Iran nói không đàm phán tạm dừng hạt nhân, chiến sự tiếp tục leo thang nguy hiểm
(CLO) Iran cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ không đàm phán chấm dứt khả năng hạt nhân của mình, trong bối cảnh chiến sự với Israel đang ngày càng leo thang nguy hiểm
“Ranh giới đỏ” về hạt nhân của Iran
Các quan chức Iran và châu Âu đã họp vào thứ Sáu tại Geneva. Theo một nguồn tin Iran cho biết với hãng tin CNN, cuộc họp bắt đầu căng thẳng nhưng đã trở nên "tích cực hơn nhiều".
Khi được hỏi liệu Iran có đồng ý chấm dứt khả năng làm giàu uranium hay không, nguồn tin Iran cho biết: "Không, vì đó là ranh giới đỏ rõ ràng đối với chúng tôi".

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết không có chỗ cho đàm phán với Hoa Kỳ cho đến khi Israel dừng tấn công. Nhưng sau đó ông đã đến Geneva để đàm phán với các bộ trưởng ngoại giao châu Âu, nơi châu Âu hy vọng sẽ thiết lập một con đường quay trở lại với ngoại giao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết ông khó có thể gây sức ép buộc Israel giảm các cuộc không kích để các cuộc đàm phán có thể tiếp tục.
"Tôi nghĩ rằng rất khó để đưa ra yêu cầu đó ngay bây giờ. Nếu ai đó đang thắng, điều đó sẽ khó thực hiện hơn một chút so với khi ai đó đang thua, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng, mong muốn và có khả năng, và chúng tôi đã nói chuyện với Iran, và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra", ông nói.
Chiến sự leo thang nguy hiểm
Một tuần sau chiến dịch, Israel cho biết họ đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự, bao gồm các địa điểm sản xuất tên lửa, một cơ quan nghiên cứu mà họ cho là có liên quan đến phát triển vũ khí hạt nhân ở Tehran và các cơ sở quân sự ở miền tây và miền trung Iran.
Quân đội Israel cho biết hôm thứ sáu rằng họ đã hoàn thành một đợt tấn công nữa vào địa điểm phóng tên lửa ở phía tây Iran.
⭕️DISMANTLED: 3 Surface-to-Surface Missile Launchers
— Israel Defense Forces (@IDF) June 20, 2025
3 surface-to-surface missile launchers prepared to fire a barrage of missiles towards Israel were dismantled.
Additionally, a Remotely Piloted Aircraft identified a group of Iranian soldiers, including an IRGC base… pic.twitter.com/0TE7mb8slq
Israel tấn công 3 bệ phóng tên lửa đất đối đất của Iran. Nguồn: IDF
Trước đó, hãng thông tấn IRNA đưa tin các máy bay chiến đấu đã tấn công các hệ thống tên lửa đất đối không ở phía tây nam Iran như một phần trong nỗ lực giành ưu thế trên không trên toàn quốc. Người ta nghe thấy tiếng nổ ở tỉnh Khuzestan, phía tây nam Iran và ít nhất bốn người đã thiệt mạng, theo hãng thông tấn IRNA đưa tin.
Ít nhất năm người đã bị thương khi Israel tấn công một tòa nhà năm tầng ở Tehran, nơi có một tiệm bánh và một tiệm làm tóc, hãng thông tấn Fars đưa tin. Hệ thống phòng không của Iran đã được kích hoạt vào tối thứ sáu, theo hãng thông tấn Fars đưa tin.
Bên kia chiến tuyến, theo Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar, Iran đã bắn tên lửa vào Beersheba ở phía nam Israel và Haifa ở phía bắc, gây thiệt hại cho một nhà thờ Hồi giáo thời Ottoman.
Một video của Bộ Ngoại giao Israel cũng cho thấy thiệt hại lớn đối với một tòa nhà cao tầng gần đó, nơi có một chi nhánh của Bộ Nội vụ Israel. Haifa là nơi có cảng biển đông đúc nhất của Israel và một căn cứ hải quân.
First footage of direct hits in Haifa pic.twitter.com/3cZ5xKffsz
— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 20, 2025
Một khu vực ở Haifa bị trúng tên lửa. Nguồn: IRNA
Hãng thông tấn Fars dẫn lời người phát ngôn quân đội Iran cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Tehran hôm thứ Sáu đã sử dụng tên lửa tầm xa và siêu nặng nhằm vào các địa điểm quân sự, ngành công nghiệp quốc phòng và trung tâm chỉ huy và kiểm soát.
Một quan chức quân sự Israel cho biết, khoảng 20 tên lửa đã được bắn trong các cuộc tấn công mới nhất của Iran và theo dịch vụ xe cứu thương của Israel, ít nhất hai người đã bị thương.
Rủi ro hạt nhân
Đặc phái viên của Israel tại Liên hợp quốc, Danny Danon, đã nói với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng đất nước của ông sẽ không dừng các cuộc tấn công "cho đến khi mối đe dọa hạt nhân của Iran bị xóa bỏ".
Đặc phái viên của Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani đã kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động và cho biết Tehran đã lo ngại trước các báo cáo rằng Hoa Kỳ có thể tham gia chiến tranh.
⭕This nuclear reactor in Arak was created for one purpose: to build a nuclear bomb.
— Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025
It has now been neutralized. Here is a closer look at the reactor itself: pic.twitter.com/4KBDsgp8IN
Video mô phỏng Israel tấn công cơ sở hạt nhân của Iran ở Arak. Nguồn: IDF
Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc đã cảnh báo về các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân và kêu gọi kiềm chế tối đa.
"Một cuộc tấn công có vũ trang vào các cơ sở hạt nhân... có thể dẫn đến việc phát tán phóng xạ với hậu quả nghiêm trọng trong và ngoài biên giới của quốc gia bị tấn công", Rafael Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, phát biểu với Hội đồng Bảo an.
Ông phát biểu một ngày sau khi có thông tin về việc Israel đã tấn công Bushehr, nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Iran cho biết hôm thứ Sáu rằng hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt ở Bushehr.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Hội đồng Bảo an rằng xung đột Iran-Israel có thể "gây ra ngọn lửa không ai có thể kiểm soát" và kêu gọi tất cả các bên "cho hòa bình một cơ hội". Nga và Trung Quốc cũng yêu cầu các bên giảm leo thang ngay lập tức.
Theo các nguồn tin, chiến dịch tấn công của Israel đã giết chết 639 người ở Iran. Những người thiệt mạng bao gồm các nhà khoa học hạt nhân và cấp cao của quân đội. Theo chính quyền Israel, 24 thường dân của họ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.