IMF thông qua gói vay 15,6 tỷ USD cho Ukraine
(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt gói hỗ trợ trị giá 15,6 tỷ USD cho Ukraine nhằm giúp nước này phục hồi kinh tế.
Theo IMF, cuộc xung đột đã khiến hoạt động kinh tế của Ukraine giảm khoảng 30% vào năm ngoái, làm cạn kiệt phần lớn nguồn vốn và khiến người dân lâm vào cảnh nghèo đói. Chiến tranh cũng đã ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, thúc đẩy lạm phát toàn cầu do giá lúa mì và dầu mỏ tăng cao.

Bên ngoài trụ sở của IMF. Ảnh: AFP
Bài liên quan
Gói viện trợ mới 2,6 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine gồm đạn và tên lửa chống tăng
Tại sao người dân Nam bán cầu ủng hộ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine?
Ukraine phản công ở thành phố do Nga nắm giữ
Cư dân Nga lo sợ sau vụ máy bay không người lái Ukraine bị bắn rơi
Cuộc xung đột cũng cho thấy sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt tự nhiên của Nga để đảm bảo an ninh năng lượng. Nhiều quốc gia buộc phải tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế sau khi giao tranh bắt đầu.
Phó giám đốc điều hành IMF Gita Gopinath cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ tìm cách ổn định tình hình kinh tế của Ukraine ngay cả khi giao tranh vẫn tiếp diễn, trước khi chuyển sang "cải cách cơ cấu tham vọng hơn" khi cuộc chiến kết thúc.
Với gói hỗ trợ mới này, IMF đã cung cấp tổng cộng 115 tỷ đô hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm việc giảm nợ, trợ cấp và cho vay của các tổ chức đa phương và song phương, theo trưởng phái đoàn IMF của Ukraine, ông Gavin Gray nói với các phóng viên hôm thứ Sáu (31/3).
Trong khoản viện trợ 15,6 tỷ đô mới được phê duyệt, 2,7 tỷ đô sẽ được cung cấp cho Ukraine ngay lập tức, phần còn lại sẽ được giải ngân trong vòng 4 năm tới.
Chương trình cũng bao gồm các đảm bảo bổ sung từ một số thành viên IMF trong trường hợp cuộc xung đột diễn biến tới sau năm 2024 như đã được ước tính.
Trưởng phái đoàn IMF Gray nói thêm rằng nếu cuộc xung đột kéo dài đến năm 2025, nhu cầu tài chính của Ukraine sẽ tăng từ 115 tỷ USD lên khoảng 140 tỷ USD,.
Quốc Thiên (theo AFP)