Huế: Chợ đêm xây dựng trái phép, các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm?

Thứ bảy, 17/11/2018 20:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công trình chợ đêm (cạnh Siêu thị Big C), đường Bà Triệu, thành phố Huế hoạt động đã lâu nhưng không có giấy phép, sử dụng đất sai mục đích và không có giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, chính quyền sở tại vẫn vòng vo đùn đẩy trách nhiệm chưa giải quyết dứt điểm?

Báo Công luận
Khu chợ đêm xây dựng trái phép, mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Cái Văn Long. 
Như báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh, việc hình thành khu chợ đêm tự phát trong khuôn viên Siêu thị Big C là hoạt động trái phép và xây dựng trái phép, không phù hợp với quy hoạch; đặc biệt là vi phạm trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất, mất an ninh trật tự, an toàn phòng cháy và chữa cháy.

 

Sự việc này đã được ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều lần chỉ đạo tháo dỡ (lần thứ nhất chỉ đạo tháo dỡ trước ngày 30/9/2018, lần thứ hai chỉ đạo tháo dỡ trước ngày 15/10/2018). Tuy nhiên, các sở, ban ngành có liên quan vẫn đùn đẩy trách nhiệm, nhiều lần hứa nhưng không chịu giải quyết dứt điểm?.

Cụ thể, ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng: “Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là đơn vị có trách nhiệm chính trong quản lý khu đất và cho Cty CP Espace Business Huế (Siêu thị Big C Huế) thuê để làm Trung tâm Thương mại dịch vụ giải trí; Vì vậy, UBND thành phố đề nghị Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND thành phố Huế khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Tổ chức làm việc với Cty CP Espace Business Huế để yêu cầu chấm dứt việc cho các doanh nghiệp khác thuê để hoạt động chợ đêm trái phép, sử dụng sai mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép; yêu cầu trả lại nguyên trạng ban đầu và thông báo cho các tiểu thương hoạt động tại khu vực chợ đêm – Big C tự tháo dỡ, di dời; thời gian trước ngày 15/11/2018’’.

Còn ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở TN&MT thì cho rằng: “Để đảm bảo mỹ quan đô thị, tránh tắt nghẽn giao thông cục bộ, cần xử lý việc xây dựng trái phép tại khu vực nêu trên và trách nhiệm xử lý vấn đề này thuộc về UBND thành phố Huế. Vì vậy, Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Huế xử lý dứt điểm việc vi phạm trật tự về xây dựng, cưỡng chế xây dựng trái phép”.

Báo Công luận
 Nhộn nhịp buôn bán phía bên trong, nhưng chưa có giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Cái Văn Long. 

 

Liên quan đên vấn đề này, một lãnh đạo của Phòng Cảnh sát PCCC cho hay:“Khu chợ đêm này hoạt động trong một thời gian khá dài nhưng chưa có giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy”.  PV hỏi tiếp, nếu không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy tại sao các anh không tiến hành lập biển bản và đình chỉ hoạt động, nếu sự cố cháy nổ xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC hứa: “Chúng tôi sẽ xử lý”?.

Sự việc xây dựng trái phép, mất an toàn phòng cháy chữa cháy thì đã rõ. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan có liên quan vẫn vòng vo, đùn đẩy trách nhiệm giải quyết mãi vẫn chưa xong?.

Tiếp tục làm rõ vấn đề trên, phóng viên đã có cuộc làm việc với bà Võ Thị Thu Thủy, Giám đốc Siêu thị Big C Huế (đơn vị đã cho Cty CP Sông Đà Thăng Long M thuê đất và hiện nay CP Sông Đà Thăng Long M đã đóng cửa hoạt động của tòa nhà 7 tầng và cho các tổ chức khác thuê lại phần diện tích sân vườn để hoạt động khu chợ đêm trái phép) Bà Thủy cho biết: “Thấy khu chợ đêm này hoạt động trái phép, chúng tôi đã thông báo cho Cty CP Sông Đà Thăng Long M, yêu cầu chấm dứt ngay việc cho các Cty khác thuê đất để sử dụng đất sai mục đích. 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa thấy Cty CP Sông Đà Thăng Long M hồi đáp. Chúng tôi cũng rất mong muốn UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan dẹp ngay khu chợ đêm này, nếu không sự cố xảy ra thì hậu quả khó lường. Tại vì sát ngay khu chợ đêm hoạt động trái phép và không đảm bảo về phòng cháy chửa cháy, Siêu thị Big C Huế chúng tôi có một trạm biến thế và bồn chứa khoảng 20 nghìn lít dầu, trị giá lên đến 22 tỷ đồng, nếu sự cố cháy nổ xảy ra thì toàn bộ hệ thống Siêu thị Big C Huế phải đóng cửa và thiệt hại vô cùng lớn”.


 

Báo Công luận
Các tiểu thương buôn bán sát trạm biến thế và bồn chứa khoảng 20 nghìn lít dầu, nếu cháy nổ xảy ra thì hậu quả vô cùng lớn. Ảnh: Cái Văn Lon. 

 

Trả lời với phóng viên, ông Lê Văn Phiệt, Đội trưởng Đội Quản lý Đô thị thành phố Huế khẳng định: “Cty TNHH MTV Dịch vụ Him Huế, tự động xây dựng khu chợ đêm trái phép và xây dựng không phù hợp với quy hoạch. Theo khoản 7, Điều 15 Nghị định của Chính phủ sẽ bị xử phạt lên đến 110.000.000 (một trăm mười triệu đồng), đồng thời yêu cầu tháo dỡ và trả lại nguyên trạng ban đầu”.

Được biết, ngày 02/4/2018, UBND phường Phú Hội đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với công trình nêu trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa chịu ra Quyết định xử phạt, hay phường chỉ lập biên bản để đối phó với các cơ quan chức năng?.

Vậy, đứng đằng sau khu chợ đêm xây dựng trái phép này là ai?

Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin.

Cái Văn Long

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương