Iran cáo buộc cuộc tấn công của Israel lên Liên hợp quốc
(CLO) Ngày 13/6, tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Iran cáo buộc Mỹ đồng lõa trong các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ nước này. Mỹ bác bỏ cáo buộc và kêu gọi Tehran quay lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân.
Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, Amir Saeid Iravani, khẳng định Israel tìm cách “hủy hoại ngoại giao, phá hoại đàm phán và kéo khu vực vào xung đột rộng lớn hơn”. Ông cáo buộc Mỹ đứng đầu các nước hỗ trợ Israel, chịu “trách nhiệm hoàn toàn” cho hậu quả.

Đáp lại, quan chức cấp cao Mỹ McCoy Pitt cho rằng Iran nên đàm phán để đảm bảo không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc đe dọa ổn định Trung Đông. Ông xác nhận Mỹ được thông báo trước về các cuộc tấn công của Israel nhưng không tham gia quân sự.
Đại sứ Israel Danny Danon biện minh rằng Iran đang “chuẩn bị cho chiến tranh” và các cuộc tấn công là “hành động tự vệ quốc gia”. Ông tuyên bố tình báo Israel cho thấy Iran có thể sản xuất đủ vật liệu phân hạch cho nhiều quả bom trong vài ngày, dù cáo buộc này chưa được các nguồn độc lập xác minh.
Cuộc họp diễn ra sau khi Israel tiến hành chiến dịch “Sư Tử Trỗi Dậy”, không kích các cơ sở hạt nhân, nhà máy tên lửa và giết chết các chỉ huy quân sự Iran, cùng sáu nhà khoa học hạt nhân. Iran phản công bằng cách khoảng 100 tên lửa vào Tel Aviv và Jerusalem, gây thương tích cho ít nhất 44 người và thiệt hại một số tòa nhà.
Nhiều quốc gia kêu gọi hai bên kiềm chế. Nga lên án Israel vi phạm luật quốc tế, trong khi Ả Rập Xê Út cho rằng các cuộc tấn công đe dọa an ninh khu vực. Pháp, Anh và Trung Quốc bày tỏ lo ngại về leo thang. Một hội nghị do Pháp và Ả Rập Xê Út đồng tổ chức về giải pháp hai nhà nước cho Israel-Palestine bị hoãn do xung đột.