Hưng Yên: Người dân bức xúc khi phải "sống chung" với ô nhiễm phát tán từ trại chăn nuôi lợn

22/09/2023 12:07

(CLO) Nhiều năm nay, các hộ dân tại thôn 7, thôn 8, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang phải “sống chung” với mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ trang trại nuôi lợn nằm cạnh khu dân cư.

Địa điểm người dân phản ánh là khu trang trại của ông Nguyễn Văn Lập có diện tích 5,262 m2 nằm trên địa bàn thôn 9, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, ngay cạnh khu dân cư, được xây dựng và đưa vào hoạt động từ những năm 2007.

hung yen nguoi dan buc xuc khi phai song chung voi o nhiem phat tan tu trai chan nuoi lon hinh 1

Khu trang trại của ông Nguyễn Văn Lập nằm trên địa bàn thôn 9, xã Xuân Quan, ngay cạnh khu dân cư, có diện tích 5,262 m2.

Trước kia trang trại có diện tích chuồng nuôi nhỏ. Tuy nhiên, theo thời gian được mở rộng và chăn nuôi số lượng lớn, dẫn tới người dân bị ảnh hưởng bởi mùi hôi trực tiếp từ trang trại, đặc biệt là mùa gió Đông Nam.

Cũng theo người dân, các quy định về môi trường, trang trại nuôi lợn phải được bố trí ra xa khu dân cư, có thiết kế phù hợp và quan trọng phải có trạm xử lý nước thải, rác thải, xử lý mùi hôi thối theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật. Nhưng dường như, tại đây những quy định này chưa được đảm bảo.

Ngoài ra, hiện nay xã Xuân Quan đang ngày càng phát triển và trở thành một trong những khu vực cung cấp hoa, cây cảnh lớn nhất miền Bắc, một điểm tham quan, trải nghiệm thú vị, thu hút du khách gần xa. Không những thế huyện Văn Giang đang xây dựng để trở thành đô thị loại III, thì việc để một trại chăn nuôi lợn "bốc mùi" ngay khu dân cư, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe Nhân dân và làm xấu đi hình ảnh của một làng hoa "có tiếng".

hung yen nguoi dan buc xuc khi phai song chung voi o nhiem phat tan tu trai chan nuoi lon hinh 2

Trang trại của gia đình ông Lập gần khu dân cư, theo người dân mùi hôi bốc lên nhiều nhất vào thời điểm tháng 5. Còn hàng ngày vào buổi sáng và chiều tối.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên, ông Lê Quý Đôn – Chủ tịch UBND xã Xuân Quan cho biết, khu vực trang trại của ông Nguyễn Văn Lập được xây dựng và đưa vào hoạt động từ những năm 2007. Hiện nay không nằm trong vùng chăn nuôi tập trung của xã.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hưng Yên, đối với các khu chăn nuôi cũ đã được phê duyệt trước kia thì giữ nguyên hiện trạng.

Đây là trang trại tương đối lớn tại Xuân Quan, chuyên cung cấp lợn giống cho xã và một số vùng lân cận, thời điểm nhiều nhất lên đến 200 đầu nái, hiện còn khoảng 30 - 40 đầu nái.

hung yen nguoi dan buc xuc khi phai song chung voi o nhiem phat tan tu trai chan nuoi lon hinh 3

Quát gió từ trại lợn phả mùi hôi thẳng sang khu vườn của một hộ gia đình khác.

Nói về ô nhiễm môi trường từ trang trại, ông Đôn cho biết, sau khi nhận được phản ánh đã cử cán bộ xuống kiểm tra và làm việc với chủ trang trại chăn nuôi.

Theo đánh giá của ông Đôn, đây là một trong những trang trại cơ bản đảm bảo vệ sinh môi trường. "Họ xây dựng 4 bể biogas lớn, nước thải trực tiếp ra môi trường thì không có".

Tuy nhiên theo vị Chủ tịch xã Xuân Quan, quá trình kiểm tra tại trang trại nhận thấy có một số bao tải đóng phân khô ủ tại vườn để bán cho các hộ có cây ăn quả hoặc phục vụ trực tiếp cho cây trồng tại vườn chưa được chuyển đi, có thể gây ra mùi.

"Bảo không ảnh hưởng thì không có, vì chăn nuôi dù rửa sạch mấy đi qua cũng có mùi nhất định, nhưng cũng không gây quá ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ xung quanh...

Nếu theo phản ánh đi kiểm tra có tình trạng như thế đương nhiên sẽ mời chủ trang trại ra làm việc, khắc phục. Không khắc phục được sẽ ngừng một số hoạt động, lập biên bản vi phạm hành chính, nếu vượt quá thẩm quyền, ô nhiễm môi trường mức độ lớn phải xử lý thì sẽ đề nghị huyện Văn Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính,...", ông Đôn cho hay.

hung yen nguoi dan buc xuc khi phai song chung voi o nhiem phat tan tu trai chan nuoi lon hinh 4

Diện tích chuồng trại năm 2021 đã tăng gấp đôi từ 500m2 lên 1000 m2 so với phê duyệt dự án VAC vào năm 2007. Ảnh: Tài liệu do chủ trang trại và UBND xã Xuân Quan cung cấp.

Đặc biệt, theo lãnh đạo xã Xuân Quan, trước đây trên địa bàn xã mô hình chăn nuôi nhiều, những năm trở lại đây qua việc định hướng, người dân đã dần bỏ chăn nuôi, do manh mún, gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, giá cả thất thường...và hiện nay các hộ đã chuyển đổi qua trồng cây cảnh rất nhiều.

Khi đề nghị cung cấp các giấy tờ liên quan đến trang trại của ông Lập, lãnh đạo xã Xuân Quan chỉ cung cấp được biên bản kiểm tra hiện trạng về tình hình sản xuất, mục đích sử dụng đất trang trại vào năm 2021 và cho biết :"Hai năm mới đi kiểm tra một lần về sử dụng đất được phê duyệt".

Nói về bất cập chung hiện nay, theo Chủ tịch UBND xã Xuân Quan, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi, hệ thống thoát nước mưa...của xã chưa được bóc tác riêng, cả xã có duy nhất một đường tiêu thoát hơn 4km.

hung yen nguoi dan buc xuc khi phai song chung voi o nhiem phat tan tu trai chan nuoi lon hinh 5

Dù trang trại đã bố trí hệ thống hầm biogas xử lý riêng. Tuy nhiên, sau xử lý nước thải từ đây vẫn bị xả ra hệ thống thoát nước chung của xã Xuân Quan.

Trên thực tế thời gian qua, công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi chưa được thực hiện thường xuyên. Các trang trại chăn nuôi tự tăng số lượng đàn, gây ô nhiễm môi trường kéo dài, nhưng chưa bị phát hiện, xử phạt. Chỉ khi người dân phản ánh thì cơ quan chức năng mới vào cuộc.

Để các trang trại chăn nuôi phát triển bền vững, cần có quy hoạch vùng chăn nuôi, đồng thời lấy ý kiến đánh giá tác động môi trường trong cộng đồng dân cư. Song song đó, cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, không chỉ bảo vệ môi trường sống cộng đồng, mà còn bảo đảm tính thượng tôn pháp luật.

Trước phản ánh trên đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Giang vào cuộc kiểm tra, làm rõ, đảm bảo vệ sinh môi trường và cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hưng Yên: Người dân bức xúc khi phải "sống chung" với ô nhiễm phát tán từ trại chăn nuôi lợn
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO