Thế giới 24h

Iran sẵn sàng đàm phán hạt nhân với Mỹ

Cao Phong (theo CNN, Reuters) 12/04/2025 13:21

(CLO) Iran tuyên bố sẽ nghiêm túc trong cuộc đàm phán hạt nhân cấp cao với Mỹ vào thứ Bảy tới tại Oman, bất chấp cảnh báo từ Tổng thống Donald Trump rằng sẽ có hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Tổng thống Trump đã bất ngờ thông báo vào đầu tuần rằng Washington và Tehran sẽ bắt đầu đàm phán tại Oman, quốc gia vùng Vịnh từng đóng vai trò trung gian giữa phương Tây và Iran trước đây.​

Screenshot 2025-04-12 at 07.45.06
Triển vọng đàm phán hạt nhân Mỹ, Iran đang mở ra.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã nhắc lại lời đe dọa của ông Trump vào thứ Sáu, cho biết ông muốn Iran hiểu rằng sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" nếu không đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.​

Đặc phái viên Steve Witkoff, người sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ, nói rằng "lằn ranh đỏ" của chính quyền là ngăn chặn Iran có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân, và việc tháo dỡ chương trình hạt nhân của Iran là yêu cầu mở đầu. Tuy nhiên, ông cũng gợi ý rằng Washington sẽ cởi mở với "những cách khác để tìm kiếm thỏa hiệp".​

Việc Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 đã mang đến một cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với một cường quốc Trung Đông mà chương trình hạt nhân của họ được đồng minh của Washington là Israel coi là mối đe dọa tồn vong.​

Đồng thời, Iran và các nhóm liên minh đã bị suy yếu bởi các cuộc tấn công quân sự mà Israel đã phát động trên khắp khu vực, bao gồm cả các cuộc không kích vào Iran, sau khi bị tấn công từ Gaza bởi nhóm vũ trang Hamas vào tháng 10/2023.​

Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc đàm phán sẽ do Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và đặc phái viên Mỹ Witkoff dẫn đầu, với Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi làm trung gian.​

Bộ Ngoại giao Iran cho biết vào thứ Sáu rằng Hoa Kỳ nên trân trọng quyết định của Iran trong việc tham gia đàm phán.

"Chúng tôi dự định đánh giá ý định và quyết tâm của bên kia vào thứ Bảy này", phát ngôn viên Esmaeil Baghaei đăng trên X. "Một cách nghiêm túc và cảnh giác, chúng tôi đang cho ngoại giao một cơ hội thực sự".​

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-e Ravanchi nói: "Nếu không có những lời đe dọa và sự đe dọa từ phía Mỹ, có khả năng tốt để đạt được một thỏa thuận".​

Ông nói thêm: "Chúng tôi bác bỏ bất kỳ sự bắt nạt và cưỡng ép nào".​

Iran đã từ chối đàm phán trực tiếp với Washington trước khi ông Trump tuyên bố vào ngày 30/3: "Nếu họ không đạt được thỏa thuận, sẽ có đánh bom, và đó sẽ là những cuộc đánh bom chưa từng thấy trước đây".​

"Những đề xuất quan trọng và thực tế" đã được Iran chuẩn bị nhằm theo đuổi một thỏa thuận "thực sự và công bằng", cố vấn Ali Shamkhani của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cho biết trong một bài đăng trên X.​

"Nếu Washington đến các cuộc đàm phán với ý định chân thành và mong muốn thực sự đạt được thỏa thuận, con đường đến thỏa thuận sẽ rõ ràng và suôn sẻ", ông Shamkhani nói thêm.​

Kể từ khi ông Trump rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận năm 2015 nhằm hạn chế hoạt động làm giàu uranium của Iran, Tehran đã tích lũy một lượng uranium được làm giàu đến mức gần với mức phù hợp để làm nhiên liệu cho bom hạt nhân.​ Tehran nói rằng chương trình của họ hoàn toàn vì mục đích năng lượng hòa bình.​

    Nổi bật
        Mới nhất
        Iran sẵn sàng đàm phán hạt nhân với Mỹ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO