Hong Kong bế tắc trong cô lập, loạt doanh nghiệp nước ngoài chìm sâu trong tuyệt vọng
(CLO) Chính sách “Zero Covid” nghiêm ngặt của Hong Kong làm dấy lên câu hỏi về tương lai của “Thành phố Thế giới của Châu Á” khi các doanh nghiệp nước ngoài tại đây ngày càng thất vọng.
Trước khi xảy ra đại dịch, Basil Hwang thích lối sống bận rộn di chuyển trên toàn cầu đồng nghĩa với các giám đốc điều hành người nước ngoài ở Hong Kong thường đi du lịch về thăm gia đình ở Singapore hai hoặc ba lần mỗi tháng.

Các quy tắc kiểm dịch cực kỳ nghiêm ngặt của Hồng Kông là nguồn gốc gây ra sự thất vọng ngày càng tăng trong cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài của thành phố. (Nguồn: Jerome Favre/EPA).
Ngày nay, Hwang, người đang nắm giữ các vị trí quản lý tại một số công ty có trụ sở tại Hong Kong, chỉ có thể gặp các con của mình hai lần một năm. Đây là kết quả của việc thành phố này tuân thủ một số quy tắc kiểm dịch khắc nghiệt nhất trên trái đất.
Đối với Hwang, sự xa cách kéo dài đã thúc đẩy sự lo lắng về tương lai của mình tại một thành phố từ lâu đã nổi tiếng là trung tâm kinh doanh kết nối và quốc tế nhất châu Á.
Hwang, người cũng là Phó chủ tịch Phòng Thương mại Singapore tại Hong Kong, cho biết: “Bây giờ tôi được gặp các con tôi sáu tháng một lần và tôi thực sự tự hỏi liệu đó có phải là một thỏa hiệp có thể chấp nhận được hay không”.
“Công việc kinh doanh vẫn ổn. Nhưng về khía cạnh cá nhân, tình trạng này thực sự gây thiệt hại to lớn”, ông này nói.
Sự tức giận của Hwang phản ánh sự thất vọng và tuyệt vọng ngày càng tăng trong cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Hong Kong khi trung tâm tài chính này ngày càng chìm sâu vào sự cô lập quốc tế ngay cả khi phần còn lại của thế giới đã mở cửa.
Chính sách “không Covid-19” của thành phố yêu cầu hầu hết du khách đến phải trải qua 21 ngày cách ly tại khách sạn đang khiến nhiều người nước ngoài rời đi hoặc lập kế hoạch xuất cảnh, đặt dấu hỏi về khả năng tồn tại lâu dài của “Thành phố Thế giới của Châu Á”.
Trong khi các trung tâm như New York, London và Singapore đã mở cửa biên giới, thì Hong Kong, nơi tạo dựng danh tiếng nhờ khả năng kết nối, thuế suất thấp, vốn luân chuyển tự do và hệ thống luật pháp do Anh kế thừa, đã tăng gấp đôi với mức độ không khoan nhượng với hy vọng thuyết phục Bắc Kinh nối lại thương mại và du lịch xuyên biên giới.
Đặc khu trưởng Hong Kong, bà Carrie Lam khẳng định mở lại biên giới với Trung Quốc đại lục là ưu tiên cấp bách nhất đối với nền kinh tế Hong Kong và đưa ra rất ít dấu hiệu về thời điểm hoặc cách thành phố có thể mở cửa trở lại với thế giới.
Các nhà chức trách đã nhiều lần tăng cường kiểm soát đại dịch trong những ngày gần đây, bãi bỏ miễn trừ cách ly đối với các nhà ngoại giao và thắt chặt tiêu chuẩn xuất viện đối với bệnh nhân Covid-19, mặc dù chỉ có một số ít trường hợp dương tính từ tháng 5 và chỉ có 213 trường hợp tử vong trong suốt đại dịch.
Bất chấp những nỗ lực của thành phố, Bắc Kinh đã đưa ra rất ít sự rõ ràng về các điều kiện nếu có theo đó các hạn chế xuyên biên giới có thể giảm bớt.
Bị ràng buộc bởi Bắc Kinh
Nhiều nhà quan sát cho rằng sự bế tắc của Hong Kong do chính trị thúc đẩy nhiều hơn là do đảm bảo sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh Trung Quốc có thể đóng cửa biên giới vào năm 2022, có thể cho đến sau cuộc họp quan trọng của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc vào tháng 10, tại đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gia hạn nhiệm kỳ.
Một nguồn tin thân cận với ngành tài chính cho biết: “Vấn đề với Hong Kong là do các cuộc biểu tình mà họ không có khả năng đưa ra bất kỳ quyết định nào mà không được Bắc Kinh đồng ý”.
“Carrie Lam đang bị Bắc Kinh hạn chế một cách hiệu quả, và quan điểm của Bắc Kinh về thế giới vào lúc này là Trung Quốc đã khống chế tốt hơn về Covid so với các nước khác, chúng tôi đã giữ kín điều đó. Phần còn lại của thế giới thì vẫn hỗn độn, đặc biệt là các nước phương Tây, vì vậy chúng tôi phải duy trì khoảng cách nghiêm ngặt. Trung Quốc không có nhu cầu thực sự về việc mở cửa biên giới”.
Nguồn tin nói với Al Jazeera rằng họ tin rằng các quan chức Hong Kong thông cảm với hoàn cảnh của các doanh nghiệp nước ngoài, nhưng đã bị Bắc Kinh “trói tay”.
“Tôi nghi ngờ rằng trong 6 tháng đến một năm tới, nếu điều này tiếp tục theo cách chúng tôi nghĩ hiện tại, bạn sẽ thấy các công ty bắt đầu chuyển một lượng lớn nhân sự ra khỏi Hong Kong”, nguồn tin cho biết thêm rằng các công ty đã phải trả tiền để thuyết phục các nhân tài ở nước ngoài chuyển đến thành phố.
Bế tắc chính sách
Đối với Hwang, giám đốc điều hành kinh doanh và phó chủ tịch Phòng Thương mại Singapore, chắc chắn Hong Kong đang “tự bắn vào chân mình”.
“Điểm chủ chốt của Hong Kong đối với Trung Quốc, hay giá trị của Hong Kong đối với Trung Quốc, là khả năng mở cửa với phần còn lại của thế giới khi Trung Quốc không thể vì lý do chính sách và bây giờ, Hong Kong đang phá hủy giá trị của mình đối với Trung Quốc bằng cách đóng cửa”, anh ấy nói.
Tuy nhiên, hiện tại, doanh nhân này vẫn chưa đưa ra quyết định lớn nào về tương lai của mình.
“Tôi không thể nói rằng tôi đã không nghiêm túc xem xét những gì tôi nên làm trong tình huống này”, Hwang nói thêm.
Sơn Tùng (Nguồn: Aljazeera)