Indonesia ký thỏa thuận lọc dầu 8 tỷ USD với công ty Mỹ
(CLO) Indonesia ký hợp đồng 8 tỷ USD với KBR xây 17 nhà máy lọc dầu, kèm cam kết mua 50 Boeing và giảm thuế xuống 19%.
Indonesia đang chuẩn bị ký kết hợp đồng trị giá 8 tỷ đô la với công ty kỹ thuật Mỹ KBR Inc để triển khai xây dựng 17 nhà máy lọc dầu dạng module.

Đây là một phần trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Indonesia, theo thông tin từ Reuters hôm thứ Ba, trích dẫn các nguồn tin nắm rõ kế hoạch và một bản trình bày của chính phủ mà hãng này tiếp cận được.
Tuần trước, Indonesia và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại quan trọng. Theo đó, mức thuế suất mà Mỹ áp dụng đối với các sản phẩm của Indonesia sẽ giảm xuống còn 19%, thay vì mức 32% như trước đây.
Trước đó, Indonesia từng phải đối mặt với mức thuế cao ngất ngưởng 32%, nằm trong danh sách các biện pháp thuế quan “ngày giải phóng” do Tổng thống Donald Trump công bố hồi đầu tháng 4. Các biện pháp này đã được tạm hoãn trong 90 ngày.
Trong khoảng thời gian đó, chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng các quốc gia sẽ thương lượng, trình bày lập luận của mình và cam kết tăng nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ để tránh bị áp thuế suất cao.
Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, các sản phẩm của Indonesia giờ đây chỉ phải chịu mức thuế 19% khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Vài ngày trước khi thỏa thuận được công bố, Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil Lahadalia khẳng định nước này sẵn sàng mua hàng tỷ đô la dầu mỏ và các sản phẩm dầu từ Mỹ, với điều kiện Mỹ giảm thuế suất áp lên hàng hóa Indonesia.
Là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia đã phát đi tín hiệu về việc sẽ chi thêm 10 tỷ đô la để nhập khẩu dầu và khí đốt hóa lỏng (LPG) từ Mỹ.
Đồng thời, nước này cũng lên kế hoạch cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu từ Singapore, thay vào đó tăng cường mua các sản phẩm lọc dầu từ Mỹ nhằm đàm phán mức thuế ưu đãi hơn.
Theo hãng tin Argus hồi tháng 5, công ty năng lượng nhà nước Pertamina của Indonesia đang cân nhắc nhập khẩu các sản phẩm dầu từ Mỹ.
Hiện tại, quỹ đầu tư nhà nước Daya Anagata Nusantara Investment Management Board (Danantara) của Indonesia cũng chuẩn bị ký hợp đồng trị giá 8 tỷ đô la với KBR để xây dựng các nhà máy lọc dầu dạng module, theo nguồn tin từ Reuters.
Trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại với Mỹ, Indonesia còn cam kết mua 50 máy bay Boeing và nới lỏng các yêu cầu về nội địa hóa đối với các nhà đầu tư Mỹ, bao gồm những tên tuổi lớn như Apple và General Electric.
Thỏa thuận này không chỉ mở ra cơ hội hợp tác kinh tế sâu rộng giữa hai nước mà còn đánh dấu bước tiến mới trong việc cân bằng lợi ích thương mại song phương.