Ikea và H&M đóng cửa hàng ở Nga

Thứ sáu, 04/03/2022 08:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai nhà bán lẻ lớn là Ikea và H&M vừa quyết định tạm dừng hoạt động tại Nga và Belarus vì cuộc xung đột quân sự giữa Nga-Ukraine.

Ikea, công ty nội thất lớn nhất thế giới, có 17 cửa hàng ở Nga. Công ty cho biết cuộc xung đột đang có "tác động lớn đến con người" và "dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng và các điều kiện giao dịch".

Do đó, Ikea đã quyết định tạm dừng mọi hoạt động sản xuất và bán lẻ ở Nga, cũng như mọi hoạt động thương mại với quốc gia này và đồng minh của họ, Belarus.

ikea va hm dong cua hang o nga hinh 1

Công ty nội thất lớn nhất thế giới Ikea tạm dừng hoạt động ở Nga do tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine - Ảnh: Getty

Hàng chục công ty phương Tây đã rời khỏi hoặc tạm dừng hoạt động ở Nga để đối phó với tình hình căng thẳng hiện tại, khi các lệnh trừng phạt làm gián đoạn nguồn cung cấp.

Ikea cho biết 15.000 công nhân sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc đóng cửa trong khu vực. Nhưng công ty sẽ tiếp tục trả tiền cho họ, ít nhất là trong một thời gian.

"Tham vọng của các nhóm công ty là dài hạn và chúng tôi đã đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định trước mắt cũng như hỗ trợ các nhân viên và gia đình của họ trong khu vực", công ty cho biết trong một tuyên bố.

Ikea cũng thông báo chi "khoản tài trợ ngay lập tức trị giá 20 triệu euro (22 triệu USD) để hỗ trợ nhân đạo cho những người bị buộc phải di dời do hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine", theo lời kêu gọi khẩn cấp của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn.

Công ty mẹ Ingka Group là một trong những nhà điều hành trung tâm mua sắm lớn nhất ở Nga. Họ cho biết các trung tâm mua sắm "Mega" của Ingka Group sẽ tiếp tục hoạt động để cung cấp thực phẩm, quần áo và hàng hóa cho người Nga.

ikea va hm dong cua hang o nga hinh 2

Công ty quần áo H&M đã quyết định tạm thời đóng hệ thống cửa hàng tại Nga - Ảnh: DW

Hãng thời trang H&M đóng hệ thống bán hàng

Công ty quần áo H&M Group, có 168 cửa hàng ở Nga, cho biết vào cuối ngày thứ Tư (2/3) rằng họ cũng đã quyết định tạm thời đóng cửa các cửa hàng ở Nga.

"Tập đoàn H&M quan tâm đến tất cả các đồng nghiệp và tham gia cùng tất cả những người trên toàn thế giới, những người đang kêu gọi hòa bình", nhà bán lẻ thời trang Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố. "Quần áo và các nhu yếu phẩm khác được tặng bởi công ty".

Ikea và H&M là những cái tên mới nhất cùng một số công ty quốc tế, bao gồm Apple, Disney và Ford, đang tạm dừng hoạt động ở Nga sau "chiến dịch quân sự đặc biệt" của nước này tại Ukraine.

Anh Thư (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

(CLO) Ngày 28/3, Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX - bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD từ khách hàng của FTX.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h