể bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng

Thứ năm, 26/05/2022 21:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Liên Hợp Quốc, 1,1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Afghanistan có thể sẽ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng trong năm nay.

Liên Hợp Quốc và các cơ quan viện trợ khác đã có thể ngăn chặn hoàn toàn nạn đói sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào năm ngoái bằng cách triển khai một chương trình viện trợ khẩn cấp đủ lớn cho hàng triệu người.

hon mot trieu tre em afghanistan co the bi suy dinh duong nghiem trong hinh 1

Một em bé bị suy dinh dưỡng cấp nghiêm trọng ở Afghanistan. Ảnh: AP

Bài liên quan

Nhưng tình hình nghèo đói đang gia tăng và khiến nhiều người Afghanistan cần viện trợ hơn, giá lương thực toàn cầu đang leo thang do cuộc xung đột ở Ukraine và nhiều khoản viện trợ bị đóng băng đang làm phức tạp thêm tình hình. Do đó, những người dễ bị tổn thương nhất là trẻ em và các bà mẹ đơn thân.

Cô Nazia cho biết cô đã mất bốn đứa con vì suy dinh dưỡng. Cô cho biết: “Cả bốn đứa con của tôi đều chết vì vấn đề tài chính và nghèo đói". Khi các con của cô đổ bệnh, cô không có tiền để chữa trị cho chúng.

Hiện cô và con gái 7 tháng tuổi đều đang được điều trị vì suy dinh dưỡng tại một bệnh viện ở tỉnh Parwan. Chồng của cô là một người nghiện ma túy và hiếm khi mang lại thu nhập.

UNICEF, cơ quan trẻ em của Liên Hợp Quốc, cho biết 1,1 triệu trẻ em năm nay dự kiến ​​sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng, cao gần gấp đôi con số năm 2018.

Suy dinh dưỡng nặng là loại suy dinh dưỡng gây chết người nhiều nhất, khi việc thiếu thức ăn dẫn tới hệ thống miễn dịch của trẻ bị tổn hại. Những trẻ này sẽ trở nên yếu ớt đến mức không thể hấp thụ chất dinh dưỡng và rất dễ mắc bệnh.

Đại diện UNICEF tại Afghanistan, ông Mohamed Ag Ayoya cho biết: "Số lượng trẻ em dưới 5 tuổi được đưa vào các cơ sở y tế bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng đã tăng đều, từ 16.000 vào tháng 3/2020 lên 18.000 vào tháng 3/2021, sau đó tăng vọt lên 28.000 vào tháng 3/2022".

Afghanistan đã phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về nạn đói do bị ảnh hưởng bởi một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và bị tàn phá bởi nhiều năm chiến tranh. Cuộc tiếp quản của Taliban vào tháng 8 đã đẩy đất nước vào cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn khi các lệnh trừng phạt quốc tế đã cắt đứt hàng tỷ USD tài chính của chính phủ, làm sụp đổ nền kinh tế.

Hàng triệu người đã rơi vào cảnh nghèo đói và đang phải vật lộn để có đủ thức ăn cho gia đình. Vào cuối năm ngoái, một nửa dân số nước này, tương đương gần 20 triệu người, sống dưới mức nghèo khổ, theo số liệu của Liên Hợp Quốc.

Khi nền kinh tế tiếp tục suy thoái và giá cả leo thang, con số này có thể tăng lên tới 97% dân số vào giữa năm 2022, theo Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc.

Ông Mohammad Sharif, bác sĩ tại bệnh viện Charakar, cho biết: “Vì nghèo đói, các bà mẹ không có chế độ dinh dưỡng thích hợp khi mang thai và không được ăn uống đúng cách sau khi sinh".

Tại Bệnh viện Mirwais ở tỉnh Kandahar phía nam, 1.100 trẻ em bị suy dinh dưỡng đã được nhập viện trong 6 tháng qua, 30 trong số đó đã tử vong, Tiến sĩ Mohammad Sediq, người đứng đầu khoa nhi cho biết.

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã khởi động một chương trình viện trợ khổng lồ, được tăng tốc sau khi Taliban tiếp quản, hiện đang cung cấp hỗ trợ lương thực cho 38% dân số.

Theo một báo cáo hồi tháng 5 của IPC, số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở Afghanistan đã giảm nhẹ từ 22,8 triệu người vào cuối năm ngoái xuống còn 19,7 triệu người. IPC, một tổ chức hợp tác giữa LHQ và các cơ quan khác đánh giá an ninh lương thực, cho biết từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay, con số này dự kiến ​​sẽ giảm thêm một chút, xuống còn 18,9 triệu.

Tuy nhiên, những mức giảm nhỏ đó "không phải là một tín hiệu tích cực", họ cảnh báo. IPC cho biết mức giảm hiện nay là thấp so với quy mô viện trợ. Họ nhận định rằng sự sụp đổ của nền kinh tế, giá thực phẩm và nhiên liệu cao hơn và sự gián đoạn nguồn cung do xung đột Ukraine gây ra, và "lạm phát chưa từng có" ở Afghanistan có thể làm tình hình tồi tệ hơn.

Quốc Thiên (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h
Tòa án Thế giới ra lệnh cho Israel chấm dứt nạn đói ở Gaza

Tòa án Thế giới ra lệnh cho Israel chấm dứt nạn đói ở Gaza

(CLO) Ngày 28/3, Tòa án Thế giới đã nhất trí ra lệnh cho Israel thực hiện mọi hành động cần thiết và hiệu quả để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân Palestine ở Gaza, đồng thời ngăn chặn nạn đói lan rộng.

Thế giới 24h
Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

(CLO) Ngày 28/3, Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX - bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD từ khách hàng của FTX.

Thế giới 24h