Hotgirl môi giới cho huấn luyện viên thể hình bán dâm lãnh án

Thứ tư, 29/09/2021 15:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một phụ nữ muốn mua dâm nên đặt vấn đề và được Thảo giới thiệu cho một nam HLV thể hình. Tuy nhiên, khi 2 người này đang "mây mưa" ở khách sạn đã bị Công an bắt quả tang.

Ngày 29/9, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định giữ nguyên mức án 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, trú tại phố Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội "Môi giới mại dâm".

Trước đó, ngày 30/3, TAND quận Long Biên (Hà Nội) đã tuyên án bị cáo Thảo 6 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm".

hotgirl moi gioi cho huan luyen vien the hinh ban dam lanh an hinh 1

Môi giới cho nam HLV thể hình bán dâm, cô gái trẻ lĩnh án 6 tháng tù. Ảnh: TL

Sau phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phương Thảo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Theo nội dung vụ án, chiều 4/8/2020, Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã phối hợp với Công an phường Long Biên kiểm tra hành chính nhà nghỉ, phát hiện 1 đôi nam nữ là T.H.D. và N.Q.T. đang mua bán dâm.

Khai với công an, 2 người này cho biết, được Thảo và người tên Tài môi giới. Tối cùng ngày, Nguyễn Phương Thảo đến Công an quận Long Biên đầu thú về việc có hành vi môi giới cho đôi nam nữ trên thực hiện hành vi mua bán dâm.

Trong quá trình điều tra đã xác định, Nguyễn Phương Thảo sử dụng tài khoản zalo; qua "nhóm chat" xã hội, Thảo quen một người đàn ông tên Tùng và biết người này có thể dẫn dắt các đối tượng bán dâm.

Cũng thông qua zalo, Thảo quen người tên Linh và có chia sẻ với Linh về việc quen biết người đàn ông tên Tùng là người có thể môi giới các đối tượng đi bán dâm.

Thời gian sau, Linh nhờ Thảo tìm 1 nam thanh niên cho bạn của Linh mua dâm. Sau khi liên lạc được với Tùng, thông qua yêu cầu, Tùng gửi cho Thảo ảnh của 2 thanh niên bán dâm, trong đó có T.H.D. (31 tuổi, trú huyện Quế Võ, Bắc Ninh, là huấn luyện viên thể hình cho một số câu lạc bộ thể hình nổi tiếng ở Hà Nội) để Thảo chuyển cho Linh và Linh chuyển cho N.Q.T. (là người mua dâm).

Để đảm bảo việc mua bán dâm, Linh đã chuyển vào tài khoản của Thảo 1 triệu đồng. Khi được N.Q.T. nhắn tin hỏi giá mua dâm, Thảo báo giá 18 triệu đồng/lần. Giá này đã được tham khảo qua người đàn ông tên Tùng (12 triệu đồng/lần; Thảo thỏa thuận sẽ trả cho Tùng 2 triệu đồng tiền công môi giới).

Sau đó, N.Q.T. và người T.H.D. đến địa điểm như đã hẹn, thực hiện hành vi mua bán dâm xong thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Đối với các đối tượng Tùng, Tài, Linh, Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với hành vi mua dâm của N.Q.T. và hành vi bán dâm của T.H.D., Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với những người này.

PV

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án