Hy Lạp yêu cầu EU hỗ trợ chống cháy rừng giữa đợt nắng nóng cực đoan
(CLO) Ngày 26/7, Hy Lạp đã yêu cầu hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU) để đối phó với các vụ cháy rừng bùng phát tại nhiều khu vực, trong bối cảnh một đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ vượt quá 45°C và gió mạnh làm ngọn lửa lan nhanh.
Một trong những đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra tại Kryoneri, cách thủ đô Athens khoảng 30 km về phía bắc, đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà và buộc cảnh sát phải sơ tán cư dân.
Theo người phát ngôn lực lượng cứu hỏa Vasileios Vathrakogiannis, gió mạnh đã làm ngọn lửa lan rộng gần Athens, bán đảo Peloponnese ở phía tây thủ đô, và các đảo Crete, Euboea (còn gọi là Evia), và Kythera.
Nhiều khu vực đang trong tình trạng báo động cao nhất với nguy cơ cháy rừng cực kỳ nghiêm trọng do thời tiết nóng và khô.
Trong 24 giờ qua, 52 vụ cháy rừng đã bùng phát tại nước này, trong đó 44 vụ được kiểm soát ngay từ giai đoạn đầu, ông Vathrakogiannis cho biết. Hy Lạp đã kích hoạt cơ chế RescEU của EU, yêu cầu hỗ trợ 6 máy bay chữa cháy để tăng cường nỗ lực khống chế đám cháy. Các đơn vị chữa cháy từ Cộng hòa Séc đã bắt đầu tham gia hỗ trợ.
Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hy Lạp, đợt nắng nóng bắt đầu từ thứ Hai (21/7) và dự kiến kéo dài đến thứ Hai (28/7). Đài Quan sát Quốc gia ở Athens ghi nhận nhiệt độ cao nhất vào thứ Sáu là 45,8°C tại Messinia, Peloponnese, và 45,2°C tại Amfilohia, miền tây Hy Lạp, vào thứ Bảy (26/7).
Trong tháng trước, cháy rừng trên đảo Chios, đảo lớn thứ năm của Hy Lạp, đã thiêu rụi 4.700 ha đất. Đầu tháng 7, một vụ cháy trên đảo Crete buộc phải sơ tán 5.000 du khách. Đến nay, năm 2023 được ghi nhận là năm thiệt hại nặng nề nhất đối với Hy Lạp do cháy rừng, khi 20 người thiệt mạng và gần 175.000 ha đất bị phá hủy.