Iran sẽ không đàm phán dưới áp lực 'bắt nạt' của Mỹ
(CLO) Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố hôm thứ Bảy rằng Iran sẽ không chịu áp lực để đàm phán, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gửi thư cho ông, thúc giục Tehran đàm phán về thỏa thuận hạt nhân.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông Trump nói: "Có hai cách để xử lý Iran: bằng quân sự, hoặc thông qua một thỏa thuận" để ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH
Tại một cuộc họp với các quan chức cấp cao Iran, lãnh tụ Khamenei cho biết mục tiêu của Washington là "áp đặt kỳ vọng của họ", theo báo cáo từ truyền thông nhà nước Iran.
Truyền thông dẫn lời ông Khamenei nói: "Sự khăng khăng của một số chính phủ bắt nạt về đàm phán không phải để giải quyết vấn đề... Đối với họ, đàm phán là con đường để đưa ra các yêu cầu mới, không chỉ về vấn đề hạt nhân của Iran... Iran chắc chắn sẽ không chấp nhận kỳ vọng của họ". Ông không trực tiếp nhắc tên Tổng thống Mỹ Trump.
Đáp lại bình luận của ông Khamenei, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Brian Hughes lặp lại gần như nguyên văn lựa chọn đàm phán hoặc hành động quân sự mà ông Trump đã đưa ra với Iran.
Trong khi bày tỏ sự cởi mở với một thỏa thuận với Tehran, ông Trump đã khôi phục chiến dịch "áp lực tối đa" được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình nhằm cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu và đẩy xuất khẩu dầu của nước này về mức 0.
Trong nhiệm kỳ 2017-2021, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận lịch sử giữa Iran và các cường quốc lớn, vốn đặt ra các giới hạn nghiêm ngặt đối với các hoạt động hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Sau khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, Iran đã vi phạm và vượt xa các giới hạn đó.
Ông Khamenei được dẫn lời nói: "Họ đang đưa ra các yêu cầu mới mà chắc chắn sẽ không được Iran chấp nhận, như khả năng phòng thủ, tầm bắn tên lửa và ảnh hưởng quốc tế của chúng tôi".
Mặc dù Tehran tuyên bố chương trình tên lửa đạn đạo của họ chỉ nhằm mục đích phòng thủ, phương Tây coi đây là yếu tố gây bất ổn ở Trung Đông vốn đã đầy biến động và xung đột.
Trong những tháng gần đây, Tehran đã công bố các bổ sung mới cho vũ khí thông thường của mình, như tàu sân bay không người lái đầu tiên và một căn cứ hải quân ngầm, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ và Israel.
Cao Phong (theo Fox Business, CNN, AJ)