Indonesia tìm ra lỗi thiết kế dẫn đến việc rơi máy bay Boeing 737 MAX

Thứ hai, 23/09/2019 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các điều tra viên của Indonesia đã tìm thấy một lỗi thiết kế, kèm theo hàng loạt những sai lầm của phi công và khâu bảo dưỡng, dẫn tới việc rơi máy bay hồi tháng 10 năm 2018, làm 189 người thiệt mạng.

Động cơ của chiếc Boeing 737 MAX sau vụ rơi máy bay ở Indonesia hồi tháng 10/2018. Ảnh: Reuters

Động cơ của chiếc Boeing 737 MAX sau vụ rơi máy bay ở Indonesia hồi tháng 10/2018. Ảnh: Reuters

Đây sẽ là tài liệu đầu tiên của một chính phủ tìm thấy một sai lầm trong thiết kế được FAA thông qua. Tờ WSJ, tờ báo đầu tiên đăng tải thông tin cho biết ngoài ra còn phát hiện hàng loạt các lỗi trong khâu thao tác của phi công cũng như khâu bảo trì, dẫn tới việc rơi máy bay của hãng Lion Air.

Dòng Boeing 737 MAX đã bị cấm bay từ tháng 3 tới nay sau 2 vụ rơi máy bay liên tiếp trong 5 tháng.

Phía Boeing không bình luận gì về bài báo này, nhưng nói rằng hãng này đang tiếp tục hỗ trợ cơ quan điều tra.

Soerjanto Tjahjono - Giám đốc Ủy ban An toàn giao thông của Indonesia nói rằng ông không thể bình luận gì trước khi báo cáo chính thức được trình lên vào tháng 11 tới.

Bản thảo của báo cáo này đã được chuyển tới một số bên liên quan, bao gồm Boeing, Lion Air và Cục hàng không Mỹ (FAA).

"Có nhiều bên liên quan đã gửi câu trả lời cho chúng tôi và chúng tôi đang tiếp tục đánh giá", ông Tjahjono cho hay.

Phía FAA dự kiến sẽ công bố thêm hàng loạt các yêu cầu đảm bảo an toàn, trong đó bao gồm việc tăng cường khả năng lái bằng tay của phi công, tiến hành tập huấn trên các dòng máy bay mới và tăng cường khả năng quyết định trong phòng lái.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h