Huawei trở thành nhà cung cấp chip số 1 tại Trung Quốc

(CLO) Vượt qua Qualcomm, Huawei lần đầu tiên trở thành nhà cung cấp chip số 1 tại Trung Quốc.
Huawei đang ngày càng tập trung chiếm lĩnh thị trường nội địa sau khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại hồi tháng 5/2019.

Huawei đang ngày càng tập trung chiếm lĩnh thị trường nội địa sau khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại hồi tháng 5/2019.

Thị phần công ty con sản xuất chip của Huawei tăng mạnh từ 24,3% lên 43,9%.

HiSilicon là công ty con chuyên về thiết kế và sản xuất chip của Huawei tuyên bố đã xuất xưởng 22,21 triệu bộ xử lý smartphone trong quý I/2020, theo số liệu từ một báo cáo mới của CINNO Research - công ty nghiên cứu có trụ sở tại Trung Quốc. Như vậy, từ quý I năm ngoái đến nay, thị phần HiSilicon đã tăng mạnh từ 24,3% lên 43,9%.

CINNO Research không công bố cụ thể số lượng chip smartphone xuất xưởng của Qualcomm và các nhà cung ứng bán dẫn khác, nhưng cho hay thị phần của gã khổng lồ chip smartphone Mỹ đã giảm mạnh từ 48,1% hồi quý I/2019 xuống 32,8% trong quý I/2020.

Với kết quả như vậy, bộ phận sản xuất chip HiSilicon của Huawei hiện là nhà cung ứng chip số 1 tại thị trường Trung Quốc.

Thực chất, HiSilicon không trực tiếp sản xuất chip. Bộ phận này chịu trách nhiệm thiết kế con chip mang thương hiệu Kirin để sử dụng trong smartphone Huawei. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), công ty sản xuất chip hợp đồng của Đài Loan sẽ chịu trách nhiệm sản xuất những con chip như vậy.

Sự tăng trưởng mạnh của HiSilicon tại thị trường Trung Quốc phản ánh một thực tế rằng Huawei đang ngày càng tập trung chiếm lĩnh thị trường nội địa sau khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại hồi tháng 5/2019. Danh sách đen khiến Huawei bị hạn chế nhập khẩu các linh kiện và công nghệ từ doanh nghiệp Mỹ, bao gồm cả hệ điều hành Android của Google, vốn là hệ điều hành nền tảng được sử dụng trong các dòng smartphone Huawei trước đó.

Mất đi hệ điều hành Android, Huawei mất hẳn một lượng lớn người tiêu dùng quốc tế, những người phụ thuộc vào việc sử dụng các ứng dụng của Google như Gmail, Google Maps… Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều đến người tiêu dùng Trung Quốc, nơi các ứng dụng Google như Gmail bị cấm hoạt động. Đó là lý do vì sao Huawei quyết tâm trở lại tấn công thị trường đại lục giàu tiềm năng.

Các lô hàng smartphone Huawei trong quý I/2020 tăng mạnh 6% so với năm ngoái.

Các lô hàng smartphone Huawei trong quý I/2020 tăng mạnh 6% so với năm ngoái.

Huawei giảm phụ thuộc bằng cách nỗ lực đầu tư cho mảng thiết kế chip

Kể từ đó đến nay, thị phần của Huawei trên thị trường smartphone Trung Quốc đã tăng mạnh gấp đôi. Các lô hàng smartphone Huawei trong quý I/2020 tăng mạnh 6% so với năm ngoái, theo báo cáo được Counterpoint Research công bố. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc cũng nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng chip smartphone từ Mỹ bằng kế hoạch đầu tư cho mảng thiết kế chip HiSilicon.

Hồi tháng 8, CEO của Qualcomm, Steve Mollenkopf, đã xác nhận rằng, sự tập trung của Huawei vào thị trường Trung Quốc đã ảnh hưởng rất nhiều đến công ty.

"Do lệnh cấm xuất khẩu, Huawei chuyển trọng tâm của mình sang việc xây dựng thị phần tại thị trường nội địa Trung Quốc – nơi mà chúng tôi không thấy bất kỳ lợi ích nào tương ứng về doanh thu sản phẩm hoặc cấp phép", Steve Mollenkopf tiết lộ với các nhà đầu tư trong cuộc họp thu nhập.

Thực tế, Qualcomm là công ty bán chip cho các đối thủ của Huawei, chẳng hạn như Xiaomi và Oppo. Doanh số của cả 2 công ty này đều giảm trong năm 2019, theo công ty nghiên cứu Canalys.

Thị trường smartphone về tổng thể đã bị ảnh hưởng trầm trọng, khi sự bùng phát của dịch COVID-19 buộc hầu hết các quốc gia phải đóng cửa trong nhiều tuần. Tại Trung Quốc, các dữ liệu chính thức từ chính phủ cho thấy, doanh số điện thoại di động đã giảm xuống 23,3% trong tháng 3, từ con số 56% trong tháng 2.

Trong khi đó, Counterpoint Research cho biết, doanh số các chiếc iPhone của Apple trong quý 1 nhiều khả năng chỉ giảm 1% so với năm ngoái.

Con số này cũng tương đương với báo cáo bán dẫn từ CINNO Research, cho thấy thị phần chip của Apple về cơ bản vẫn không thay đổi. Giống như Huawei, Apple cũng tự thiết kế những con chip cho các chiếc smartphone và tablet của mình.

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: