IMF: Các gọi hỗ trợ Covid khiến thế giới mở ra cuộc khủng hoảng tài chính mới

Thứ tư, 13/10/2021 18:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo, sự hỗ trợ khẩn cấp của các ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính trong đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy đầu cơ và khiến thế giới dễ bị tổn thương bởi một cuộc khủng hoảng tài chính khác.

Các nhà hoạch định chính sách đã phải đối mặt với sự đánh đổi “đầy thách thức” giữa việc tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh tế trong khi ngăn ngừa hậu quả không mong muốn và rủi ro ổn định tài chính trung hạn, IMF cho biết trong báo cáo Đánh giá Ổn định Tài chính Toàn cầu (GFSR).

imf cac goi ho tro covid khien the gioi mo ra cuoc khung hoang tai chinh moi hinh 1

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva. Ảnh: AP

Bài liên quan

Báo cáo lưu ý rằng giá cổ phiếu dường như được định giá quá cao và giá nhà tăng nhanh chóng ở nhiều quốc gia, và các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng kinh tế trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 gia tăng và sự không chắc chắn về khả năng phục hồi kinh tế, đặc biệt là ở thị trường các quốc gia mới nổi.

IMF cho biết: “Các dấu hiệu cảnh báo như việc chấp nhận rủi ro tài chính gia tăng và tình trạng mong manh của các tổ chức phi ngân hàng cho thấy sự suy thoái trong nền tảng ổn định tài chính cơ bản. Nếu không được kiểm soát, những lỗ hổng này có thể phát triển thành các vấn đề cấu trúc, khiến tăng trưởng trung hạn gặp rủi ro và ảnh hưởng khả năng phục hồi của hệ thống tài chính toàn cầu”.

Báo cáo được đưa ra vào đầu cuộc họp thường niên của IMF, với chương trình nghị sự bị chi phối bởi những lo ngại về rủi ro đối với tăng trưởng toàn cầu.

Ban điều hành của IMF cho biết không có thông tin kết luận nào hỗ trợ những cáo buộc rằng Giám đốc điều hành IMF Georgieva đã hành động không đúng khi bà đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới vào năm 2018 và tái khẳng định "hoàn toàn tin tưởng" vào khả năng lãnh đạo của bà.

GFSR tỏ ra lạc quan hơn về tình hình tài chính của các hộ gia đình, được cho là tốt hơn so với thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-09, trong khi các ngân hàng cũng có vị thế mạnh hơn nhiều vào thời gian này.

Trong một báo cáo riêng biệt được công bố hôm thứ Ba (12/10), IMF đã yêu cầu các nước giàu thực hiện tốt lời hứa về vắc xin và biến đổi khí hậu đối với các quốc gia đang phát triển khi cảnh báo về sự phân kỳ nguy hiểm trong triển vọng kinh tế trên toàn cầu.

IMF cũng đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng cho nhiều nước phương Tây nhưng cho biết mối quan tâm thực sự của họ là các nước thu nhập thấp, nơi bức tranh trở nên tồi tệ hơn một cách rõ rệt.

Bà Gita Gopinath, cố vấn kinh tế của IMF, cho biết dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2021 đã được điều chỉnh giảm nhẹ từ 6% vào tháng 7 xuống 5,9%, và mức tăng trưởng cho năm 2022 không đổi ở mức 4,9%.

Vương quốc Anh dự kiến ​​sẽ là quốc gia phát triển nhanh nhất trong nhóm các quốc gia công nghiệp hàng đầu G7, mặc dù ước tính của IMF đã cắt giảm từ 7% xuống còn 6,8%. Mỹ, Đức, Nhật Bản và Canada cũng đã bị điều chỉnh giảm ước tính tăng trưởng.

Bà Gopinath cho biết tác động của đại dịch đã khó khăn hơn nhiều đối với các nước thu nhập thấp, những nước cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nhiều hơn.

Bà cho biết những khác biệt này là hệ quả của “sự phân chia vắc xin lớn” và sự chênh lệch lớn trong hỗ trợ chính sách. Trong khi hơn 60% dân số ở các nước có nền kinh tế tiên tiến đã được tiêm phòng đầy đủ và một số đang được tiêm nhắc lại, khoảng 96% dân số ở các nước thu nhập thấp vẫn chưa được tiêm phòng.

“Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của chính sách là tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số ở mọi quốc gia vào cuối năm 2021 và 70% vào giữa năm 2022. Điều này sẽ yêu cầu các quốc gia có thu nhập cao phải thực hiện các cam kết tặng các liều vắc xin hiện có, phối hợp với các nhà sản xuất để ưu tiên giao hàng cho Covax trong thời gian tới và xóa bỏ các hạn chế thương mại đối dòng vắc xin", bà cho hay.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h