Iran bắt thủ lĩnh ‘nhóm khủng bố có trụ sở tại Mỹ’

Thứ bảy, 01/08/2020 21:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Iran đã bắt giữ Jamshid Sharmahd, người được cho là thủ lĩnh của nhóm khủng bố Tondar ('Thunder'), Bộ Tình báo tuyên bố hôm thứ Bảy.

Iran đã bắt giữ Jamshid Sharmahd, người được cho là thủ lĩnh của nhóm khủng bố Tondar - Ảnh: Iranproject

Iran đã bắt giữ Jamshid Sharmahd, người được cho là thủ lĩnh của nhóm khủng bố Tondar - Ảnh: Iranproject

Truyền thông Iran nói rằng thủ lĩnh của Tondar đã "bị lực lượng Iran bắt giữ trong một hoạt động tình báo phức tạp" và gọi vụ bắt giữ ông là "đòn nặng" đối với tổ chức này.

Chi tiết của vụ bắt giữ không được tiết lộ cũng như nơi xảy ra vụ bắt giữ, nhưng Bộ Tình báo Iran hứa sẽ cung cấp thêm thông tin sau đó.

Tondar, hay còn gọi là Hội những người lính của Vương quốc Iran, hoặc Hội Vương quốc Iran, là một nhóm theo chủ nghĩa hoàng gia đang tìm cách ban hành sự thay đổi chế độ ở Iran và khôi phục chế độ quân chủ cai trị đất nước trước Cách mạng năm 1979.

Nhóm này đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ đánh bom Nhà thờ Hồi giáo Seyed al-Shohada ở thành phố Shiraz phía nam Iran năm 2008, khiến 14 người thiệt mạng và 202 người khác bị thương.

Hai người được cho là có liên quan đến nhóm này đã bị bắt và bị xử tử vào năm 2010. Nhóm này cũng được cho là người chịu trách nhiệm về vụ đánh bom năm 2010 giết hại nhà vật lý hạt nhân Iran Masoud Alimohammadi.

Tổ chức này cũng bị cáo buộc lên kế hoạch cho một loạt các vụ tấn công phá hoại và khủng bố phá hoại khác, bao gồm cả kế hoạch cho nổ tung đập Sivand ở tỉnh Fars, miền nam Iran.

Iran đã cáo buộc Tondar lên kế hoạch tấn công khủng bố hơn nữa đã thúc giục Mỹ dẫn độ các cá nhân được cho là có liên quan đến nhóm này.

Hoa Kỳ không phân loại nhóm này là một tổ chức khủng bố, và theo báo cáo đã cho phép nó hoạt động tự do ở căn cứ tại Los Angeles, California, nơi họ điều hành các đài phát thanh và truyền hình kêu gọi lật đổ bạo lực của chính phủ Iran.

Chấn Phong

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h