Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
Trong nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang triển khai chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu không chỉ là xây dựng những ngôi nhà kiên cố, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.
Theo chân cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Thạch Hà, chúng tôi đến tổ dân phố Phú Đông, thị trấn Lộc Hà để dự lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Văn Bình. Ở tuổi xế chiều, ông Bình và vợ đều có sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm và không có khả năng lao động ổn định. Căn nhà cũ của họ đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát và không thể đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà và thị trấn Lộc hà trao biểu trưng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Bình ở tổ dân phố Phú Đông.
Xúc động trước sự quan tâm của chính quyền địa phương, ông Bình chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi tuổi đã cao, sức khỏe kém, không có điều kiện sửa sang nhà cửa. Mỗi khi mưa bão đến, chúng tôi lo lắng không biết căn nhà có thể trụ vững được bao lâu. Nay được hỗ trợ xây nhà mới, chúng tôi rất mừng, cảm ơn chính quyền và bà con đã giúp đỡ”.
Nhằm hỗ trợ gia đình ông Bình có nơi ở kiên cố, chính quyền địa phương đã quyết định hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí xây dựng nhà ở, với diện tích tối thiểu 60m². Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể tại địa phương cũng huy động lực lượng hỗ trợ ngày công để giúp gia đình trong quá trình xây dựng.
Không chỉ có gia đình ông Bình, nhiều hộ khó khăn khác trên địa bàn huyện cũng đang nhận được sự hỗ trợ thiết thực. Tại xã Thạch Xuân, bà Phạm Thị Mai – một người già neo đơn, sống một mình trong căn nhà dột nát, cũng đang được chính quyền và cộng đồng giúp đỡ xây dựng nhà mới.
Bà Mai chia sẻ: “Tôi sống một mình, không có người thân, nhà thì dột nát. Mỗi khi trời mưa to là lo lắng không biết có trụ được không. Có khi cả đêm không dám ngủ vì sợ nhà sập. Nhờ chính quyền địa phương và bà con quan tâm hỗ trợ, tôi mới có cơ hội được xây lại nhà kiên cố, yên tâm hơn trong những ngày tháng sắp tới”.
Ngoài nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Thạch Xuân trích từ Quỹ Vì người nghèo thêm 30 triệu đồng để giúp bà Mai có được một ngôi nhà vững chãi. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng tham gia hỗ trợ ngày công, giúp đỡ bà trong quá trình xây dựng.

Người dân địa phương hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ ở huyện Thạch Hà.
Phát biểu tại buổi lễ khởi công, đại diện chính quyền xã Thạch Xuân nhấn mạnh: “Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ giúp họ có nơi ở ổn định mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cả cộng đồng. Chúng tôi mong rằng, với sự chung tay của các cấp chính quyền và bà con nhân dân, ngày càng có nhiều hộ gia đình được hỗ trợ, không ai bị bỏ lại phía sau”.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được triển khai đồng bộ trên toàn huyện Thạch Hà. Theo rà soát đến ngày 26/3/2025, toàn huyện có 182 căn nhà cần được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, trong đó có 146 căn xây mới và 36 căn sửa chữa.
Hiện trên toàn huyện, các “tổ thợ nề Cựu chiến binh” ở các chi hội, hội cấp xã đã được thành lập, để bảo tất cả nhà xây mới, sửa chữa trên địa bàn đều có sự giúp sức từ hội viên Cựu chiến binh. Bên cạnh đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, các cơ sở đoàn thanh niên toàn huyện cũng đã huy động tối đa lực lượng tham gia hỗ trợ các phần việc; kết nối, vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa các nhà tạm, nhà dột nát.
Các tổ chức hội như: Chữ Thập đỏ huyện, Nông dân huyện, Liên hiệp Phụ nữ huyện, bên cạnh huy động nhân lực, còn nỗ lực kêu gọi các nguồn kinh phí, đồng thời hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh phí đối ứng để xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Huyện Thạch Hà đặt mục tiêu trước ngày 10/5/2025, đảm bảo mọi người dân đều được sống trong những ngôi nhà vững chắc, kiên cố.
Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã khởi công xây dựng 137/182 căn nhà, trong đó có 122 căn xây mới và 15 căn sửa chữa. Đồng thời, huyện cũng đã khởi công 53/100 căn nhà ở cho người có công. Với tinh thần quyết tâm cao, các cấp chính quyền đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ số nhà trước ngày 10/5/2025, đảm bảo mọi người dân đều được sống trong những ngôi nhà vững chắc, kiên cố.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Thạch Hà, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh: “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là cam kết chính trị của cả hệ thống chính quyền địa phương nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Với quyết tâm cao, chúng tôi sẽ huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành toàn bộ số nhà còn lại trước ngày 10/5/2025, đảm bảo tất cả các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách có nơi ở kiên cố, an toàn”.
Ông Nguyễn Văn Khoa yêu cầu các địa phương phải chủ động trong việc hoàn thiện hồ sơ, triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ mà không chờ nguồn phân bổ từ Trung ương. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách hộ cần hỗ trợ để tránh tình trạng hoàn thành trên giấy tờ nhưng thực tế vẫn còn người dân phải sống trong nhà tạm bợ.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Khoa chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Thạch Hà.
Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cũng giao nhiệm vụ cho UBND các xã, thị trấn huy động tối đa các nguồn lực, vật liệu và ngày công hỗ trợ để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đặc biệt ưu tiên các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mọi vướng mắc liên quan đến quyền sử dụng đất cần được các địa phương chủ động xử lý trong thẩm quyền, nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo lên cơ quan chức năng để có phương án giải quyết kịp thời.
“Chúng tôi kêu gọi sự vào cuộc mạnh mẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đồng thời, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy cần đẩy mạnh tuyên truyền, theo dõi sát sao dư luận và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Ban Chỉ đạo cấp huyện phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo tiến độ và không để xảy ra tình trạng chậm trễ hay sai sót trong quá trình thực hiện”, ông Nguyễn Văn Khoa khẳng định.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của huyện, sự chung tay của các cấp, các ngành và tinh thần đoàn kết của nhân dân, huyện Thạch Hà quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng lộ trình, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Trần Phong