IMF kêu gọi châu Á cắt giảm rào cản thương mại để đối phó thuế quan Mỹ
(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm thứ Sáu (24/10) đã kêu gọi châu Á hạ thấp các rào cản thương mại phi thuế quan và đẩy mạnh hội nhập thương mại khu vực để giảm bớt mức độ dễ bị tổn thương trước các mức thuế của Mỹ.
Trong một báo cáo triển vọng kinh tế khu vực châu Á, IMF cho biết, thương mại là trung tâm của tăng trưởng kinh tế châu Á, với vai trò của Trung Quốc như một trung tâm chuỗi cung ứng cho sản xuất hàng hóa toàn cầu. Điều này cũng khiến khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và các mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.
Báo cáo nêu rõ, xung đột thương mại với Mỹ và sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đã dẫn đến sự gia tăng thương mại nội khối trong châu Á.

Theo IMF, thúc đẩy hơn nữa hội nhập thương mại khu vực, bao gồm cả việc dỡ bỏ các rào cản thương mại, có thể giúp các quốc gia châu Á đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm chi phí và bù đắp một phần tác động từ các cú sốc thuế quan.
Ông Krishna Srinivasan, Giám đốc Vụ Châu Á và Thái Bình Dương của IMF, phát biểu: "Nếu châu Á hội nhập sâu hơn trong chính khu vực, điều đó tự nó sẽ tạo ra một tấm đệm chống lại các cú sốc từ bên ngoài".
Châu Á đã hội nhập cao trong thương mại hàng hóa trung gian, với khoảng 60% tổng xuất khẩu được thực hiện trong nội khối, ông Srinivasan cho biết. Ngược lại, chỉ 30% xuất khẩu hàng hóa cuối cùng của các quốc gia châu Á được thực hiện trong nội khối – một dấu hiệu cho thấy sự phụ thuộc của khu vực vào thị trường Mỹ và châu Âu, ông bổ sung.
Báo cáo cho rằng châu Á có thể hưởng lợi từ việc theo đuổi các thỏa thuận thương mại rộng lớn hơn, chẳng hạn như mô hình ở Liên minh châu Âu, vì cách tiếp cận hiện tại tập trung vào các thỏa thuận song phương đang tạo ra các quy tắc chồng chéo và tiêu chuẩn không nhất quán.
Việc hạ thấp các rào cản phi thuế quan – vốn đã tăng lên trong đại dịch COVID-19 và vẫn phổ biến ở châu Á – có thể mang lại lợi ích đáng kể, báo cáo nhấn mạnh.
Thực tế, một số quốc gia đang tự nguyện giảm các rào cản phi thuế quan như một phần của các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, đây là một xu hướng "rất tích cực", ông Srinivasan nhận định.
Với sự hội nhập thương mại khu vực lớn hơn, châu Á có thể chứng kiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng tới 1,4% trong trung hạn, và các nền kinh tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng tới 4%, ông Srinivasan cho biết.
IMF dự báo nền kinh tế châu Á sẽ tăng trưởng 4,5% trong năm 2025, chậm hơn so với mức 4,6% của năm ngoái nhưng tăng 0,6 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng Tư, nhờ xuất khẩu mạnh được thúc đẩy một phần bởi việc đẩy nhanh giao hàng trước khi các mức thuế cao hơn của Mỹ có hiệu lực.
Tổ chức này dự báo tăng trưởng sẽ chậm lại xuống 4,1% trong năm 2026 do tác động của căng thẳng thương mại, nhu cầu yếu ở Trung Quốc và tiêu dùng cá nhân ì ạch ở các nền kinh tế mới nổi.
IMF cảnh báo trong báo cáo: "Mặc dù sự bất ổn định trong chính sách thương mại đã giảm phần nào so với tháng Tư, nhưng nó vẫn ở mức cao và có thể gây áp lực lên đầu tư và tâm lý nhiều hơn dự kiến".