Hùng Sơn 20 năm “cất cánh”: Từ vùng quê nghèo đến đô thị văn minh
Nằm ở phía Bắc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, thị trấn Hùng Sơn đã trải qua 20 năm hình thành và phát triển đầy ấn tượng. Từ một vùng quê nghèo khó, Hùng Sơn đã vươn mình trở thành một đô thị văn minh, là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.
Ngày 1/1/2005, thị trấn Hùng Sơn chính thức đi vào hoạt động theo Nghị định 183/NĐ-CP của Chính phủ. Khi ấy, Hùng Sơn chỉ là một vùng quê thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm cao độ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi thách thức, biến khó khăn thành động lực để vươn lên.
.jpg)
20 năm qua, Hùng Sơn đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Kinh tế phát triển nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19 triệu đồng (năm 2005) lên 65,5 triệu đồng (năm 2024). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,7% (năm 2005) xuống còn 0,88% (năm 2024).
Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng chuyên canh, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Các hoạt động văn hóa, thể thao phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo của thị trấn nằm trong tốp đầu của huyện. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao.
Đặc biệt, Hùng Sơn đã hoàn thành xây dựng đô thị văn minh, với 9/9 tiêu chí và 52/52 chỉ tiêu đạt chuẩn. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và nhân dân thị trấn.
Bà Nguyễn Thị Hoa - TDP chợ 2 cho biết: “Tôi sống ở Hùng Sơn từ khi còn là một vùng quê nghèo. Nhìn thấy sự thay đổi của quê hương mình, tôi rất tự hào. Đường sá giờ khang trang, sạch đẹp, điện đường sáng trưng, đời sống người dân cũng được nâng cao rõ rệt”.
Anh Trần Văn Bình - người dân thị trấn Hùng Sơn chia sẻ: “Hùng Sơn giờ đây đã trở thành một đô thị văn minh, hiện đại. Tôi rất hài lòng với những tiện ích công cộng, đặc biệt là hệ thống giáo dục và y tế. Con cái tôi được học hành trong những ngôi trường khang trang, hiện đại, và gia đình tôi cũng được chăm sóc sức khỏe tốt hơn”.
Chị Lê Thị Lan, TDP Sơn Tập 3 nhấn mạnh: “Tôi thấy Hùng Sơn ngày càng phát triển, có nhiều cơ hội việc làm hơn cho người dân. Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng được tổ chức thường xuyên, giúp người dân có đời sống tinh thần phong phú hơn”.
.jpg)
10 dấu ấn vàng son trong hành trình 20 năm phát triển:
Kinh tế “cất cánh”, đời sống nâng cao: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19 triệu đồng (năm 2005) lên 65,5 triệu đồng (năm 2024). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,7% (năm 2005) xuống còn 0,88% (năm 2024).
Nông nghiệp chuyên canh, hiệu quả cao: Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương về sản xuất nông nghiệp. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa cận đô thị, chuyển đổi chuyên canh một số diện tích sang sản xuất một vụ cá, một vụ lúa mang lại giá trị kinh tế cao. Nghiên cứu mô hình trồng thử nghiệm cây dược liệu. Xây dựng thành công sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.
Hạ tầng đột phá, diện mạo đổi mới: Phát triển vượt bậc về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, hệ thống điện đường, trường, trạm. Từ năm 2021 đến nay, thị trấn đã huy động nguồn lực đầu tư 42 dự án hạ tầng đô thị, điện, đường, trường, trạm với tổng nguồn vốn đầu tư 186.050.956.000đ. Các tuyến đường được mở rộng cải tạo, nâng cấp đồng bộ. Xây dựng mới trường Mầm non thị trấn, dãy nhà 8 phòng học trường Tiểu học Supe, trường THCS.
.jpg)
Văn hóa khởi sắc, đậm đà bản sắc: Các thiết chế văn hóa được chú trọng đầu tư, 100% các khu dân cư có nhà văn hóa, điểm vui chơi thể thao công cộng. Thị trấn có 1 câu lạc bộ Hát xoan và dân ca cấp tỉnh và 21 câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể dục, thể thao hoạt động thường xuyên. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa vùng ven di tích lịch sử Đền Hùng. Năm 2024, Lễ hội truyền thống Rước Chúa Gái thị trấn Hùng Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Giáo dục dẫn đầu, chắp cánh tương lai: Các trường học Mầm non, Tiểu học, THCS nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. Trường Tiểu học Supe được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Y tế nâng tầm, bảo vệ sức khỏe nhân dân: Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện và nâng cao. Dịch bệnh Covid-19 được khống chế kịp thời, hiệu quả. Thị trấn Hùng Sơn là đơn vị đầu tiên của tỉnh điều trị thành công F0 tại nhà. Đạt chuẩn quốc gia về y tế.
Hành chính hiện đại, phục vụ tận tâm: Đẩy mạnh công tác số hoá hồ sơ thủ tục hành chính. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được triển khai tích cực, đã cấp trên 9.400 thẻ, tài khoản định danh, thẻ căn cước công dân, trên 7.000 tài khoản định danh điện tử. Tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên. Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.
Quốc phòng vững mạnh, an ninh đảm bảo: Hoàn thành xuất sắc các cuộc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ. Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển và đổi mới qua từng năm. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững, ổn định.
Đảng bộ vững vàng, đoàn kết một lòng: Kết nạp 131 quần chúng ưu tú vào Đảng, tỷ lệ chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, thi đua.
Đô thị văn minh, nâng tầm chất lượng sống: Hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. 6/13 khu dân cư đạt khu dân cư văn minh kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng đô thị văn minh đạt trên 267 tỷ đồng, trong đó nguồn lực huy động từ nhân dân trên 10 tỷ đồng.
Với những thành tựu đã đạt được, Hùng Sơn đang vững bước trên con đường phát triển, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, là điểm đến hấp dẫn của du khách và nhà đầu tư.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực để xây dựng Hùng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân”, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn, chia sẻ.