Hungary tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế sau khi Thủ tướng Israel đến thăm
(CLO) Hungary thông báo sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến thăm nước này.
Ông Netanyahu và vợ Sara hạ cánh xuống Budapest vào sáng sớm ngày 3/4, được đội danh dự quân đội chào đón trước khi di chuyển đến khách sạn.
Đây là chuyến công du châu Âu đầu tiên của ông kể từ khi ICC ra lệnh bắt giữ vào năm ngoái, đặt ra nghĩa vụ pháp lý cho các quốc gia thành viên ICC, bao gồm Hungary, phải thực thi lệnh này. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã từ chối, gọi phán quyết của ICC là "vô liêm sỉ và không thể chấp nhận được".
Ông Orban, người có quan hệ thân thiết với ông Netanyahu, đã mời ông đến thăm Budapest ngay sau khi ICC ban hành lệnh bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái. Đồng thời, ông cũng lên kế hoạch rút Hungary khỏi ICC, cho rằng tổ chức này không còn phù hợp khi bị Mỹ trừng phạt.

Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Kristof Szalay-Bobrovniczky tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại sân bay. Ảnh: Sputnik
Quyết định của Hungary làm gia tăng căng thẳng trong EU, nơi chính sách đối ngoại yêu cầu sự đồng thuận của 27 quốc gia thành viên. Hungary từ lâu đã là đồng minh trung thành của Israel trong khối, nhiều lần chặn các tuyên bố chỉ trích Israel.
Lệnh bắt giữ của ICC đối với ông Netanyahu được ban hành dựa trên cáo buộc ông cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel chịu trách nhiệm về các tội ác như giết người, đàn áp và sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh trong chiến dịch quân sự ở Gaza.
ICC không có cơ chế thực thi bắt buộc nhưng các quốc gia thành viên được yêu cầu hợp tác. Tuy nhiên, một số nước, bao gồm Hungary, Argentina, Cộng hòa Séc và Romania, đã tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Netanyahu nếu ông đến thăm. Ngược lại, Áo và Slovenia khẳng định họ sẽ thực thi lệnh của ICC.
Bên cạnh vấn đề ICC, hai ông Netanyahu và Orban cũng thảo luận về các vấn đề ngoại giao rộng hơn, bao gồm cuộc chiến Ukraine và quan hệ với Nga. Ông Orban, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã phủ quyết các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga. Trong khi đó, Israel vẫn duy trì quan hệ với Nga từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2022.
Ông Netanyahu dự kiến sẽ ở lại Hungary trong ngày Shabbat (ngày nghỉ và ngày thứ bảy trong Do Thái giáo), đi kèm với đoàn tùy tùng và lực lượng an ninh, với chi phí do người nộp thuế Israel chi trả.
Ngọc Ánh (theo Times of Israel, Reuters)