IMF kêu gọi đầu tư xanh và kỹ thuật số để phục hồi sau đại dịch

Chủ nhật, 17/01/2021 13:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chi tiêu của chính phủ, đặc biệt trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và hành động khí hậu, sẽ cần thiết để phục hồi bền vững sau cuộc khủng hoảng COVID, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cho biết gần đây.

Giám đốc IMF Kristalina Georgieva tham gia một cuộc thảo luận trực tuyến tại trụ sở IMF ở Washington. Ảnh: IMF

Giám đốc IMF Kristalina Georgieva tham gia một cuộc thảo luận trực tuyến tại trụ sở IMF ở Washington. Ảnh: IMF

Giải quyết nợ và thâm hụt - vốn là các khuyến nghị truyền thống của IMF - có thể đợi cho đến khi thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng sức khỏe. Các biện pháp chính sách tài khóa và tiền tệ của các nền kinh tế tiên tiến đã giúp cải thiện triển vọng cho năm nay, bà cho biết trong cuộc thảo luận 'bàn tròn trực tuyến' với các hãng truyền thông toàn cầu.

Bà lưu ý: “Chúng ta cần phải rõ ràng - năm 2020 là năm tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái. Nhưng bây giờ, khi chúng ta bước sang năm 2021, bức tranh đã bớt xấu hơn nhờ kích thích kinh tế cùng với sự thích ứng với 'nền kinh tế kỹ thuật số".

Nhưng Georgieva nhấn mạnh sự cần thiết phải theo đuổi một 'sự phục hồi bền vững và bao trùm và giải quyết sự bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia' đang gia tăng trong bối cảnh đại dịch.

IMF dự kiến ​​sẽ công bố Triển vọng Kinh tế Thế giới với các dự báo cập nhật vào ngày 26 tháng 1.

Georgieva gọi năm 2020 là năm tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái nhưng tin rằng năm 2021 sẽ tốt hơn. Ảnh: Nikkei

Georgieva gọi năm 2020 là năm tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái nhưng tin rằng năm 2021 sẽ tốt hơn. Ảnh: Nikkei

Nền kinh tế Nhật Bản hiện đang đối mặt với áp lực đi xuống do tình trạng khẩn cấp bao trùm hầu hết đất nước, Georgieva ca ngợi Tokyo cùng với Washington vì đã thích nghi với 'hoàn cảnh thay đổi nhanh chóng' bằng cách thực hiện nhiều biện pháp kích thích khi đại dịch tồi tệ hơn.

IMF cho biết họ dự đoán Nhật Bản sẽ phục hồi dần dần vào năm 2021, với mức tăng trưởng có thể cao hơn một chút so với ước tính 2,3% trong triển vọng tháng 10.

Tuy nhiên, cùng với bức tranh kinh tế sáng sủa hơn một chút, Georgieva cũng cảnh báo về 'vết sẹo' và sự chênh lệch toàn cầu ngày càng gia tăng.

Bà cho biết, để đối phó với thách thức này, IMF đã 'ủng hộ các biện pháp kích thích tài khóa phối hợp nhằm chủ yếu vào đầu tư xanh và kỹ thuật số'.

Bà chỉ ra rằng hành động khí hậu là hành đông 'đôi bên cùng có lợi'. Bà nói: Các dự án như xây dựng các tấm pin mặt trời và cải tạo các tòa nhà để nâng cao hiệu quả có thể tạo ra việc làm đồng thời giúp ích cho hành tinh và cho phép các cá nhân làm việc hiệu quả trong 'nền kinh tế khí hậu mới'.

Georgieva lập luận rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai động lực lớn nhất của nền kinh tế toàn cầu, đều cần được kích thích nhiều hơn. Bà nói, Bắc Kinh có thể làm nhiều hơn nữa để chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, trong khi Washington có không gian tài chính để giúp đỡ các nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như công nhân tay nghề thấp, bị bỏ lại bởi các biện pháp chính sách tiền tệ.

Về phía Ấn Độ, Georgieva khen ngợi việc chính phủ xử lý COVID-19. Bà nói: “Quốc gia này thực sự đã có những hành động rất quyết đoán, những bước đi rất quyết định để đối phó với đại dịch và giải quyết những hậu quả kinh tế của nó".

Bà nhấn mạnh cách quốc gia chuyển từ 'một cuộc cấm vận rất kịch tính' sang những hạn chế có mục tiêu hơn. Bà nói: “Quá trình chuyển đổi đó, kết hợp với hỗ trợ chính sách, dường như đã hoạt động tốt”, đồng thời lưu ý các hoạt động kinh tế đã được hồi sinh đáng kể.

IMF vốn quan tâm đến sự ổn định tiền tệ quốc tế, theo truyền thống đã thúc đẩy các nước thành viên theo đuổi ngân sách cân bằng.

Tuy nhiên, lãi suất đang ở mức thấp lịch sử và có thể sẽ tiếp tục ở mức thấp trong một thời gian. Georgieva nói: “Điều đó tạo không gian cho một số hành động tài khóa để đẩy nhanh quá trình phục hồi và đặc biệt là hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số và xanh,”.

Một khi hỗ trợ tài chính bắt đầu chuyển từ tài trợ khẩn cấp toàn diện sang các biện pháp có mục tiêu hơn, sẽ cần có các khuôn khổ để giải quyết gánh nặng nợ ngày càng lớn của các doanh nghiệp và các nước đang phát triển, bà nói.

Người đứng đầu IMF cũng thảo luận về tầm quan trọng của tiêm chủng đối với sự phục hồi toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức quốc tế khác đã thành lập một cơ sở được gọi là COVAX để đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng với vắc xin cho các quốc gia mới nổi, tuy nhiên việc phân phối cho đến nay chủ yếu tập trung vào các hợp đồng cá nhân giữa các nhà sản xuất thuốc và các nền kinh tế tiên tiến.

Georgieva cho biết: “Để tăng tốc độ phục hồi sẽ cần có sự hợp tác quốc tế - đặc biệt là để đảm bảo rằng vắc xin bao phủ các nước có thu nhập thấp và trung bình".

Hoàng Long

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h